Ngoại trưởng Pompeo: Mỹ không công nhận Crimea thuộc Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã điều trần trước Thượng viện về các nội dung trong những cuộc gặp Thượng đỉnh của Tổng thống Trump vừa qua.

Ngày 25/7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã khẳng định trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ rằng, Washington không công nhận Crimea là một phần của Nga.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo điều trần tại Thượng viện. Ảnh: Getty

Ngoại trưởng Mỹ đã có phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện về nội dung cuộc gặp Thượng đỉnh vừa qua giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Putin tại Helsinki, Phần Lan và trước đó là cuộc gặp lịch sử với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore hồi tháng 6.

Với vấn đề Crimea, quan điểm cá nhân của Tổng thống Trump đã “dao động mạnh” trong những tháng gần đây. Trong đó, nguồn tin ngoại giao tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 cho biết, Tổng thống Trump đã nói rằng ông coi “Crimea là của Nga vì người dân tại đây nói tiếng Nga”.

Tuy nhiên, phát biểu trong cuộc điều trần, Ngoại trưởng Pompeo khẳng định Mỹ sẽ không dỡ bỏ các trừng phạt liên quan tới Crimea cho đến khi Nga trao trả quyền kiểm soát Bán đảo này cho Ukraine.

Với vấn đề Triều Tiên, Ngoại trưởng Pompeo không nêu chi tiết về những cam kết mạnh mẽ của Triều Tiên trong vấn đề phi hạt nhân hóa, song ông cho rằng các trừng phạt quốc tế phải được tiếp tục cho đến khi Triều Tiên thực hiện phi hạt nhân hóa. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cũng xác nhận, Triều Tiên đang tiếp tục sản xuất nhiên liệu cho bom hạt nhân.

Chủ đề bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 cũng được đề cập tại cuộc điều trần tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, theo đó, Ngoại trưởng Pompeo cho biết: “Tổng thống Trump đã công khai chấp nhận kết luận của cộng đồng tình báo Mỹ rằng, Nga đã can thiệp cuộc bầu cử năm 2016. Tổng thống hoàn toàn hiểu điều gì đã diễn ra. Tôi đã thông báo vắn tắt cho Tổng thống vấn đề này trong hơn 1 năm qua”.

Ngoại trưởng Pompeo tiếp tục từ chối tiết lộ chi tiết cuộc gặp “một-một” kéo dài trong 2 giờ đồng hồ giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Putin tại Helsinki vừa qua khi Thượng nghị sĩ Dân chủ Robert Menendez đặt câu hỏi.

Ông Pompeo cũng khẳng định ông không có cuộc trao đổi nào với phiên dịch viên của Tổng thống Trump, người có mặt trong phòng thảo luận kín giữa 2 Tổng thống Nga-Mỹ. Trước đó, một số nhà lập pháp Mỹ, trong đó có những thành viên của đảng Cộng hòa, đã yêu cầu triệu tập nữ phiên dịch của Tổng thống Trump - bà Marina Gross để làm rõ nội dung cuộc gặp kín này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tình báo Mỹ tố Triều Tiên bí mật sản xuất thêm nhiên liệu hạt nhân
Tình báo Mỹ tố Triều Tiên bí mật sản xuất thêm nhiên liệu hạt nhân

VOV.VN - Tình báo Mỹ cho rằng, Triều Tiên vừa tăng cường sản xuất nhiên liệu và vũ khí hạt nhân tại các địa điểm bí mật trong vài tháng gần đây.

Tình báo Mỹ tố Triều Tiên bí mật sản xuất thêm nhiên liệu hạt nhân

Tình báo Mỹ tố Triều Tiên bí mật sản xuất thêm nhiên liệu hạt nhân

VOV.VN - Tình báo Mỹ cho rằng, Triều Tiên vừa tăng cường sản xuất nhiên liệu và vũ khí hạt nhân tại các địa điểm bí mật trong vài tháng gần đây.

Mỹ kêu gọi Triều Tiên thực hiện lời hứa từ bỏ vũ khí hạt nhân
Mỹ kêu gọi Triều Tiên thực hiện lời hứa từ bỏ vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Mỹ ngày 20/7 đã kêu gọi Triều Tiên thực hiện lời hứa từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Mỹ kêu gọi Triều Tiên thực hiện lời hứa từ bỏ vũ khí hạt nhân

Mỹ kêu gọi Triều Tiên thực hiện lời hứa từ bỏ vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Mỹ ngày 20/7 đã kêu gọi Triều Tiên thực hiện lời hứa từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Mỹ cáo buộc Triều Tiên tiếp tục sản xuất nhiên liệu cho bom hạt nhân
Mỹ cáo buộc Triều Tiên tiếp tục sản xuất nhiên liệu cho bom hạt nhân

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 25/7 cáo buộc Triều Tiên tiếp tục sản xuất nhiên liệu cho bom hạt nhân bất chấp cam kết phi hạt nhân hóa.

Mỹ cáo buộc Triều Tiên tiếp tục sản xuất nhiên liệu cho bom hạt nhân

Mỹ cáo buộc Triều Tiên tiếp tục sản xuất nhiên liệu cho bom hạt nhân

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 25/7 cáo buộc Triều Tiên tiếp tục sản xuất nhiên liệu cho bom hạt nhân bất chấp cam kết phi hạt nhân hóa.

Mỹ khó trừng phạt Triều Tiên khi Nga và Trung Quốc muốn trì hoãn
Mỹ khó trừng phạt Triều Tiên khi Nga và Trung Quốc muốn trì hoãn

VOV.VN - Mỹ đã kiến nghị lên Ủy ban trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về các giao dịch dầu tinh chế trên biển trái phép của Bình Nhưỡng.

Mỹ khó trừng phạt Triều Tiên khi Nga và Trung Quốc muốn trì hoãn

Mỹ khó trừng phạt Triều Tiên khi Nga và Trung Quốc muốn trì hoãn

VOV.VN - Mỹ đã kiến nghị lên Ủy ban trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về các giao dịch dầu tinh chế trên biển trái phép của Bình Nhưỡng.