Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius tuyên bố từ chức

VOV.VN - Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius ngày 10/2 cho biết ông sẽ từ chức.

Ông Laurent Fabius, 69 tuổi, từng là Thủ tướng trẻ nhất nước Pháp khi ông đảm nhận chức vụ này khi mới 37 tuổi vào năm 1984. 

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius. (Ảnh: Reuters).
Sau khi từ chức Ngoại trưởng, ông Fabius dự kiến sẽ trở thành người đứng đầu Tòa án hiến pháp.

Bộ trưởng Môi trường Pháp Segolene Royal, và cựu Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault là những nhân vật được dự kiến sẽ kế nhiệm ông Laurent Fabius./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Pháp thăm Iran: Khi kỳ vọng lấn át thách thức
Ngoại trưởng Pháp thăm Iran: Khi kỳ vọng lấn át thách thức

VOV.VN- Từ ngày 29-30/7, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius thăm chính thức Iran.

Ngoại trưởng Pháp thăm Iran: Khi kỳ vọng lấn át thách thức

Ngoại trưởng Pháp thăm Iran: Khi kỳ vọng lấn át thách thức

VOV.VN- Từ ngày 29-30/7, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius thăm chính thức Iran.

Ngoại trưởng Pháp có chuyến thăm lịch sử tới Cuba
Ngoại trưởng Pháp có chuyến thăm lịch sử tới Cuba

VOV.VN - Ngoại trưởng Cuba khẳng định, các mối quan hệ song phương Pháp-Cuba đang phát triển thuận lợi với nhiều cơ hội lớn cho tương lai.

Ngoại trưởng Pháp có chuyến thăm lịch sử tới Cuba

Ngoại trưởng Pháp có chuyến thăm lịch sử tới Cuba

VOV.VN - Ngoại trưởng Cuba khẳng định, các mối quan hệ song phương Pháp-Cuba đang phát triển thuận lợi với nhiều cơ hội lớn cho tương lai.

Chuyến thăm Cuba lịch sử của Ngoại trưởng Pháp
Chuyến thăm Cuba lịch sử của Ngoại trưởng Pháp

VOV.VN - Khai thông về chính trị được kỳ vọng sẽ mở ra hợp tác mạnh mẽ về kinh tế giữa Cuba và Pháp cũng như EU.

Chuyến thăm Cuba lịch sử của Ngoại trưởng Pháp

Chuyến thăm Cuba lịch sử của Ngoại trưởng Pháp

VOV.VN - Khai thông về chính trị được kỳ vọng sẽ mở ra hợp tác mạnh mẽ về kinh tế giữa Cuba và Pháp cũng như EU.

Ngoại trưởng Pháp thăm châu Phi ủng hộ cuộc chiến chống Boko Haram
Ngoại trưởng Pháp thăm châu Phi ủng hộ cuộc chiến chống Boko Haram

VOV.VN - Boko Haram hiện là mối đe dọa an ninh lớn nhất với Nigeria. Nhóm phiến quân Hồi giáo này đã giết hại hàng nghìn người trong 6 năm qua tại Nigeria.

Ngoại trưởng Pháp thăm châu Phi ủng hộ cuộc chiến chống Boko Haram

Ngoại trưởng Pháp thăm châu Phi ủng hộ cuộc chiến chống Boko Haram

VOV.VN - Boko Haram hiện là mối đe dọa an ninh lớn nhất với Nigeria. Nhóm phiến quân Hồi giáo này đã giết hại hàng nghìn người trong 6 năm qua tại Nigeria.

Ngoại trưởng Pháp so sánh giữa vụ xả súng Copenhagen và Paris
Ngoại trưởng Pháp so sánh giữa vụ xả súng Copenhagen và Paris

VOV.VN - Ngày 15/2, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius so sánh 2 vụ xả súng làm 2 người chết ở Copenhagen với các vụ nổ súng ở Paris vào tháng trước.

Ngoại trưởng Pháp so sánh giữa vụ xả súng Copenhagen và Paris

Ngoại trưởng Pháp so sánh giữa vụ xả súng Copenhagen và Paris

VOV.VN - Ngày 15/2, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius so sánh 2 vụ xả súng làm 2 người chết ở Copenhagen với các vụ nổ súng ở Paris vào tháng trước.