Nhiều nước Ả Rập ủng hộ Mỹ tấn công Syria

VOV.VN - Một số nước Ả Rập tuyên bố ủng hộ cuộc tấn công bằng tên lửa từ tàu hải quân của Mỹ nhằm vào căn cứ không quân ở Homs, Syria.

Kênh truyền hình AlJazeera của Qatar dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết, một số nước Ả Rập tuyên bố ủng hộ cuộc tấn công bằng tên lửa từ tàu hải quân của Mỹ nhằm vào căn cứ không quân ở Homs, Syria sáng sớm ngày 7/4.

Mỹ “ồ ạt” phóng tên lửa hành trình tấn công Syria (Ảnh: AP)
Bộ Ngoại giao Saudi Arabia cho biết, nước này hỗ trợ đầy đủ các hoạt động quân sự chống lại các mục tiêu quân sự của Syria, cũng như đáp trả việc chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học hôm 4/4 vừa qua chống lại dân thường. Saudi Arabia cho rằng chính quyền Syria phải chịu trách nhiệm về vụ việc này, đồng thời nhấn mạnh quyết định của Tổng thống Donald Trump là dũng cảm.

Jordan cũng hoan nghênh cuộc tấn công tên lửa của Mỹ chống lại chế độ ở Syria và nói rằng đó là một phản ứng cần thiết và thích hợp sau các vụ đánh bom hóa học nhằm vào người dân. Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi cho rằng cần ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố và tìm một giải pháp chính trị có thể chấp nhận cho Syria.

Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) cũng đã công bố hỗ trợ đầy đủ của các hoạt động quân sự của Mỹ chống lại các mục tiêu quân sự ở Syria và nói rằng đó là hành động chống lại tội ác mà chính quyền Syria gây ra trong nhiều năm qua. Bộ trưởng Ngoại giao UAE Anwar bin Mohammed Qarqash trong một tuyên bố chính thức nêu rõ chế độ Syria phải chịu trách nhiệm về những đã gây ra đối với người dân, đồng thời khẳng định sự khôn ngoan trong quyết định của Tổng thống Trump.

Bahrain cũng công bố rằng hoan nghênh cuộc tấn công của Mỹ và cho rằng đó là sự cần thiết để hỗ trợ nhân dân Syria, cũng như ngăn chặn sự lây lan hoặc sử dụng bất kỳ loại vũ khí hóa học chống lại dân thường. Bộ Ngoại giao Bahrain trong một tuyên bố đã nêu rõ, vụ tấn công tên lửa của Mỹ thể hiện quyết tâm và mong muốn loại bỏ chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức.

Bộ Ngoại giao Ai Cập bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về vụ tấn công tên lửa của Mỹ vào căn cứ quân sự của Syria. Ai Cập cho rằng cần sớm chấm dứt xung đột ở Syria để bảo vệ dân thường, cũng như kêu gọi các bên liên quan ở Syria cam kết ngừng bắn ngay lập tức và trở lại bàn đàm phán dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc. Ai Cập kêu gọi Mỹ và Nga cùng hợp tác giải quyết xung đột ở Syria trên cơ sở luật pháp quốc tế và để đạt được một giải pháp toàn diện cho cuộc khủng hoảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga Putin: Mỹ tấn công Syria là hành động xâm lược
Tổng thống Nga Putin: Mỹ tấn công Syria là hành động xâm lược

VOV.VN - Tổng thống Putin coi hành động tấn công của Mỹ vào Syria như là một cuộc xâm lược, vi phạm các nguyên tắc của luật pháp quốc tế.

Tổng thống Nga Putin: Mỹ tấn công Syria là hành động xâm lược

Tổng thống Nga Putin: Mỹ tấn công Syria là hành động xâm lược

VOV.VN - Tổng thống Putin coi hành động tấn công của Mỹ vào Syria như là một cuộc xâm lược, vi phạm các nguyên tắc của luật pháp quốc tế.

6 người thiệt mạng trong vụ Mỹ oanh kích căn cứ không quân Syria
6 người thiệt mạng trong vụ Mỹ oanh kích căn cứ không quân Syria

VOV.VN – Quân đội Syria và SOHR cho biết tên lửa Tomahawk của Mỹ đã san phẳng căn cứ không quân nước này và làm 6 người thiệt mạng.

