Nhật Bản lên án Trung Quốc bắt giữ nhân viên ngoại giao 

VOV.VN - Nhật Bản cho rằng, việc Trung Quốc bắt nhân viên ngoại giao của Nhật Bản là hành vi vi phạm Công ước Vienna.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Matsuno Hirokazu hôm nay (24/2) tiếp tục phê phán việc Trung Quốc bắt nhân viên của Đại sứ quán Nhật Bản tại Bắc Kinh, cho đây là hành vi vi phạm Công ước Vienna quy định không được xâm phạm thân thể của nhân viên ngoại giao.

Ông Matsuno Hirokazu cũng khẳng định rằng, hoạt động của nhân viên ngoại giao Nhật Bản là hoàn toàn chính đáng.

Trước đó vào ngày 21/2, cơ quan chức năng Trung Quốc bắt 01 nhân viên Đại sứ quán Nhật Bản tại Bắc Kinh trong thời gian khi đang thực hiện công vụ. Nhật Bản đã kháng nghị việc này lên Bộ Ngoại giao và chính phủ Trung Quốc.  

Đại sứ Nhật Bản tại Trung Quốc, ông Tarumi Hideo đêm 22/2 đã tới Bộ Ngoại giao Trung Quốc trực tiếp kháng nghị, nói rõ ràng rằng hành vi bắt nhân viên ngoại giao của Nhật Bản là vi phạm Công ước Vienna, yêu cầu Trung Quốc phải xin lỗi và không tái diễn hành động tương tự.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng việc bắt này là chính đáng, các cơ quan liên quan đã tiến hành điều tra, chất vấn dựa trên luật pháp.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 23/2 trong buổi họp báo phản luận rằng, việc bắt nhân viên Đại sứ quán Nhật Bản tại Trung Quốc là chính đáng vì nhân viên này đã hoạt động không phù hợp với vị trí của mình. Các cơ quan liên quan đã tiến hành điều tra, chất vấn dựa trên luật pháp. Đồng thời yêu cầu phía Nhật Bản tôn trọng luật pháp của Trung Quốc, quản lý chặt chẽ hoạt động cũng như phát ngôn của nhân viên ngoại giao, xử lý nghiêm túc, tránh để xảy ra vụ việc tương tự.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản khẳng định rằng nhân viên ngoại giao bị bắt đã thực hiện công vụ một cách chính đáng. Hành vi bắt người của phía Trung Quốc vi phạm Công ước Vienna đã rất rõ ràng và không được phép. Nhật Bản sẽ tiếp tục yêu cầu Trung Quốc xin lỗi và tránh tái diễn hành động tương tự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản yêu cầu Trung Quốc xin lỗi vụ bắt nhân viên ngoại giao 
Nhật Bản yêu cầu Trung Quốc xin lỗi vụ bắt nhân viên ngoại giao 

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản đã yêu cầu Trung Quốc xin lỗi sau khi một nhân viên Đại sứ quán Nhật Bản tại Bắc Kinh bị cơ quan chức năng của Trung Quốc bắt trong một thời gian vào chiều ngày 21/2 khi đang thực hiện công vụ.

Nhật Bản yêu cầu Trung Quốc xin lỗi vụ bắt nhân viên ngoại giao 

Nhật Bản yêu cầu Trung Quốc xin lỗi vụ bắt nhân viên ngoại giao 

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản đã yêu cầu Trung Quốc xin lỗi sau khi một nhân viên Đại sứ quán Nhật Bản tại Bắc Kinh bị cơ quan chức năng của Trung Quốc bắt trong một thời gian vào chiều ngày 21/2 khi đang thực hiện công vụ.

Phi Hổ - nhóm phi công Mỹ làm lính đánh thuê cho Trung Quốc chống phát xít Nhật Bản
Phi Hổ - nhóm phi công Mỹ làm lính đánh thuê cho Trung Quốc chống phát xít Nhật Bản

VOV.VN - Tám thập kỷ trước, một nhóm phi công Mỹ tham gia trận chiến đầu tiên của họ trong Thế chiến II với sứ mệnh đặc biệt: Làm lính đánh thuê cho Trung Quốc trong kháng chiến chống quân phát xít Nhật Bản. Họ được gọi là Nhóm tình nguyện Mỹ Quốc (AVG), sau đó được biết đến bằng cái tên Phi Hổ.

