Nhiều quốc gia cấm nhập khẩu thịt lợn

6 quốc gia gồm Trung Quốc, Ukraine, Kazakhstan, Philippines, Thái Lan và các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất ban bố lệnh cấm các sản phẩm thịt và thịt lợn từ Mỹ.

>> EU bàn cách đối phó đại dịch cúm lợn / Thế giới tích cực triển khai các biện pháp ngăn chặn dịch cúm lợn

Ngày 27/4, một loạt các nước đã có những động thái đầu tiên nhằm đề phòng dịch lây lan sang nước mình. Văn phòng đại diện thương mại của Mỹ cho biết, 6 quốc gia như Trung Quốc, Ukraine, Kazakhstan, Philippines, Thái Lan và các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất đã ban bố lệnh cấm các sản phẩm thịt và thịt lợn từ Mỹ. Trong thông cáo của cơ quan này ghi rõ, việc hạn chế các sản phẩm thịt lợn hay bất kỳ sản phẩm thịt nào của Mỹ xuất phát từ dịch cúm gần đây không dựa trên những bằng chứng khoa học. Điều này có thể gây nên sự ảnh hưởng nghiêm trọng tới thương mại.

Nga đã ban lệnh cấm nhập khẩu với tất cả các loại thịt chưa qua chế biến có nguồn gốc từ Mexico và các bang của Mỹ đã có người nghi nhiễm cúm lợn như Texas, California và Kansas. Ngoài ra, thịt lợn từ 8 bang, Trung Mỹ và vùng Caribbean cũng chịu chung số phận.

Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ thịt lợn lớn nhất thế giới cũng cấm nhập lợn hơi và các sản phẩm thịt lợn từ Mexico, Texas, California và Kansas. Kazakhstan và Serbia cũng không nhập bất cứ sản phẩm thịt lợn nào có nguồn gốc từ các khu vực và quốc gia đã công bố có trường hợp mắc cúm H1N1.

Theo News, Mỹ tuyên bố sẽ không xem xét bất cứ lệnh cấm hay các biện pháp hạn chế thương mại nào đối với thịt lợn từ Mexico.

Luật Thương mại quốc tế cho phép các quốc gia được hạn chế hoặc cấm nhập khẩu hàng hóa vì lý do sức khỏe và an toàn. Tuy nhiên, lệnh đó phải dựa trên những bằng chứng khoa học cụ thể và chính xác. Tổ chức Y tế thế giới WHO đã tuyên bố, cúm lợn không lây lan qua con đường ăn thịt lợn bị nhiễm bệnh.

Trong khi đó, các cơ quan kiểm của Ai Cập đã tăng cường thêm các biện pháp tại các cửa khẩu để kiểm tra hành khách tới Ai Cập từ các nước có trường hợp bị nhiễm cúm lợn, đặc biệt là từ Nam Mỹ và Mỹ.

Một quan chức tại sân bay Cairo hôm 27/4 cho biết, bác sỹ đã được tăng cường tới các cảng biển và cảng hàng không trên toàn quốc để thực hiện kiểm tra toàn bộ các hành khách. Họ giữ liên lạc trực tiếp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để tiếp nhận thông tin về các nước có dịch cúm lợn. Mặc dù sân bay Cairo không có các chuyến bay trực tiếp từ Nam Mỹ tới, nhưng các nhân viên kiểm dịch tại đây vẫn kiểm tra các hành khách đến từ Mỹ và châu Âu. Vì những hành khách này có thể liên quan tới các chuyến bay xuất phát từ các vùng có dịch cúm lợn.

Theo Bộ trưởng Y tế Ai Cập Hatem el-Gabali cho tới thời điểm hiện nay chưa phát hiện thấy trường hợp nào bị nhiễm cúm lợn tại Ai Cập. Ông el-Gabali cho biết để đối phó với dịch cúm lợn thì các biện pháp phòng chống sẽ quan trọng hơn việc sử dụng vaccine. Ai Cập sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện những người đang làm việc tại các trang trại nuôi lợn.

Dịch cúm lợn bùng phát ở Mexico đến nay đã làm 149 người thiệt mạng. Mỹ, Canada và các quốc gia ở châu Âu đang hối thúc ngành y tế ban bố báo động đỏ trước nguy cơ đại dịch cúm lây lan./. (Việt Hà (từ Cairo)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên