Người đàn ông Hàn Quốc không sơ tán khỏi Vũ Hán vì vợ con

VOV.VN-Sự vui mừng của anh Kim Min-Jun khi biết tin Hàn Quốc sẽ sơ tán công dân khỏi Vũ Hán đã nhanh chóng vụt tắt khi biết người vợ sẽ không thể đi cùng mình.

Trong tuần vừa rồi, Hàn Quốc đã sắp xếp để sơ tán hàng trăm công dân từ Vũ Hán, tâm dịch virus corona, nơi đã khiến hơn 300 người thiệt mạng ở Trung Quốc. Ngày 2/2, một bệnh nhân nhiễm virus corona đã chết ở Philippines, trở thành ca tử vong đầu tiên ngoài Trung Quốc. 

Thành phố Vũ Hán đã phải đóng cửa từ ngày 23/1 do virus corona bùng phát. Ảnh: Getty

Tuy nhiên, các quy định của Trung Quốc không cho phép những người có quốc tịch Trung Quốc như vợ anh Kim rời đi. Do đó, gia đình anh Kim Min-Jun phải đau lòng đưa ra quyết định ở lại Vũ Hán cùng nhau.

Trước đó, do lo lắng về sự an toàn của cậu con trai 7 tháng tuổi, anh Kim, 31 tuổi, và gia đình đã bay tới Hàn Quốc vào tháng trước để tiêm vắc-xin cúm với hy vọng sẽ làm giảm nguy cơ nhiễm bệnh.

Họ trở lại Vũ Hán đúng lúc chính phủ Trung Quốc ra lệnh đóng cửa vào ngày 23/1, hạn chế việc di chuyển ra khỏi thành phố.

“Khi ở Hàn Quốc, chúng tôi thực sự đã nghĩ đến việc ở lại lâu hơn nhưng chúng tôi không biết dịch bệnh sẽ trở nên nghiêm trọng như vậy và chúng tôi cũng có công việc kinh doanh của mình”, anh Kim, người sở hữu một nhà hàng Hàn Quốc tại Vũ Hán từ năm 2015, nói với Reuters.

Khi Hàn Quốc công bố kế hoạch sơ tán, niềm vui đã nhường chỗ cho sự thất vọng khi anh Kim nhận ra gia đình anh không thể đi cùng nhau.

“Vợ tôi nói rằng tôi và con sẽ rời đi, nhưng tôi không thể khi không biết khi nào lệnh đóng cửa thành phố mới kết thúc”, anh Kim cho biết.

Hơn 700 người Hàn Quốc đã rời khỏi Vũ Hán trên 2 chuyến bay vào tuần vừa rồi và sẽ dành ít nhất 2 tuần tới để cách ly phòng ngừa tại các cơ sở y tế do chính phủ điều hành ở Hàn Quốc.

Tuy nhiên, đối với ít nhất 120 người dân Hàn Quốc ở Vũ Hán, gia đình và các mối quan hệ khác tại đây không cho phép họ rời đi, theo Jeong Tae-il, người đứng đầu cộng đồng Hàn Quốc tại tỉnh Hồ Bắc.

Gia đình anh Kim đã đóng cửa ở nhà cả tuần vừa qua, sống sót nhờ thực phẩm dự trữ và tránh khỏi thế giới bên ngoài vì sợ con trai họ có thể bị nhiễm bệnh.

Anh Kim nói rằng anh có đầy đủ thực phẩm và đồ dùng, tuy nhiên, anh sợ rằng sữa bột cho em bé sẽ hết nếu lệnh đóng cửa kéo dài quá 2 tháng.

“Tôi sợ đi ra ngoài, không phải vì bản thân tôi mà vì con trai tôi. Tất cả các bệnh viện đều chật kín người và sẽ không có cách nào để điều trị nếu như con tôi bị lây bệnh từ tôi”, anh Kim cho biết./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ xác nhận trường hợp thứ 9 nhiễm virus Corona
Mỹ xác nhận trường hợp thứ 9 nhiễm virus Corona

VOV.VN - Mỹ ngày 02/02 đã xác nhận trường hợp thứ 9 nhiễm virus Corona. Người bị nhiễm mới đây đã tới Vũ Hán, Trung Quốc.