6 người thiệt mạng trong vụ Mỹ oanh kích căn cứ không quân Syria

6 người thiệt mạng trong vụ Mỹ oanh kích căn cứ không quân Syria

VOV.VN – Quân đội Syria và SOHR cho biết tên lửa Tomahawk của Mỹ đã san phẳng căn cứ không quân nước này và làm 6 người thiệt mạng.

Vụ tên lửa Tomahawk: “Syria sẽ đáp trả hành động gây hấn” của Mỹ
Vụ tên lửa Tomahawk: “Syria sẽ đáp trả hành động gây hấn” của Mỹ

VOV.VN – Quân đội Syria phản ứng gay gắt trước việc Mỹ phóng tên lửa Tomahawk vào nước này. Thế giới có nhiều phản ứng trái chiều.

Vụ tên lửa Tomahawk: “Syria sẽ đáp trả hành động gây hấn” của Mỹ

Vụ tên lửa Tomahawk: “Syria sẽ đáp trả hành động gây hấn” của Mỹ

VOV.VN – Quân đội Syria phản ứng gay gắt trước việc Mỹ phóng tên lửa Tomahawk vào nước này. Thế giới có nhiều phản ứng trái chiều.

Phản ứng của Trung Quốc sau khi Mỹ phóng tên lửa vào Syria
Phản ứng của Trung Quốc sau khi Mỹ phóng tên lửa vào Syria

VOV.VN - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế, ủng hộ tiến trình chính trị giải quyết vấn đề Syria.

Phản ứng của Trung Quốc sau khi Mỹ phóng tên lửa vào Syria

Phản ứng của Trung Quốc sau khi Mỹ phóng tên lửa vào Syria

VOV.VN - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế, ủng hộ tiến trình chính trị giải quyết vấn đề Syria.

Nhiều nước ủng hộ Mỹ tấn công Syria
Nhiều nước ủng hộ Mỹ tấn công Syria

Anh, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Israel, Ba Lan là những nước đầu tiên lên tiếng ủng hộ cuộc tấn công của Mỹ vào Syria hôm 6/4.

Nhiều nước ủng hộ Mỹ tấn công Syria

Nhiều nước ủng hộ Mỹ tấn công Syria

Anh, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Israel, Ba Lan là những nước đầu tiên lên tiếng ủng hộ cuộc tấn công của Mỹ vào Syria hôm 6/4.

Chùm ảnh: Mỹ “ồ ạt” phóng tên lửa hành trình tấn công Syria
Chùm ảnh: Mỹ “ồ ạt” phóng tên lửa hành trình tấn công Syria

VOV.VN - Ngày 6/4, quân đội Mỹ từ hai tàu khu trục bất ngờ phóng 59 tên lửa Tomahawk nhằm vào một căn cứ không quân gần thành phố Homs, Syria.

Chùm ảnh: Mỹ “ồ ạt” phóng tên lửa hành trình tấn công Syria

Chùm ảnh: Mỹ “ồ ạt” phóng tên lửa hành trình tấn công Syria

VOV.VN - Ngày 6/4, quân đội Mỹ từ hai tàu khu trục bất ngờ phóng 59 tên lửa Tomahawk nhằm vào một căn cứ không quân gần thành phố Homs, Syria.

Nga đề xuất HĐBA Liên Hợp Quốc họp khẩn về vụ Mỹ tấn công vào Syria
Nga đề xuất HĐBA Liên Hợp Quốc họp khẩn về vụ Mỹ tấn công vào Syria

VOV.VN - Ngày 7/4, Nga yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn để thảo luận về vụ tên lửa Mỹ tấn công căn cứ không quân của quân đội Syria.

Nga đề xuất HĐBA Liên Hợp Quốc họp khẩn về vụ Mỹ tấn công vào Syria

Nga đề xuất HĐBA Liên Hợp Quốc họp khẩn về vụ Mỹ tấn công vào Syria

VOV.VN - Ngày 7/4, Nga yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn để thảo luận về vụ tên lửa Mỹ tấn công căn cứ không quân của quân đội Syria.