Nhật Bản và nghịch lý lương tăng nhưng thu nhập thực chất giảm
VOV.VN - Tình trạng giá cả leo thang không chỉ khiến chi phí sinh hoạt của người dân Nhật Bản ngày càng tăng, mà còn tạo ra nhiều nghịch lý trong nền kinh tế nước này.
Theo kết quả cuộc khảo sát do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản tiến hành đối với các doanh nghiệp có từ 5 lao động trở lên, trong năm tài chính 2025 (từ 1/4/2025 đến 31/3/2026), thu nhập bình quân hằng tháng của người lao động đạt 357.979 JPY, tương đương khoảng 2.300 USD, tăng 2,5% so với năm trước. Đây là năm thứ 5 liên tiếp thu nhập danh nghĩa của người lao động Nhật Bản ghi nhận tăng trưởng.
Tuy nhiên, sau khi điều chỉnh theo mức tăng của giá cả hàng hóa và dịch vụ thiết yếu, thu nhập thực tế của người lao động Nhật Bản lại giảm 0,5%. Đây cũng là năm thứ tư liên tiếp thu nhập thực tế suy giảm, sau các mức giảm 1,8% trong năm 2022, 2,2% năm 2023 và 0,5% năm 2024.
Theo các chuyên gia, xu hướng này có thể tiếp diễn trong bối cảnh áp lực lạm phát tại Nhật Bản vẫn chưa được kiểm soát hiệu quả. Báo cáo công bố ngày 31/3 của Công ty dữ liệu doanh nghiệp Teikoku Data Bank (TDB), được tổng hợp từ 195 nhà sản xuất thực phẩm lớn của Nhật Bản, cho thấy trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7/2026, khoảng 5.729 mặt hàng thiết yếu đã hoặc sẽ tăng giá, với mức tăng trung bình khoảng 15%.
Giới chuyên môn nhận định diễn biến này tiếp tục gây sức ép đối với mục tiêu của Chính phủ Nhật Bản về việc bảo đảm tốc độ tăng thu nhập của người lao động vượt mức tăng giá cả. Bên cạnh đó, việc đồng yen suy yếu so với nhiều đồng tiền chủ chốt khác cũng làm gia tăng áp lực chi phí, khiến vòng xoáy giữa giá cả, tiền lương và sức mua tại Nhật Bản tiếp tục đối mặt nhiều thách thức.