Mỹ xác nhận trường hợp thứ 9 nhiễm virus Corona

Mỹ xác nhận trường hợp thứ 9 nhiễm virus Corona

VOV.VN - Mỹ ngày 02/02 đã xác nhận trường hợp thứ 9 nhiễm virus Corona. Người bị nhiễm mới đây đã tới Vũ Hán, Trung Quốc.

Số ca tử vong do virus corona chủng mới ở Trung Quốc đã vượt SARS
Số ca tử vong do virus corona chủng mới ở Trung Quốc đã vượt SARS

VOV.VN - Tính đến ngày 2/2, Trung Quốc đã có 361 ca tử vong do nhiễm virus corona chủng mới, chính thức vượt tổng số ca tử vong do nhiễm SARS.

Số ca tử vong do virus corona chủng mới ở Trung Quốc đã vượt SARS

Số ca tử vong do virus corona chủng mới ở Trung Quốc đã vượt SARS

VOV.VN - Tính đến ngày 2/2, Trung Quốc đã có 361 ca tử vong do nhiễm virus corona chủng mới, chính thức vượt tổng số ca tử vong do nhiễm SARS.

Tổng thống Trump: Mỹ đã ngăn chặn được virus corona
Tổng thống Trump: Mỹ đã ngăn chặn được virus corona

VOV.VN-Tổng thống Trump khẳng định Mỹ đã ngăn chặn được virus corona, đồng thời cho biết nước này đã đề nghị “hỗ trợ hết sức” Trung Quốc đối phó với dịch bệnh.

Tổng thống Trump: Mỹ đã ngăn chặn được virus corona

Tổng thống Trump: Mỹ đã ngăn chặn được virus corona

VOV.VN-Tổng thống Trump khẳng định Mỹ đã ngăn chặn được virus corona, đồng thời cho biết nước này đã đề nghị “hỗ trợ hết sức” Trung Quốc đối phó với dịch bệnh.

Quá trình xây thần tốc bệnh viện Hỏa Thần Sơn cho người nhiễm corona
Quá trình xây thần tốc bệnh viện Hỏa Thần Sơn cho người nhiễm corona

VOV.VN- Bệnh viện Hỏa Thần Sơn ở Vũ Hán, Trung Quốc để điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus corona đã nhanh chóng hoàn thành và sẽ đi vào hoạt động từ ngày 3/2.

Quá trình xây thần tốc bệnh viện Hỏa Thần Sơn cho người nhiễm corona

Quá trình xây thần tốc bệnh viện Hỏa Thần Sơn cho người nhiễm corona

VOV.VN- Bệnh viện Hỏa Thần Sơn ở Vũ Hán, Trung Quốc để điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus corona đã nhanh chóng hoàn thành và sẽ đi vào hoạt động từ ngày 3/2.

Mỹ phát hiện trường hợp thứ 2 lây virus corona từ người sang người
Mỹ phát hiện trường hợp thứ 2 lây virus corona từ người sang người

VOV.VN - Trường hợp thứ hai lây nhiễm virus Corona từ người sang người tại Mỹ được xác nhận tại hạt San Benito thuộc bang California.

Mỹ phát hiện trường hợp thứ 2 lây virus corona từ người sang người

Mỹ phát hiện trường hợp thứ 2 lây virus corona từ người sang người

VOV.VN - Trường hợp thứ hai lây nhiễm virus Corona từ người sang người tại Mỹ được xác nhận tại hạt San Benito thuộc bang California.

Trung Quốc huy động lực lượng không quân chống virus corona
Trung Quốc huy động lực lượng không quân chống virus corona

VOV.VN - Không quân Trung Quốc đã điều máy bay vận tải chở các nhân viên và vật liệu y tế hỗ trợ chống lại dịch bệnh do virus corona gây ra.

Trung Quốc huy động lực lượng không quân chống virus corona

Trung Quốc huy động lực lượng không quân chống virus corona

VOV.VN - Không quân Trung Quốc đã điều máy bay vận tải chở các nhân viên và vật liệu y tế hỗ trợ chống lại dịch bệnh do virus corona gây ra.