Người dân Nga đổ ra nước ngoài nghỉ mát trốn dịch Covid-19

VOV.VN - Trước tình hình dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát mạnh ở Nga với trên dưới 1.000 ca tử vong mỗi ngày, lệnh phong tỏa một phần ở thủ đô Moscow đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày hôm qua (28/10).

Đối mặt với những biện pháp giãn cách khắt khe, nhiều người dân Moscow nhận thấy, bây giờ là thời điểm lý tưởng để đi nghỉ mát ở nước ngoài, thay vì ở nhà. “Trốn dịch” nhưng không có nghĩa là không tuân thủ các quy định giãn cách. Người đi nghỉ mát kể từ lúc ra sân bay đều được đảm bảo mọi quy tắc phòng dịch.

"Không phải cách ly ở nhà, hãy đi nghỉ trên bãi biển!", đó là lời quảng cáo hấp dẫn từ Công ty du lịch Orange Sun Tour đăng trên trang web, nơi chuyên cung cấp các kỳ nghỉ ở Síp, Ai Cập, Cuba và các điểm đến khác.

Nhân viên kinh doanh lữ hành Polina Bondarenko cho biết giá gói các tua đến tất cả các điểm đều tăng mạnh: “Chúng tôi đang có 1 lượng khách du lịch rất lớn. Giá cả vì thế tăng chóng mặt ở tất cả các điểm đến mà chúng tôi cung cấp. Do lệnh phong tỏa, mọi người muốn đi nghỉ nhiều hơn. Khoảng 70% người đi du lịch đã tiêm chủng. Chúng tôi luôn hỏi trước khi bay, họ đã tiêm phòng hoặc làm xét nghiệm PCR hay không”.

Công ty du lịch Orange Sun Tour cho biết, dân đổ xô đi nghỉ mát ngay sau khi chính phủ công bố lệnh phong tỏa vào tuần trước. Ai Cập là điểm đến yêu thích nhất của người Nga. Giá nghỉ ở khách sạn trong 1 tuần cho 2 người đã tăng lên 150.000 rouble (tương đương 2.130 USD), gấp rưỡi so với trước.

Tại sân bay Sheremetyevo ở Moscow, du khách đi nghỉ mát nước ngoài cho biết, họ không thấy có nghịch lý nào trong quyết định “nghỉ mát trốn dịch” với lời kêu gọi của chính phủ hạn chế di chuyển vì trong suốt quá trình du lịch, quy định kiểm dịch rất chặt chẽ.  

Một số du khách cho biết họ không hề sợ rủi ro mắc Covid-19 vì các khách sạn có quy định kiểm dịch rất tốt: “Đây không phải là kỳ nghỉ đầu tiên của tôi trong năm nay, có lẽ là kỳ nghỉ thứ 5. Các khách sạn đang tuân thủ các quy tắc. Thêm vào đó, tôi đã tiêm vaccine, điều đó chưa hẳn đã ngăn bạn bị nhiễm nhưng vẫn rất hữu ích. Mọi thứ sẽ rất tuyệt".

"Với tình hình giãn cách như hiện nay thì thật không dễ chịu chút nào. Để tránh căng thẳng, bạn sẽ làm gì? Dĩ nhiên là phải lên kế hoạch đi nghỉ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

G20 và sứ mệnh đưa thế giới vượt "bão” Covid-19
G20 và sứ mệnh đưa thế giới vượt "bão” Covid-19

VOV.VN - Tăng trưởng bền vững, biến đổi khí hậu và mất đa dạng sinh học lâu nay vẫn là những thách thức toàn cầu. Giờ đây, tất cả những thách thức ấy trở nên trầm trọng hơn do đại dịch Covid-19.

