Người Hồi giáo lại sục sôi về tranh biếm họa Nhà tiên tri

(VOV) - Liên đoàn Arab đã gọi bức tranh biếm họa là sự khiêu khích và xúc phạm tới đạo Hồi.

Ngay sau khi tờ tạp chí Charlie Hebdo của Pháp đăng bức tranh biếm họa Nhà tiên tri Mohammed, người đứng đầu các tổ chức Hồi giáo lớn trên thế giới ngày 19/9 đã lên tiếng chỉ trích tờ tạp chí này.

Liên đoàn Arab trong một tuyên bố đã gọi bức tranh biếm họa là sự khiêu khích và xúc phạm tới đạo Hồi và làm gia tăng các tình huống bạo lực tại các quốc gia Arab và đạo Hồi trên khắp thế giới.

Tạp chí Charlie Hebdo của Pháp (Ảnh: AP)

Liên đoàn Arab cũng kêu gọi người Hồi giáo trên thế giới chỉ sử dụng biện pháp hòa bình để bày tỏ sự phản đối bức tranh biếm họa.

Trong khi đó, người đứng đầu Đảng Tự do và Công lý thuộc Tổ chức Anh em Hồi giáo Ai Cập, ông Essam Erian nói rằng, các cơ quan tư pháp Pháp nên mạnh tay xử lý với vụ việc này.

Cùng ngày, nhiều người dân Ai Cập cũng đã đổ ra các đường phố của thủ đô Cairo để phản đối tranh biếm họa Nhà tiên tri, gọi đây là sự lăng nhục đối với tín ngưỡng của người Hồi giáo. Nhiều người Ai Cập còn nói rằng, tờ tạp chí của Pháp rõ ràng đã vượt qua ranh giới giữa sự “chỉ trích và lăng nhục”.

Vụ việc tạp chí Pháp đăng tranh biếm họa Nhà tiên tri xảy ra vào thời điểm làn sóng biểu tình phản đối bộ phim có nội dung phỉ báng đạo Hồi đang tiếp tục “sục sôi” tại nhiều nước trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Google từ chối gỡ phim phê phán Hồi giáo khỏi YouTube
Google từ chối gỡ phim phê phán Hồi giáo khỏi YouTube

(VOV) - Hãng mới chỉ hạn chế việc truy cập các đoạn clip ở Ấn Độ và Indonesia.

Google từ chối gỡ phim phê phán Hồi giáo khỏi YouTube

Google từ chối gỡ phim phê phán Hồi giáo khỏi YouTube

(VOV) - Hãng mới chỉ hạn chế việc truy cập các đoạn clip ở Ấn Độ và Indonesia.

Phong trào phản đối Mỹ của người Hồi giáo tiếp tục lan rộng
Phong trào phản đối Mỹ của người Hồi giáo tiếp tục lan rộng

(VOV) - Làn sóng phản đối thậm chí đã lan tới cả châu Âu.

Phong trào phản đối Mỹ của người Hồi giáo tiếp tục lan rộng

Phong trào phản đối Mỹ của người Hồi giáo tiếp tục lan rộng

(VOV) - Làn sóng phản đối thậm chí đã lan tới cả châu Âu.

Mỹ nỗ lực ngăn làn sóng chống Mỹ tại các nước Hồi giáo
Mỹ nỗ lực ngăn làn sóng chống Mỹ tại các nước Hồi giáo

(VOV) - Bộ phim gây tranh cãi được sản xuất tại Mỹ có thể làm bùng phát làn sóng phản đối trong thế giới Hồi giáo.

Mỹ nỗ lực ngăn làn sóng chống Mỹ tại các nước Hồi giáo

Mỹ nỗ lực ngăn làn sóng chống Mỹ tại các nước Hồi giáo

(VOV) - Bộ phim gây tranh cãi được sản xuất tại Mỹ có thể làm bùng phát làn sóng phản đối trong thế giới Hồi giáo.

Vụ tấn công lãnh sự Mỹ tại Libya là do khủng bố
Vụ tấn công lãnh sự Mỹ tại Libya là do khủng bố

(VOV) - Vụ tấn công được cho là có liên quan đến Al Qaeda.

Vụ tấn công lãnh sự Mỹ tại Libya là do khủng bố

Vụ tấn công lãnh sự Mỹ tại Libya là do khủng bố

(VOV) - Vụ tấn công được cho là có liên quan đến Al Qaeda.