Phi Hổ - nhóm phi công Mỹ làm lính đánh thuê cho Trung Quốc chống phát xít Nhật Bản

Phi Hổ - nhóm phi công Mỹ làm lính đánh thuê cho Trung Quốc chống phát xít Nhật Bản

VOV.VN - Tám thập kỷ trước, một nhóm phi công Mỹ tham gia trận chiến đầu tiên của họ trong Thế chiến II với sứ mệnh đặc biệt: Làm lính đánh thuê cho Trung Quốc trong kháng chiến chống quân phát xít Nhật Bản. Họ được gọi là Nhóm tình nguyện Mỹ Quốc (AVG), sau đó được biết đến bằng cái tên Phi Hổ.

Nhật Bản-Mỹ ra tuyên bố chung về vũ khí hạt nhân, chỉ trích Trung Quốc chưa minh bạch
Nhật Bản-Mỹ ra tuyên bố chung về vũ khí hạt nhân, chỉ trích Trung Quốc chưa minh bạch

VOV.VN - Hôm nay (21/1), Nhật Bản và Mỹ công bố Tuyên bố chung về Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) nhằm đóng góp vào thực hiện thế giới không có vũ khí hạt nhân. 

Nhật Bản-Mỹ ra tuyên bố chung về vũ khí hạt nhân, chỉ trích Trung Quốc chưa minh bạch

Nhật Bản-Mỹ ra tuyên bố chung về vũ khí hạt nhân, chỉ trích Trung Quốc chưa minh bạch

VOV.VN - Hôm nay (21/1), Nhật Bản và Mỹ công bố Tuyên bố chung về Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) nhằm đóng góp vào thực hiện thế giới không có vũ khí hạt nhân. 

Mỹ và Nhật Bản bắt đầu Đối thoại chiến lược ngoại giao, quốc phòng ứng phó Trung Quốc
Mỹ và Nhật Bản bắt đầu Đối thoại chiến lược ngoại giao, quốc phòng ứng phó Trung Quốc

VOV.VN - Các Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Nhật Bản, Mỹ đã bắt đầu cuộc hội đàm trực tuyến vào sáng nay (7/1) nhằm mục đích tăng cường hơn nữa liên minh 2 nước trong việc đối phó với sự quyết đoán quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Mỹ và Nhật Bản bắt đầu Đối thoại chiến lược ngoại giao, quốc phòng ứng phó Trung Quốc

Mỹ và Nhật Bản bắt đầu Đối thoại chiến lược ngoại giao, quốc phòng ứng phó Trung Quốc

VOV.VN - Các Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Nhật Bản, Mỹ đã bắt đầu cuộc hội đàm trực tuyến vào sáng nay (7/1) nhằm mục đích tăng cường hơn nữa liên minh 2 nước trong việc đối phó với sự quyết đoán quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Trung Quốc triệu tập Đại sứ Nhật Bản để phản đối phát ngôn của ông Abe về Đài Loan
Trung Quốc triệu tập Đại sứ Nhật Bản để phản đối phát ngôn của ông Abe về Đài Loan

VOV.VN - Tối qua (01/12), Trung Quốc đã triệu tập khẩn Đại sứ Nhật Bản tại Trung Quốc để phản đối tuyên bố của cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe về đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Trung Quốc triệu tập Đại sứ Nhật Bản để phản đối phát ngôn của ông Abe về Đài Loan

Trung Quốc triệu tập Đại sứ Nhật Bản để phản đối phát ngôn của ông Abe về Đài Loan

VOV.VN - Tối qua (01/12), Trung Quốc đã triệu tập khẩn Đại sứ Nhật Bản tại Trung Quốc để phản đối tuyên bố của cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe về đảo Đài Loan (Trung Quốc).