G20 và sứ mệnh đưa thế giới vượt "bão” Covid-19

G20 và sứ mệnh đưa thế giới vượt "bão” Covid-19

VOV.VN - Tăng trưởng bền vững, biến đổi khí hậu và mất đa dạng sinh học lâu nay vẫn là những thách thức toàn cầu. Giờ đây, tất cả những thách thức ấy trở nên trầm trọng hơn do đại dịch Covid-19.

Nhật Bản cung cấp mũi tiêm Covid-19 tăng cường cho mọi đối tượng đủ điều kiện
Nhật Bản cung cấp mũi tiêm Covid-19 tăng cường cho mọi đối tượng đủ điều kiện

VOV.VN - Một hội đồng của Bộ Y tế, lao động và phúc lợi Nhật Bản hôm 28/10 đã phê duyệt việc cung cấp mũi tiêm thứ ba vaccine Covid-19 cho tất cả những người đã qua ít nhất tám tháng kể từ khi tiêm mũi thứ hai.

Nhật Bản cung cấp mũi tiêm Covid-19 tăng cường cho mọi đối tượng đủ điều kiện

Nhật Bản cung cấp mũi tiêm Covid-19 tăng cường cho mọi đối tượng đủ điều kiện

VOV.VN - Một hội đồng của Bộ Y tế, lao động và phúc lợi Nhật Bản hôm 28/10 đã phê duyệt việc cung cấp mũi tiêm thứ ba vaccine Covid-19 cho tất cả những người đã qua ít nhất tám tháng kể từ khi tiêm mũi thứ hai.

Nga đang thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ vị thành niên
Nga đang thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ vị thành niên

VOV.VN - Nhà khoa học Nga cho rằng việc tiêm chủng ngừa COVID-19 cho trẻ vị thành niên là một thực tế trên toàn thế giới, vì vậy Nga đang thử nghiệm vaccine để sử dụng cho lứa tuổi này.

Nga đang thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ vị thành niên

Nga đang thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ vị thành niên

VOV.VN - Nhà khoa học Nga cho rằng việc tiêm chủng ngừa COVID-19 cho trẻ vị thành niên là một thực tế trên toàn thế giới, vì vậy Nga đang thử nghiệm vaccine để sử dụng cho lứa tuổi này.

Tổng thống Nga Putin khẳng định hàng chục quan chức điện Kremlin mắc Covid-19
Tổng thống Nga Putin khẳng định hàng chục quan chức điện Kremlin mắc Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Putin vừa tuyên bố rằng hàng chục nhân vật thân cận của ông tại điện Kremlin đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19). Hiện đã có tới hơn 7 triệu người mắc căn bệnh viêm đường hô hấp cấp này tại Nga.

Tổng thống Nga Putin khẳng định hàng chục quan chức điện Kremlin mắc Covid-19

Tổng thống Nga Putin khẳng định hàng chục quan chức điện Kremlin mắc Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Putin vừa tuyên bố rằng hàng chục nhân vật thân cận của ông tại điện Kremlin đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19). Hiện đã có tới hơn 7 triệu người mắc căn bệnh viêm đường hô hấp cấp này tại Nga.

Nga chật vật chiến đấu với biến thể Delta của Covid-19 cả về y tế và tâm lý
Nga chật vật chiến đấu với biến thể Delta của Covid-19 cả về y tế và tâm lý

VOV.VN - Bất chấp tỷ lệ tử vong cao do Covid-19 và những quy định phải tiêm vaccine, nhiều người Nga vẫn lựa chọn mạo hiểm đối đầu với biến thể Delta thay vì tiêm vaccine ngừa bệnh dịch này.

Nga chật vật chiến đấu với biến thể Delta của Covid-19 cả về y tế và tâm lý

Nga chật vật chiến đấu với biến thể Delta của Covid-19 cả về y tế và tâm lý

VOV.VN - Bất chấp tỷ lệ tử vong cao do Covid-19 và những quy định phải tiêm vaccine, nhiều người Nga vẫn lựa chọn mạo hiểm đối đầu với biến thể Delta thay vì tiêm vaccine ngừa bệnh dịch này.