Nhật Bản phê duyệt sơ bộ vaccine Moderna và AstraZeneca

VOV.VN - Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản ngày 20/5 đã đồng ý phê duyệt sơ bộ về việc bổ sung thêm 2 loại vaccine Covid-19 do hãng Moderna và AstraZeneca sản xuất nhằm đẩy nhanh tiến trình tiêm chủng tại nước này.

Theo đó, một ban cố vấn đã đồng ý phê duyệt bổ sung 2 loại vaccine trên trước thời điểm các trung tâm tiêm chủng quy mô lớn đi vào hoạt động vào ngày 24/5 tới. Dự kiến, quyết định phê duyệt chính thức sẽ được Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản thông qua trong ngày 21/5.

Hiện tại Nhật Bản đã tiêm ít nhất 1 liều vaccine cho khoảng 5 triệu người, tức chỉ 4% dân số và vaccine Covid-19 duy nhất được chấp thuận sử dụng khẩn cấp là vaccine do hãng Pfizer của Mỹ phát triển.

Việc phê duyệt thêm 2 loại vaccine dự kiến ​​sẽ thúc đẩy chiến dịch tiêm chủng của Nhật Bản khi chính phủ nước này đặt mục tiêu hoàn thành việc tiêm chủng cho 36 triệu người cao tuổi vào cuối tháng 7 tới. Tuy nhiên, việc này cũng sẽ gây ra những lo ngại về sự nhầm lẫn có thể xảy ra giữa các vaccine, chẳng hạn như khoảng thời gian tiêm giữa 2 mũi và phương pháp bảo quản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản ngược dòng chống chọi với Covid-19 trước thềm Olympic Tokyo
Nhật Bản ngược dòng chống chọi với Covid-19 trước thềm Olympic Tokyo

VOV.VN - Nhật Bản đang phải chật vật chống lại làn sóng dịch Covid-19 thứ 4 và ngày càng có nhiều tiếng nói ở trong nước đòi hủy sự kiện thể thao lớn nhất thế giới này.

Nhật Bản ngược dòng chống chọi với Covid-19 trước thềm Olympic Tokyo

Nhật Bản ngược dòng chống chọi với Covid-19 trước thềm Olympic Tokyo

VOV.VN - Nhật Bản đang phải chật vật chống lại làn sóng dịch Covid-19 thứ 4 và ngày càng có nhiều tiếng nói ở trong nước đòi hủy sự kiện thể thao lớn nhất thế giới này.

Số ca Covid-19 nặng tăng cao chưa từng có, Nhật Bản thắt chặt nhập cảnh từ Ấn Độ
Số ca Covid-19 nặng tăng cao chưa từng có, Nhật Bản thắt chặt nhập cảnh từ Ấn Độ

VOV.VN - Từ 10/5, Nhật Bản sẽ thắt chặt các biện pháp hạn chế đối với người nhập cảnh đến từ Ấn Độ, Pakistan và Nepal nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể SARS-CoV-2 ở Ấn Độ.

Số ca Covid-19 nặng tăng cao chưa từng có, Nhật Bản thắt chặt nhập cảnh từ Ấn Độ

Số ca Covid-19 nặng tăng cao chưa từng có, Nhật Bản thắt chặt nhập cảnh từ Ấn Độ

VOV.VN - Từ 10/5, Nhật Bản sẽ thắt chặt các biện pháp hạn chế đối với người nhập cảnh đến từ Ấn Độ, Pakistan và Nepal nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể SARS-CoV-2 ở Ấn Độ.

Nhật Bản xem xét gia hạn tình trạng khẩn cấp về Covid-19
Nhật Bản xem xét gia hạn tình trạng khẩn cấp về Covid-19

VOV.VN - Trước tình hình các ca mắc Covid-19 mới vẫn đang gia tăng tại các địa phương mặc dù đã áp dụng các biện pháp khẩn cấp từ hôm 25/4, chính phủ Nhật Bản đang xem xét gia hạn tình trạng khẩn cấp tại 4 tỉnh, thành dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 11/5.

Nhật Bản xem xét gia hạn tình trạng khẩn cấp về Covid-19

Nhật Bản xem xét gia hạn tình trạng khẩn cấp về Covid-19

VOV.VN - Trước tình hình các ca mắc Covid-19 mới vẫn đang gia tăng tại các địa phương mặc dù đã áp dụng các biện pháp khẩn cấp từ hôm 25/4, chính phủ Nhật Bản đang xem xét gia hạn tình trạng khẩn cấp tại 4 tỉnh, thành dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 11/5.