Làn sóng chống Mỹ tiếp tục bùng phát tại Pakistan và Iraq
Làn sóng chống Mỹ tiếp tục bùng phát tại Pakistan và Iraq

(VOV) - Nhiều người biểu tình đã xé cờ Mỹ và đốt hình nộm của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Làn sóng chống Mỹ tiếp tục bùng phát tại Pakistan và Iraq

Làn sóng chống Mỹ tiếp tục bùng phát tại Pakistan và Iraq

(VOV) - Nhiều người biểu tình đã xé cờ Mỹ và đốt hình nộm của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Sứ quán Mỹ bị tấn công vì một bộ phim về người Hồi giáo?
Sứ quán Mỹ bị tấn công vì một bộ phim về người Hồi giáo?

(VOV) - Nội dung cuốn phim được cho là đã xúc phạm Nhà tiên tri Mohammad của  người Hồi giáo.

Sứ quán Mỹ bị tấn công vì một bộ phim về người Hồi giáo?

Sứ quán Mỹ bị tấn công vì một bộ phim về người Hồi giáo?

(VOV) - Nội dung cuốn phim được cho là đã xúc phạm Nhà tiên tri Mohammad của  người Hồi giáo.

Liên đoàn Arab lên án bộ phim thù địch với người Hồi giáo
Liên đoàn Arab lên án bộ phim thù địch với người Hồi giáo

(VOV) - Các nước yêu cầu Chính phủ Mỹ thể hiện quan điểm rõ ràng đối với nhà làm phim nói trên.

Liên đoàn Arab lên án bộ phim thù địch với người Hồi giáo

Liên đoàn Arab lên án bộ phim thù địch với người Hồi giáo

(VOV) - Các nước yêu cầu Chính phủ Mỹ thể hiện quan điểm rõ ràng đối với nhà làm phim nói trên.

Ngăn chặn làn sóng chống Mỹ của người Hồi giáo
Ngăn chặn làn sóng chống Mỹ của người Hồi giáo

(VOV) - Mỹ và các quốc gia Trung Đông đang nỗ lực nhằm đảm bảo an ninh cho các nhân viên ngoại giao Mỹ.

Ngăn chặn làn sóng chống Mỹ của người Hồi giáo

Ngăn chặn làn sóng chống Mỹ của người Hồi giáo

(VOV) - Mỹ và các quốc gia Trung Đông đang nỗ lực nhằm đảm bảo an ninh cho các nhân viên ngoại giao Mỹ.

Thái Lan tiễn 13.000 người Hồi giáo đi Trung Đông
Thái Lan tiễn 13.000 người Hồi giáo đi Trung Đông

(VOV) -Ngày 17/9, Thái Lan tổ chức buổi lễ tiễn 13.000 người Hồi giáo lên đường đi Saudi Arabia để tham gia lễ hội hành hương Hajj.

Thái Lan tiễn 13.000 người Hồi giáo đi Trung Đông

Thái Lan tiễn 13.000 người Hồi giáo đi Trung Đông

(VOV) -Ngày 17/9, Thái Lan tổ chức buổi lễ tiễn 13.000 người Hồi giáo lên đường đi Saudi Arabia để tham gia lễ hội hành hương Hajj.

Bộ phim chống Hồi giáo nhằm gieo bất hòa giữa các tôn giáo
Bộ phim chống Hồi giáo nhằm gieo bất hòa giữa các tôn giáo

(VOV) - Bộ phim đã xúc phạm đến nhà tiên tri Hồi giáo Mohammed và gây ra các cuộc biểu tình chống Mỹ ở nhiều nước.

Bộ phim chống Hồi giáo nhằm gieo bất hòa giữa các tôn giáo

Bộ phim chống Hồi giáo nhằm gieo bất hòa giữa các tôn giáo

(VOV) - Bộ phim đã xúc phạm đến nhà tiên tri Hồi giáo Mohammed và gây ra các cuộc biểu tình chống Mỹ ở nhiều nước.

Thái Lan biểu tình phản đối bộ phim chống Hồi giáo
Thái Lan biểu tình phản đối bộ phim chống Hồi giáo

(VOV) - Những người biểu tình đã hô vang các khẩu hiệu phản đối trước cửa tòa Đại sứ Mỹ.

Thái Lan biểu tình phản đối bộ phim chống Hồi giáo

Thái Lan biểu tình phản đối bộ phim chống Hồi giáo

(VOV) - Những người biểu tình đã hô vang các khẩu hiệu phản đối trước cửa tòa Đại sứ Mỹ.