Ngoại trưởng Qatar thăm Nga, thảo luận về tình hình Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ngày 13/3 có chuyến thăm tới Moscow, Nga và có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Sergey Lavrov.

Theo Bộ Ngoại giao Qatar, chuyến thăm diễn ra ở một thời điểm khó khăn do thế giới leo thang căng thẳng liên quan đến tình hình Ukraine. Trong cuộc hội đàm, hai Ngoại trưởng đã thảo luận về những diễn biến chiến sự mới nhất tại Ukraine, cũng như các tiến triển ngoại giao giữa các bên để giải quyết tình hình.

Bộ Ngoại giao Qatar khẳng định, giải pháp hòa bình là cách duy nhất để giải quyết vấn đề Ukraine hiện nay.

Trước cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga, Ngoại trưởng Qatar cũng đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Dmitry Kuleba, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tránh các hành động làm leo thang căng thẳng.

Cũng liên quan đến các nỗ lực hòa giải với Nga, Cố vấn của Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak ngày 13/3 cho biết, nước này đang duy trì liên hệ với cả Israel và Thổ Nhĩ Kỳ, với kỳ vọng 2 quốc gia này có thể đứng ra làm trung gian, thậm chí là tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh Nga – Ukraine trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Ukraine tiết lộ mục tiêu chính trong các cuộc đàm phán với Nga
Tổng thống Ukraine tiết lộ mục tiêu chính trong các cuộc đàm phán với Nga

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, các cuộc đàm phán với Nga là cần thiết và đã góp phần tạo ra nhiều hành lang nhân đạo ở Ukraine.

Tổng thống Ukraine tiết lộ mục tiêu chính trong các cuộc đàm phán với Nga

Tổng thống Ukraine tiết lộ mục tiêu chính trong các cuộc đàm phán với Nga

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, các cuộc đàm phán với Nga là cần thiết và đã góp phần tạo ra nhiều hành lang nhân đạo ở Ukraine.

Nga và Ukraine sẽ bắt đầu vòng đàm phán thứ 4 trong hôm nay
Nga và Ukraine sẽ bắt đầu vòng đàm phán thứ 4 trong hôm nay

VOV.VN - Ông Davyd Arakhamia – thành viên của phái đoàn đàm phán Ukraine cho biết, vòng đàm phán mới giữa Nga và Ukraine sẽ bắt đầu vào lúc 10h30 sáng 14/3 (giờ địa phương).

Nga và Ukraine sẽ bắt đầu vòng đàm phán thứ 4 trong hôm nay

Nga và Ukraine sẽ bắt đầu vòng đàm phán thứ 4 trong hôm nay

VOV.VN - Ông Davyd Arakhamia – thành viên của phái đoàn đàm phán Ukraine cho biết, vòng đàm phán mới giữa Nga và Ukraine sẽ bắt đầu vào lúc 10h30 sáng 14/3 (giờ địa phương).

Nga tấn công căn cứ quân sự lớn tại thành phố Lviv của Ukraine
Nga tấn công căn cứ quân sự lớn tại thành phố Lviv của Ukraine

VOV.VN - Mỹ và Anh quan ngại vụ Nga tấn công sát biên giới NATO, trong khi Moscow tuyên bố đã phá hủy vũ khí quân sự của nước ngoài, tiêu diệt 180 lính đánh thuê.

Nga tấn công căn cứ quân sự lớn tại thành phố Lviv của Ukraine

Nga tấn công căn cứ quân sự lớn tại thành phố Lviv của Ukraine

VOV.VN - Mỹ và Anh quan ngại vụ Nga tấn công sát biên giới NATO, trong khi Moscow tuyên bố đã phá hủy vũ khí quân sự của nước ngoài, tiêu diệt 180 lính đánh thuê.