Nhật Bản không di chuyển chất thải hạt nhân ra nước ngoài

Chính phủ Nhật Bản khẳng định không có kế hoạch đưa các thanh nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng ra nước ngoài.

Tuyên bố được Thứ trưởng Ngoại giao nước này, ông Chiaki Takahasi đưa ra trong cuộc họp báo ngày 9/5, sau khi một số cơ quan truyền thông đưa tin Nhật Bản và Mỹ đang có kế hoạch xây dựng một cơ sở tàng trữ và xử lý chất thải hạt nhân tại Mông Cổ.

Trước đó, báo Mainichi của Nhật Bản đưa tin, ba nước Nhật Bản, Mỹ và Mông Cổ đã bắt đầu tiến hành đàm phán về kế hoạch xây dựng cơ sở tàng trữ và xử lý chất thải hạt nhân đầu tiên trên thế giới tại Mông Cổ từ tháng 9/2010.

Trong một diễn biến liên quan, Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) chính thức yêu cầu chính phủ Nhật Bản hỗ trợ kinh phí cho việc đền bù sau sự cố hạt nhân tại Nhà máy điện Fukushima số 1. Dự kiến, ban lãnh đạo TEPCO sẽ có cuộc gặp với Chánh văn phòng Nội các Iukio Edano và Bộ trưởng công nghiệp Banri Kaieda trong ngày hôm nay.

Trước cuộc gặp, Chủ tịch TEPCO, ông Masataka Simidu tuyên bố, công ty này sẵn sàng thúc đẩy việc tái cơ cấu công ty. Ngoài ra, công ty này cũng thông báo đã tiến hành cắt giảm quĩ lương đối với toàn bộ ban lãnh đạo và các cán bộ quản lý để tập trung tài chính giải quyết sự cố hiện nay.

Chi phí đền bù cho người dân sau sự cố hạt nhân tại Nhà máy Fukushima số 1 vượt quá khả năng chi trả của TEPCO. Do vậy, chính phủ Nhật Bản đang xem xét thành lập một cơ quan đứng ra giải quyết vấn đề này. Cơ quan này cũng sẽ có chức năng như một quĩ bảo hiểm đối với các sự cố hạt nhân có thể xảy ra trong tương lai. Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ kêu gọi nguồn tài chính từ các công ty phân phối điện trên toàn quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên