Nhật Bản, Pháp tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh quốc phòng

VOV.VN - Nhật Bản và Pháp hôm qua (20/1) tổ chức Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng lần thứ 6 (hay còn gọi là Đối thoại chiến lược “2 + 2”). Hai bên đã ra tuyên bố chung trong đó nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Trong tuyên bố chung, các Bộ trưởng tái khẳng định tầm quan trọng của “quan hệ đối tác đặc biệt" giữa Nhật Bản và Pháp trong bối cảnh môi trường an ninh xung quanh 2 nước ngày càng trở nên khắc nghiệt và bất ổn hơn, đồng thời hoan nghênh sự gia tăng mạnh mẽ trong hợp tác an ninh và quốc phòng giữa hai nước trong những năm gần đây.

Bốn bộ trưởng nhất trí thúc đẩy hợp tác an ninh và quốc phòng giữa 2 nước, nâng hợp tác ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương lên tầm cao hơn, đồng thời cùng nhau ứng phó với nhiều vấn đề khu vực và cộng đồng quốc tế.

Trên lĩnh vực an ninh, quốc phòng, 2 bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy các chương trình hợp tác đào tạo, tập trận, kỹ thuật và thiết bị quốc phòng, đồng thời xác nhận tầm quan trọng của việc tăng cường khả năng phục hồi các chuỗi cung ứng giữa 2 nước.

Về hợp tác tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 2 bên tái khẳng định vai trò trung tâm và thống nhất của ASEAN và ủng hộ đối với Triển vọng ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP)

Về tình hình khu vực, bốn bộ trưởng chia sẻ quan ngại nghiêm trọng về tình hình ở biển Hoa Đông và Biển Đông, đồng thời nhất trí phản đối mạnh mẽ các nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực tại đây. Ngoài ra 2 bên cũng khẳng định tầm quan trọng của hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan (Trung Quốc) và nhất trí thúc đẩy giải quyết hòa bình vấn đề xuyên eo biển. Các nhà lãnh đạo bày tỏ quan ngại mạnh mẽ về tiến độ phát triển hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, bao gồm cả loạt vụ phóng tên lửa đạn đạo gần đây. Ngoài ra, Bộ trưởng Hayashi tìm kiếm sự hiểu biết và hợp tác tiếp tục để giải quyết ngay lập tức vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc trong quá khứ.

Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng với Pháp diễn ra sau khi Nhật Bản đã có các cuộc đàm phán tương tự với Mỹ và ký thỏa “Thỏa thuận Tiếp cận Đối ứng (RAA) với Australia hồi đầu tháng này. Điều này cho thấy, ngoài các quan hệ đồng minh truyền thống như Mỹ thì Nhật Bản đang tìm cách tăng cường mở rộng hợp tác với các đối tác có cùng chí hướng như Pháp, Australia để gia tăng hơn nữa sức mạnh an ninh quốc phòng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga Putin ca ngợi Ấn Độ là đại cường quốc, gia tăng hợp tác quốc phòng
Tổng thống Nga Putin ca ngợi Ấn Độ là đại cường quốc, gia tăng hợp tác quốc phòng

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin đưa ra lời ca ngợi Ấn Độ là đại cường quốc vào hôm 6/12, khi ông tới New Delhi để củng cố quan hệ quân sự và năng lượng với đồng minh truyền thống của mình.

Tổng thống Nga Putin ca ngợi Ấn Độ là đại cường quốc, gia tăng hợp tác quốc phòng

Tổng thống Nga Putin ca ngợi Ấn Độ là đại cường quốc, gia tăng hợp tác quốc phòng

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin đưa ra lời ca ngợi Ấn Độ là đại cường quốc vào hôm 6/12, khi ông tới New Delhi để củng cố quan hệ quân sự và năng lượng với đồng minh truyền thống của mình.

Pháp ở mức cao nhất thế giới với gần nửa triệu ca mắc Covid-19 trong ngày
Pháp ở mức cao nhất thế giới với gần nửa triệu ca mắc Covid-19 trong ngày

VOV.VN - Gần một nửa triệu ca mắc Covid-19 mới đã được phát hiện tại Pháp ngày 18/1. Biến thể Omicron gần như chiếm ưu thế hoàn toàn trước biến thể Delta trong làn sóng dịch thứ 5 tại Pháp.

Pháp ở mức cao nhất thế giới với gần nửa triệu ca mắc Covid-19 trong ngày

Pháp ở mức cao nhất thế giới với gần nửa triệu ca mắc Covid-19 trong ngày

VOV.VN - Gần một nửa triệu ca mắc Covid-19 mới đã được phát hiện tại Pháp ngày 18/1. Biến thể Omicron gần như chiếm ưu thế hoàn toàn trước biến thể Delta trong làn sóng dịch thứ 5 tại Pháp.

Số ca mắc Covid-19 tại Pháp cao nhất châu Âu
Số ca mắc Covid-19 tại Pháp cao nhất châu Âu

VOV.VN - VOV.VN - Số ca mắc Covid-19 hôm qua (28/12) tại Pháp đã tăng mạnh lên gần 180.000 ca, cao nhất châu Âu. Chính phủ Pháp quyết định cho phép bày bán rộng rãi bộ xét nghiệm Covid-19 và tăng cường lực lượng ngăn chặn hoạt động tập trung đông người đêm giao thừa.

Số ca mắc Covid-19 tại Pháp cao nhất châu Âu

Số ca mắc Covid-19 tại Pháp cao nhất châu Âu

VOV.VN - VOV.VN - Số ca mắc Covid-19 hôm qua (28/12) tại Pháp đã tăng mạnh lên gần 180.000 ca, cao nhất châu Âu. Chính phủ Pháp quyết định cho phép bày bán rộng rãi bộ xét nghiệm Covid-19 và tăng cường lực lượng ngăn chặn hoạt động tập trung đông người đêm giao thừa.

Khối quân sự AUKUS (Mỹ-Anh-Australia) tác động mạnh vào an ninh châu Âu
Khối quân sự AUKUS (Mỹ-Anh-Australia) tác động mạnh vào an ninh châu Âu

VOV.VN - Hiệp ước quân sự AUKUS (gồm 3 nước Australia-Anh-Mỹ) là một vấn đề an ninh của cả châu Âu chứ không riêng gì nước Pháp.

Khối quân sự AUKUS (Mỹ-Anh-Australia) tác động mạnh vào an ninh châu Âu

Khối quân sự AUKUS (Mỹ-Anh-Australia) tác động mạnh vào an ninh châu Âu

VOV.VN - Hiệp ước quân sự AUKUS (gồm 3 nước Australia-Anh-Mỹ) là một vấn đề an ninh của cả châu Âu chứ không riêng gì nước Pháp.

Hai gọng kìm Quad và AUKUS có thực sự lợi hại trong kiềm chế Trung Quốc trên biển?
Hai gọng kìm Quad và AUKUS có thực sự lợi hại trong kiềm chế Trung Quốc trên biển?

VOV.VN - Dù không chính thức công khai mục tiêu chính, cả AUKUS và Quad đều liên hệ gắn bó với nhau và cùng nhắm tới kiềm chế sự trỗi dậy và các tham vọng của Trung Quốc trên biển. Hai khối này như 2 gọng kìm kết hợp sức mạnh quân sự và sức mạnh kinh tế ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.

Hai gọng kìm Quad và AUKUS có thực sự lợi hại trong kiềm chế Trung Quốc trên biển?

Hai gọng kìm Quad và AUKUS có thực sự lợi hại trong kiềm chế Trung Quốc trên biển?

VOV.VN - Dù không chính thức công khai mục tiêu chính, cả AUKUS và Quad đều liên hệ gắn bó với nhau và cùng nhắm tới kiềm chế sự trỗi dậy và các tham vọng của Trung Quốc trên biển. Hai khối này như 2 gọng kìm kết hợp sức mạnh quân sự và sức mạnh kinh tế ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.

Mỹ cần lấy lòng Pháp để tránh tác hại tiêu cực từ cơn thịnh nộ của Pháp đối với AUKUS
Mỹ cần lấy lòng Pháp để tránh tác hại tiêu cực từ cơn thịnh nộ của Pháp đối với AUKUS

VOV.VN - Liên minh AUKUS củng cố thế trận của Mỹ trong ứng phó với Trung Quốc. Nhưng sự giận dữ của Pháp có thể gây bất lợi không nhỏ cho Mỹ, đòi hỏi Mỹ phải khéo léo ngoại giao để xoa dịu Pháp.

Mỹ cần lấy lòng Pháp để tránh tác hại tiêu cực từ cơn thịnh nộ của Pháp đối với AUKUS

Mỹ cần lấy lòng Pháp để tránh tác hại tiêu cực từ cơn thịnh nộ của Pháp đối với AUKUS

VOV.VN - Liên minh AUKUS củng cố thế trận của Mỹ trong ứng phó với Trung Quốc. Nhưng sự giận dữ của Pháp có thể gây bất lợi không nhỏ cho Mỹ, đòi hỏi Mỹ phải khéo léo ngoại giao để xoa dịu Pháp.