Nhật muốn quan hệ “cùng có lợi” với Trung Quốc

(VOV) - "Quan hệ giữa hai nước là hết sức quan trọng… với Nhật Bản và Trung Quốc và với toàn thế giới”.

Nhật Bản ngày 15/11 đã ra tuyên bố muốn phát triển quan hệ “cùng có lợi” với các nhà lãnh đạo mới của Trung Quốc khi hai nước đang tìm cách giải quyết tranh chấp lãnh thổ trên biển Hoa Đông.

Tranh chấp đã ảnh hưởng đến thương mại song phương cũng như quan hệ kinh tế giữa hai nền kinh tế lớn nhất châu Á và cho tới giờ chưa thấy có dấu hiệu gì sẽ được giải quyết.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình (giữa) cùng 6  ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc (Ảnh: Tân Hoa xã)

"Quan hệ giữa hai nước là hết sức quan trọng… với Nhật Bản và Trung Quốc và với toàn thế giới”, Phó thư ký báo chí của Bộ trưởng ngoại giao Nhật, Naoko Saiki, nói. “Chúng tôi thực sự hy vọng vào mối quan hệ cùng có lợi dựa trên các lợi ích chiến lược chung sẽ được phát triển và củng cố hơn nữa với lãnh đạo mới” ở Trung Quốc.

Ông Saiki phát biểu vài giờ sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc ra mắt Thường vụ Bộ Chính trị - cơ quan quyền lực tối cao, với ông Tập Cận Bình là Tổng bí thư. Ông Tập Cận Bình phát biểu với các đảng viên ở Đại lễ đường Nhân dân, Bắc Kinh rằng ông sẽ chiến đấu chống lại tham nhũng và xây dựng “cuộc sống tốt đẹp hơn” cho quốc gia 1,3 tỉ dân này.

Thương mại song phương là Trung - Nhật rất lớn, với kim ngạch vượt 300 tỉ USD mỗi năm. Trung Quốc là đối tác thương mại đơn lẻ lớn nhất của Nhật. Tranh chấp lãnh thổ liên quan tới quần đảo do Tokyo kiểm soát mà Nhật gọi là Senkaku còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, bùng phát vào tháng 9 khi Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda quyết định quốc hữu hóa ba đảo trong quần đảo./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những điểm nhấn từ đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc
Những điểm nhấn từ đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc

(VOV) -Trung Quốc đặt mục tiêu trở thành một cường quốc biển, gia tăng sức mạnh "mềm"...

Những điểm nhấn từ đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc

Những điểm nhấn từ đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc

(VOV) -Trung Quốc đặt mục tiêu trở thành một cường quốc biển, gia tăng sức mạnh "mềm"...

Vài nét về Tổng Bí thư mới của Trung Quốc
Vài nét về Tổng Bí thư mới của Trung Quốc

(VOV) - Ông Tập Cận Bình khẳng định trách nhiệm của Ban lãnh đạo mới là tiếp tục phấn đấu vì sự nghiệp chấn hưng đất nước.

Vài nét về Tổng Bí thư mới của Trung Quốc

Vài nét về Tổng Bí thư mới của Trung Quốc

(VOV) - Ông Tập Cận Bình khẳng định trách nhiệm của Ban lãnh đạo mới là tiếp tục phấn đấu vì sự nghiệp chấn hưng đất nước.

Trung Quốc bầu Tổng Bí thư, Chủ tịch Quân uỷ Trung ương mới
Trung Quốc bầu Tổng Bí thư, Chủ tịch Quân uỷ Trung ương mới

(VOV) - Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho biết, trách nhiệm của Ban lãnh đạo mới là đoàn kết, lãnh đạo nhân dân tiếp nhận trọng trách lịch sử.

Trung Quốc bầu Tổng Bí thư, Chủ tịch Quân uỷ Trung ương mới

Trung Quốc bầu Tổng Bí thư, Chủ tịch Quân uỷ Trung ương mới

(VOV) - Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho biết, trách nhiệm của Ban lãnh đạo mới là đoàn kết, lãnh đạo nhân dân tiếp nhận trọng trách lịch sử.