Nhà lãnh đạo Kim Jong Un xin lỗi vụ quan chức Hàn Quốc bị bắn chết

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã lên tiếng xin lỗi về việc 1 quan chức Hàn Quốc bị phía Bình Nhưỡng bắn chết sau khi người này xuất hiện ở vùng biển của Triều Tiên, phía Seoul cho hay hôm 25/9.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, ông Kim Jong Un đã gửi lời xin lỗi và gọi vụ việc trên là "không mong muốn" và "không may" xảy ra.

"Nhà lãnh đạo Kim Jong Un lấy làm tiếc về sự thất vọng to lớn mà Tổng thống Moon Jae In và người dân Hàn Quốc trải qua do một sự việc không may và không mong muốn vào thời điểm khi Hàn Quốc đang đối phó với đại dịch Covid-19", cố vấn của ông Moon Jae In là Suh Hoon cho hay.

Trong một bức thư, phía Bình Nhưỡng cũng thừa nhận đã bắn 10 phát súng vào người đàn ông này, người "đã xâm nhập bất hợp pháp” vào vùng biển của Triều Tiên.

Hôm 24/9, Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên bắn chết một quan chức nước này sau khi phát hiện quan chức trên xuất hiện ở một vật thể trôi nổi thuộc vùng biển của Triều Tiên đầu tuần này.

Quan chức 47 tuổi thuộc Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc đã biến mất hôm 21/9 khi làm nhiệm vụ trên một tàu tuần tra ở vùng biển ngoài khơi đảo phía Tây Yeonpyeong. Khi các đồng nghiệp tìm kiếm vị quan chức trên, họ chỉ phát hiện thấy giày của ông để lại ở phần đuôi tàu.

Quan chức quân đội cấp cao Hàn Quốc Ahn Young Ho nhận định với báo giới hôm 24/9 rằng Seoul lên án mạnh mẽ hành động của Triều Tiên, đồng thời yêu cầu nước này trừng phạt những người có liên quan.

Quan chức cấp cao phủ Tổng thống Hàn Quốc Suh Choo-suk nhận định trong một cuộc họp báo khác rằng, Triều Tiên phải xin lỗi về hành động của mình, đồng thời cung cấp thông tin chi tiết và tiến hành các biện pháp để ngăn chặn các vụ việc tương tự xảy ra.

"Dù vì bất kỳ lý do gì, Triều Tiên không thể bắn công dân của chúng tôi và tiêu hủy thi thể của người đó ngay cả khi người này không có vũ khí và cũng không có ý định chống cự".

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đã gọi vụ việc trên là "kinh hoàng", "không thể chịu đựng nổi" và "vô cùng đáng tiếc". Nhà lãnh đạo này cũng ra lệnh đặt quân đội trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc đặt quân đội trong tình trạng sẵn sàng sau cáo buộc nhằm vào Triều Tiên
Hàn Quốc đặt quân đội trong tình trạng sẵn sàng sau cáo buộc nhằm vào Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay (25/9) cho biết đang đặt quân đội trong tình trạng sẵn sàng, sau cáo buộc Triều Tiên bắn chết một quan chức Hàn Quốc.

Hàn Quốc đặt quân đội trong tình trạng sẵn sàng sau cáo buộc nhằm vào Triều Tiên

Hàn Quốc đặt quân đội trong tình trạng sẵn sàng sau cáo buộc nhằm vào Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay (25/9) cho biết đang đặt quân đội trong tình trạng sẵn sàng, sau cáo buộc Triều Tiên bắn chết một quan chức Hàn Quốc.

Tân Thủ tướng Nhật Bản mong muốn "hâm nóng" quan hệ với Hàn Quốc
Tân Thủ tướng Nhật Bản mong muốn "hâm nóng" quan hệ với Hàn Quốc

VOV.VN - Hôm 24/9, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong vòng khoảng 20 phút.

Tân Thủ tướng Nhật Bản mong muốn "hâm nóng" quan hệ với Hàn Quốc

Tân Thủ tướng Nhật Bản mong muốn "hâm nóng" quan hệ với Hàn Quốc

VOV.VN - Hôm 24/9, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong vòng khoảng 20 phút.

Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên bắn chết một quan chức nước này
Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên bắn chết một quan chức nước này

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc hôm 24/9 cáo buộc Triều Tiên đã bắn chết một quan chức nước này.

Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên bắn chết một quan chức nước này

Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên bắn chết một quan chức nước này

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc hôm 24/9 cáo buộc Triều Tiên đã bắn chết một quan chức nước này.