Nhật Bản phóng thành công tên lửa thế hệ mới

VOV.VN - Nhật Bản sáng nay (17/2) đã phóng thành công tên lửa H3 số 2 mang theo một vệ tinh kiểm định và 2 vệ tinh chức năng siêu nhỏ lên quỹ đạo. Đây được đánh giá là nỗ lực và khẳng định quyết tâm của Nhật Bản trong lĩnh vực vệ tinh vũ trụ đầy cạnh tranh.

Theo Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA), tên lửa H3 số 2 được phóng vào lúc 9h22 (theo giờ địa phương) từ Trung tâm Vũ trụ Tanegashima ở tỉnh Kagoshima. Tên lửa đã đi vào quỹ đạo theo đúng kế hoạch và triển khai một vệ tinh kiểm định cùng hai vệ tinh siêu nhỏ.

Khoảng 1.200 người đã tập trung tại một công viên cách trung tâm vũ trụ khoảng 6km để xem vụ phóng. Trong khi đó, trong chương trình phát sóng trực tiếp, các nhà khoa học đã vỗ tay, ôm nhau, thể hiện niềm hạnh phúc tại Trung tâm vũ trụ Tanegashima khi H3 phóng thành công. Phát biểu trong một cuộc họp báo, Giám đốc phụ trách Phát triển Dự án của Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản - ông Tadashi Okada, hạnh phúc chia sẻ: Sau lần thất bại đầu tiên, ông cùng các nhà khoa học đã làm việc chăm chỉ để điều tra nguyên nhân và cố gắng hết sức để ngăn chặn sự việc xảy ra thêm lần nữa.

Trong một thông điệp được đăng tải trên mạng xã hội Thủ tướng Fumio Kishida ca ngợi vụ phóng thành công đã thể hiện năng lực sản xuất tên lửa của Nhật Bản; đồng thời bày tỏ “sự tôn trọng đối với những nỗ lực của tất cả những người tham gia dự án trong những năm qua”, bày tỏ hy vọng “các tên lửa hàng đầu của Nhật Bản sẽ tiếp tục có những thành tựu lớn”.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nhật Bản Takaichi, người phụ trách chính sách vũ trụ và không gian của Nhật Bản nhấn mạnh, H3 số 2 được phóng thành công là một bước tiến mới và là bước nhảy vọt lớn của Nhật Bản trong lĩnh vực vũ trụ không gian; bày tỏ hy vọng với sự thành công của H3 có thể tạo động lực dẫn đến tăng trưởng kinh tế ở Nhật Bản.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản - ông Moriyama bày tỏ: Trong tương lai, công nghệ tên lửa thế hệ mới H3 không chỉ góp phần thực hiện ổn định kế hoạch không gian cơ bản của Nhật Bản, mà còn có thể đáp ứng nhu cầu khám phá vũ trụ không gian đa dạng ở cả trong nước và quốc tế.

Trước đó, tên lửa H3 số 1 trong lần phóng hồi vào tháng 03/2023 đã nhận lệnh phải tự hủy chỉ vài phút sau khi được phóng lên do sự cố đánh lửa động cơ. 

Tên lửa H3 có chiều dài 63m, tải trọng 6,5 tấn và chi phí mỗi lần phóng là khoảng 5 tỉ yen (tương đương khoảng 33 triệu USD). Cơ quan Thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) và nhà thầu chính Mitsubishi Heavy Industries đã thiết kế H3 để thay thế H-IIA đã hoạt động được hai thập kỷ qua. Với việc tên lửa H3 có chi phí chế tạo thấp cùng khả năng tải trọng lớn, do đó được kỳ vọng sẽ giúp Nhật Bản tiếp cận không gian vũ trụ một cách thường xuyên, qua đó xây dựng chỗ đứng trong ngành kinh doanh phóng vệ tinh ngày càng mang tính cạnh tranh trên toàn cầu, đồng thời thu hút được khách hàng trong lĩnh vực hàng không vũ trụ trong tương lai.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản phóng tên lửa thế hệ mới H3
Nhật Bản phóng tên lửa thế hệ mới H3

VOV.VN - Nhật Bản hôm 17/2 đã phóng mô hình thử nghiệm thứ hai của tên lửa thế hệ mới H3, gần một năm sau vụ phóng thất bại đầu tiên do sự cố đánh lửa động cơ.

Nhật Bản phóng tên lửa thế hệ mới H3

Nhật Bản phóng tên lửa thế hệ mới H3

VOV.VN - Nhật Bản hôm 17/2 đã phóng mô hình thử nghiệm thứ hai của tên lửa thế hệ mới H3, gần một năm sau vụ phóng thất bại đầu tiên do sự cố đánh lửa động cơ.

Một tàu chở dầu bị tấn công bằng tên lửa ở Biển Đỏ
Một tàu chở dầu bị tấn công bằng tên lửa ở Biển Đỏ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 16/2 cho biết, một tàu chở dầu mang cờ Panama chở dầu thô đến Ấn Độ đã bị tấn công bằng tên lửa ở Biển Đỏ.

Một tàu chở dầu bị tấn công bằng tên lửa ở Biển Đỏ

Một tàu chở dầu bị tấn công bằng tên lửa ở Biển Đỏ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 16/2 cho biết, một tàu chở dầu mang cờ Panama chở dầu thô đến Ấn Độ đã bị tấn công bằng tên lửa ở Biển Đỏ.

Nga dội tên lửa tầm xa, bắn nổ nhà máy sản xuất vũ khí và đạn dược của Ukraine
Nga dội tên lửa tầm xa, bắn nổ nhà máy sản xuất vũ khí và đạn dược của Ukraine

VOV.VN - Nga ngày 15/2 cho biết, các lực lượng nước này đã tấn công khu tổ hợp công nghiệp-quân sự của Ukraine, phá hủy các nhà máy chuyên sản xuất vũ khí, đạn dược trong khi Ukraine tuyên bố tấn công các trạm radar của Nga.

Nga dội tên lửa tầm xa, bắn nổ nhà máy sản xuất vũ khí và đạn dược của Ukraine

Nga dội tên lửa tầm xa, bắn nổ nhà máy sản xuất vũ khí và đạn dược của Ukraine

VOV.VN - Nga ngày 15/2 cho biết, các lực lượng nước này đã tấn công khu tổ hợp công nghiệp-quân sự của Ukraine, phá hủy các nhà máy chuyên sản xuất vũ khí, đạn dược trong khi Ukraine tuyên bố tấn công các trạm radar của Nga.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên thị sát vụ thử nghiệm tên lửa chống hạm mới
Nhà lãnh đạo Triều Tiên thị sát vụ thử nghiệm tên lửa chống hạm mới

VOV.VN - Ngày 15/2, Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) đưa tin, ngày 14/2 nhà lãnh đạo nước này - Kim Jong Un đã đích thân thị sát cuộc thử nghiệm tên lửa chống hạm mới của nước này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên thị sát vụ thử nghiệm tên lửa chống hạm mới

Nhà lãnh đạo Triều Tiên thị sát vụ thử nghiệm tên lửa chống hạm mới

VOV.VN - Ngày 15/2, Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) đưa tin, ngày 14/2 nhà lãnh đạo nước này - Kim Jong Un đã đích thân thị sát cuộc thử nghiệm tên lửa chống hạm mới của nước này.