G20 ủng hộ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng mới với Indonesia

VOV.VN - Tại sự kiện Đối tác Đầu tư và Cơ sở hạ tầng toàn cầu (PGII) diễn ra bên lề Thượng đỉnh G20 ngày 15/11 ở Bali, lãnh đạo các nước đã cùng nhau tham dự công bố thỏa thuận Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) mới do Indonesia đề xuất.

Tại sự kiện, Tổng thống Indonesia Joko Widodo khẳng định Indonesia cam kết thực hiện chuyển đổi năng lượng để đạt được sự phát triển bền vững và thiết lập nền kinh tế xanh; sự hỗ trợ, hợp tác của các đối tác quốc tế đối với Indonesia có thể được nhân rộng ở các nước khác để giúp đáp ứng các mục tiêu chung về khí hậu. Lãnh đạo các nước Mỹ, Nhật, Canada, Anh, Liên minh châu Âu… lên tiếng hoan nghênh, nhấn mạnh tầm quan trọng của JETP và cam kết giúp đỡ Indonesia đạt các mục tiêu về khí hậu, năng lượng.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau lễ công bố JETP mới, Bộ trưởng Điều phối Các vấn đề hàng hải và đầu tư Indonesia, ông Luhut Binsar Pandjaitan cho biết: “Đối tác này nhằm hỗ trợ mục tiêu tham vọng của Indonesia về ứng phó với biến đổi khí hậu, gồm các đầu tư từ đối tác quốc tế trong đó huy động 20 tỷ USD cho Indonesia trong 3 – 5 năm tới”.

Thỏa thuận JETP mới sẽ giúp quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á thúc đẩy việc chuyển đổi năng lượng công bằng, nhanh chóng giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch, than đá để mở rộng sang các nguồn năng lượng sạch và có khả năng tái tạo. Quá trình chuyển đổi này không chỉ là hành động ứng phó biển đối khí hậu mạnh mẽ, giới hạn mức ấm lên toàn cầu ở ngưỡng 1,5 độ C, mà còn giúp nền kinh tế phát triển, tạo ra các việc làm có kỹ năng mới, giảm ô nhiễm, tạo dựng một tương lai tươi sáng, bền vững hơn cho người dân Indonesia. Thỏa thuận JETP mới sẽ tập trung quan tâm tới tất các người lao động, các cộng đồng chịu ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi quá trình chuyển đổi năng lượng, đảm bảo họ được hỗ trợ thông qua các cam kết mạnh mẽ.

Nguồn tài chính cho JETP mới với Indonesia kết hợp từ các khoản viện trợ không hoàn lại, các khoản vay ưu đãi, các khoản bảo lãnh, đầu tư công và tư…của các thành viên Nhóm đối tác quốc tế (IPG) do Mỹ và Nhật Bản dẫn dắt và từ Nhóm liên minh tài chính Glasgow vì mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (GFANZ). Ở giai đoạn đầu, Mỹ và Nhật Bản là những nước tài trợ chính.

Mô hình Đối tác chuyển đổi năng lượng (JETP) đã được giới thiệu lần đầu tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên hiệp quốc về khí hậu (COP26) ở Glasgow năm 2021. Tại đây, Nam Phi, Liên minh châu Âu (EU) và Nhóm đối tác quốc tế (IPG) đã ký kết một thỏa thuận JETP mang tính đột phá, chiến lược trị giá 8,5 tỷ USD.

Là một trong 10 quốc gia phát khí thải hiệu ứng nhà kính nhiều nhất thế giới, Indonesia đặt mục tiêu có thể ngừng sử dụng than đá vào năm 2035 và đạt được mức phát thải ròng bằng 0 vào giữa thế kỷ này. Indonesia là nước thứ hai công bố JETP và đây được coi là một cam kết chính trị lâu dài giữa chính phủ Indonesia và Nhóm IPG, gồm Mỹ, Nhật Bản, Anh, Đức, Pháp, Liên minh châu Âu (EU), Canada, Italy, Na Uy và Đan Mạch. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thách thức tại Hội nghị thượng đỉnh G20 với nước Chủ tịch Indonesia
Thách thức tại Hội nghị thượng đỉnh G20 với nước Chủ tịch Indonesia

VOV.VN - Indonesia là thành viên duy nhất từ Đông Nam Á của nhóm các nền kinh tế hàng đầu thế giới G20 và lần đầu tiên đứng ra tổ chức sự kiện quan trọng nhất trong năm của khối này.

Thách thức tại Hội nghị thượng đỉnh G20 với nước Chủ tịch Indonesia

Thách thức tại Hội nghị thượng đỉnh G20 với nước Chủ tịch Indonesia

VOV.VN - Indonesia là thành viên duy nhất từ Đông Nam Á của nhóm các nền kinh tế hàng đầu thế giới G20 và lần đầu tiên đứng ra tổ chức sự kiện quan trọng nhất trong năm của khối này.

Khai mạc Thượng đỉnh G20: “Thế giới kỳ vọng và G20 không được thất bại”
Khai mạc Thượng đỉnh G20: “Thế giới kỳ vọng và G20 không được thất bại”

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 hôm nay (15/11) chính thức khai mạc tại Bali, Indonesia.

Khai mạc Thượng đỉnh G20: “Thế giới kỳ vọng và G20 không được thất bại”

Khai mạc Thượng đỉnh G20: “Thế giới kỳ vọng và G20 không được thất bại”

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 hôm nay (15/11) chính thức khai mạc tại Bali, Indonesia.

Indonesia tăng cường an ninh đặc biệt cho Hội nghị Thượng đỉnh G20
Indonesia tăng cường an ninh đặc biệt cho Hội nghị Thượng đỉnh G20

VOV.VN - An ninh đang được siết chặt trên đảo Bali của Indonesia - nơi đón tiếp lãnh đạo các quốc gia đến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20, dự kiến khai mạc trong ngày mai (15/11). Nước chủ nhà Indonesia cho biết có 17 lãnh đạo thế giới tham dự, trở thành hội nghị đón nhiều nhà lãnh đạo nhất thế kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Indonesia tăng cường an ninh đặc biệt cho Hội nghị Thượng đỉnh G20

Indonesia tăng cường an ninh đặc biệt cho Hội nghị Thượng đỉnh G20

VOV.VN - An ninh đang được siết chặt trên đảo Bali của Indonesia - nơi đón tiếp lãnh đạo các quốc gia đến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20, dự kiến khai mạc trong ngày mai (15/11). Nước chủ nhà Indonesia cho biết có 17 lãnh đạo thế giới tham dự, trở thành hội nghị đón nhiều nhà lãnh đạo nhất thế kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.