Nhật Bản lại bùng phát “bão giá”, chuyên gia cảnh báo lạm phát kéo dài

VOV.VN - Một “cơn bão giá” mới lại bùng phát tại Nhật Bản với gần 5.000 mặt hàng thực phẩm thiết yếu tăng giá, kèm theo đó là những hệ lụy cho cả nền kinh tế.

 

Theo báo cáo do công ty dữ liệu doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản Teikoku Data Bank (TDB) tập hợp từ 195 nhà sản xuất thực phẩm lớn nhất nước này, trong tháng 9 này, tại thị trường Nhật Bản sẽ có thêm 4.923 mặt hàng thực phẩm thiết yếu tăng giá, với mức tăng trung bình khoảng 11%. Số lượng các mặt hàng bị đội giá lần này gấp khoảng 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Theo TDB, có 90,7% số doanh nghiệp cho biết nguyên nhân chủ yếu dẫn tới việc phải tăng giá bán hàng là do giá nguyên vật liệu đầu vào đắt đỏ, 65,7% cho biết là do dịch vụ vận chuyển và 65,1% nhận định là do giá năng lượng, trong khi số doanh nghiệp cho là do căng thẳng Trung Đông đã giảm rất mạnh xuống mức 27,8%. Tuy nhiên, trong khi đó, các chuyên gia kinh tế còn chỉ ra một nguyên nhân đáng lo ngại hơn.

Ông Kumano Hideo - Chuyên gia kinh tế trưởng của Viện nghiên cứu kinh tế ABC phân tích: “Một trong những nguyên nhân lớn nhất dẫn đến việc giá thực phẩm tăng cao là tình trạng đồng JPY mất giá. Cho đến nay, giá cả vẫn không ngừng tăng cao và nếu nhìn từ mức độ lạm phát hiện nay, có thể nhận định tình trạng vật giá leo thang sẽ tiếp tục kéo dài ít nhất là đến tháng 3 sang năm. Đây là một vấn đề nghiêm trọng”.

Cũng theo TDB, tính từ tháng 1-11 năm nay, có tới 19.083 mặt hàng thực phẩm thiết yếu bị tăng giá tại thị trường Nhật Bản và con số của cả năm 2026 có thể lại lập một kỷ lục mới. Các chuyên gia kinh tế tỏ ra hết sức lo ngại về những ảnh hưởng tiêu cực của vấn đề này, không chỉ đối với nhóm người cao tuổi và thu nhập thấp, mà còn đối với toàn bộ nền kinh tế Nhật Bản.

nb.jpg

Nhật Bản lại đón một “cơn bão giá” mới

VOV.VN - Trong khi vẫn chưa thích nghi kịp với hơn 1 nghìn mặt hàng tiêu dùng thiết yếu tăng giá mạnh vừa qua, người tiêu dùng Nhật Bản lại phải đối diện với “cơn bão giá mùa thu” có sức công phá gấp 3 lần. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nhật Bản cải tổ nội các - củng cố liên minh, ứng phó sức ép kinh tế
Nhật Bản cải tổ nội các - củng cố liên minh, ứng phó sức ép kinh tế

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đang chuẩn bị tiến hành cải tổ nội các và nhân sự lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (LDP) vào khoảng giữa hoặc cuối tháng 9. Đây không đơn thuần là một cuộc thay đổi nhân sự, mà được xem là nước cờ nhằm củng cố liên minh cầm quyền, tạo dư địa xử lý sức ép kinh tế.

Nhật Bản cải tổ nội các - củng cố liên minh, ứng phó sức ép kinh tế

Nhật Bản cải tổ nội các - củng cố liên minh, ứng phó sức ép kinh tế

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đang chuẩn bị tiến hành cải tổ nội các và nhân sự lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (LDP) vào khoảng giữa hoặc cuối tháng 9. Đây không đơn thuần là một cuộc thay đổi nhân sự, mà được xem là nước cờ nhằm củng cố liên minh cầm quyền, tạo dư địa xử lý sức ép kinh tế.

Nhiều dấu hiệu bất ổn của kinh tế Nhật Bản
Nhiều dấu hiệu bất ổn của kinh tế Nhật Bản

VOV.VN - Ngay những ngày đầu tiên trong quý II của năm tài chính 2026 của Nhật Bản (1/4/2026-31/3/2027), sự bất ổn của nền kinh tế nước này có nhiều dấu hiệu tiêu cực hơn. 

Nhiều dấu hiệu bất ổn của kinh tế Nhật Bản

Nhiều dấu hiệu bất ổn của kinh tế Nhật Bản

VOV.VN - Ngay những ngày đầu tiên trong quý II của năm tài chính 2026 của Nhật Bản (1/4/2026-31/3/2027), sự bất ổn của nền kinh tế nước này có nhiều dấu hiệu tiêu cực hơn. 

Nhiều dấu hiệu trái chiều trong kinh tế Nhật Bản
Nhiều dấu hiệu trái chiều trong kinh tế Nhật Bản

VOV.VN - Từ khi bước vào năm tài chính 2026, tính từ 1/4/2026 - 31/3/2027, kinh tế Nhật Bản xuất hiện nhiều dấu hiệu tích cực đan xen với tiêu cực, khiến giới kinh tế nước này "nửa mừng, nửa lo".

Nhiều dấu hiệu trái chiều trong kinh tế Nhật Bản

Nhiều dấu hiệu trái chiều trong kinh tế Nhật Bản

VOV.VN - Từ khi bước vào năm tài chính 2026, tính từ 1/4/2026 - 31/3/2027, kinh tế Nhật Bản xuất hiện nhiều dấu hiệu tích cực đan xen với tiêu cực, khiến giới kinh tế nước này "nửa mừng, nửa lo".