Ngoại trưởng Trung Quốc và Nga gặp gỡ bên lề Hội nghị G20

VOV.VN - Trong cuộc gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Bali, Indonesia ngày 15/11, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị gọi việc Nga tái khẳng định lập trường phản đối chiến tranh hạt nhân là “thái độ lý trí và có trách nhiệm”.

Cuộc gặp giữa ông Vương Nghị và ông Lavrov diễn ra bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Indonesia. Liên quan đến vấn đề Ukraine, ông Vương Nghị cho biết, Trung Quốc nhận thấy gần đây Nga đã tái khẳng định lập trường không được và cũng không thể tiến hành chiến tranh hạt nhân. Ông gọi đây là “thái độ lý trí và có trách nhiệm”, đồng thời cho biết Trung Quốc vui mừng khi thấy Nga phát đi tín hiệu đối thoại và đồng ý nối lại việc thực hiện thỏa thuận vận chuyển ngũ cốc ở Biển Đen.

Ông Vương Nghị cũng nhắc lại các quan điểm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong việc xử lý vấn đề Ukraine, nhấn mạnh Bắc Kinh sẽ tiếp tục giữ lập trường khách quan, công bằng và đóng vai trò xây dựng trong việc thúc đẩy hòa bình và đàm phán giữa các bên.

Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Ngoại trưởng Nga Lavrov khẳng định, Moscow luôn giữ thái độ cởi mở trong đối thoại đàm phán. Trước đó, trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 14/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi Mỹ, NATO và Liên minh châu Âu (EU) đối thoại với Nga về vấn đề Ukraine. Tuyên bố của Nhà Trắng đưa ra sau cuộc gặp cho biết, nguyên thủ hai nước nhất trí không để xảy ra chiến tranh hạt nhân. Hai bên cũng nhấn mạnh việc phản đối sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine.

Ngày 15/11, trong cuộc gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, ông Tập Cận Bình cũng tái khẳng định lập trường rõ ràng và nhất quán của Trung Quốc đối với cuộc khủng hoảng Ukraine, đó là chủ trương ngừng bắn, chấm dứt chiến tranh và hòa đàm. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế tạo điều kiện cho điều này và nhấn mạnh Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò xây dựng theo cách riêng của mình.

Về quan hệ song phương, ông Vương Nghị nhấn mạnh, Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với Nga trong trao đổi cấp cao và giao lưu trên các lĩnh vực, làm sâu sắc hơn hợp tác thiết thực và tạo thuận lợi trong trao đổi nhân sự giữa hai nước. Ông cũng cho biết, Trung Quốc sẵn sàng cùng với Nga và các nước cùng chí hướng thúc đẩy tiến trình đa cực hóa thế giới, ủng hộ dân chủ hóa quan hệ quốc tế và bảo vệ vững chắc hệ thống quốc tế lấy Liên Hợp Quốc làm nòng cốt.  

Về phần mình, theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Ngoại trưởng Lavrov cho biết sẵn sàng cùng với Bắc Kinh củng cố hơn nữa xu hướng tốt đẹp của trao đổi cấp cao giữa hai nước, duy trì tính liên tục của quan hệ đối tác hiệp tác chiến lược toàn diện Nga - Trung, mở rộng hợp tác thiến thực giữa hai bên, tăng cường phối hợp quốc tế, nhằm giải phóng tối đa tiềm năng của quan hệ Nga - Trung.

Hai bên cũng trao đổi về tình hình châu Á - Thái Bình Dương, Bán đảo Triều Tiên và vấn đề hạt nhân Iran, đồng thời tái khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường liên lạc và phối hợp trong các khuôn khổ đa phương như Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và BRICS./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

G20 ủng hộ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng mới với Indonesia
G20 ủng hộ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng mới với Indonesia

VOV.VN - Tại sự kiện Đối tác Đầu tư và Cơ sở hạ tầng toàn cầu (PGII) diễn ra bên lề Thượng đỉnh G20 ngày 15/11 ở Bali, lãnh đạo các nước đã cùng nhau tham dự công bố thỏa thuận Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) mới do Indonesia đề xuất.

G20 ủng hộ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng mới với Indonesia

G20 ủng hộ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng mới với Indonesia

VOV.VN - Tại sự kiện Đối tác Đầu tư và Cơ sở hạ tầng toàn cầu (PGII) diễn ra bên lề Thượng đỉnh G20 ngày 15/11 ở Bali, lãnh đạo các nước đã cùng nhau tham dự công bố thỏa thuận Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) mới do Indonesia đề xuất.

CNN: Kiev bị tấn công tên lửa sau khi Tổng thống Zelensky phát biểu ở G20
CNN: Kiev bị tấn công tên lửa sau khi Tổng thống Zelensky phát biểu ở G20

VOV.VN - CNN đưa tin, một số vụ nổ đã xảy ra ở Kiev và một số khu vực ở Ukraine ngày 15/11. Một quan chức cấp cao Ukraine cáo buộc vụ nổ ở Kiev là cuộc tấn công tên lửa do Nga thực hiện.

CNN: Kiev bị tấn công tên lửa sau khi Tổng thống Zelensky phát biểu ở G20

CNN: Kiev bị tấn công tên lửa sau khi Tổng thống Zelensky phát biểu ở G20

VOV.VN - CNN đưa tin, một số vụ nổ đã xảy ra ở Kiev và một số khu vực ở Ukraine ngày 15/11. Một quan chức cấp cao Ukraine cáo buộc vụ nổ ở Kiev là cuộc tấn công tên lửa do Nga thực hiện.

Tổng thống Ukraine đưa ra kế hoạch hòa bình 10 điểm tại Hội nghị G20
Tổng thống Ukraine đưa ra kế hoạch hòa bình 10 điểm tại Hội nghị G20

VOV.VN - Với chủ đề an ninh lương thực và năng lượng trong phiên họp của Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Bali (Indonesia) hôm nay (15/11), lãnh đạo các nước tiếp tục kêu gọi ngừng bắn và thúc đẩy giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột Ukraine.

Tổng thống Ukraine đưa ra kế hoạch hòa bình 10 điểm tại Hội nghị G20

Tổng thống Ukraine đưa ra kế hoạch hòa bình 10 điểm tại Hội nghị G20

VOV.VN - Với chủ đề an ninh lương thực và năng lượng trong phiên họp của Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Bali (Indonesia) hôm nay (15/11), lãnh đạo các nước tiếp tục kêu gọi ngừng bắn và thúc đẩy giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột Ukraine.

Thách thức tại Hội nghị thượng đỉnh G20 với nước Chủ tịch Indonesia
Thách thức tại Hội nghị thượng đỉnh G20 với nước Chủ tịch Indonesia

VOV.VN - Indonesia là thành viên duy nhất từ Đông Nam Á của nhóm các nền kinh tế hàng đầu thế giới G20 và lần đầu tiên đứng ra tổ chức sự kiện quan trọng nhất trong năm của khối này.

Thách thức tại Hội nghị thượng đỉnh G20 với nước Chủ tịch Indonesia

Thách thức tại Hội nghị thượng đỉnh G20 với nước Chủ tịch Indonesia

VOV.VN - Indonesia là thành viên duy nhất từ Đông Nam Á của nhóm các nền kinh tế hàng đầu thế giới G20 và lần đầu tiên đứng ra tổ chức sự kiện quan trọng nhất trong năm của khối này.