Nhóm Bộ Tứ ký văn bản hướng dẫn cứu trợ thảm họa thiên nhiên

VOV.VN - Các ngoại trưởng thành viên của nhóm Đối thoại An ninh 4 bên (Quad) ngày 22/9 đã ký bản các hướng dẫn về Hỗ trợ Nhân đạo và Cứu trợ Thảm họa tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Đây được coi là một phần của tầm nhìn chung của Quad về một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Văn bản này được cho là nhằm tăng cường sức mạnh tổng hợp để triển khai các hoạt động nhân đạo, đặc biệt là sau thảm họa sóng thần năm 2004 tại Ấn Độ Dương.

Tại cuộc họp ở Niu Oóc (New York) bên lề khóa họp lần thứ 77 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Australia, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ đã cùng ký vào bản hướng dẫn có tên gọi “Đối tác Quad về Hỗ trợ Nhân đạo và Cứu trợ Thảm hoa” (HADR) tại Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương”.

Thỏa thuận này được các nhà lãnh đạo nhóm Bộ Tứ công bố tại Tokyo, Nhật Bản ngày 24/5 vừa qua, và là một phần của tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do, rộng mở, bao trùm và có khả năng phục hồi.

Việc ký kết này đánh dấu thời điểm quan trọng trong hợp tác của nhóm Bộ Tứ, vốn bắt đầu từ năm 2004, khi các nước lập ra nhóm làm việc đặc biệt để xử lý thảm họa sóng thần tại Ấn Độ Dương.

Quan hệ đối tác này ra đời nhằm ứng phó với các điểm dễ bị tổn thương của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và sẽ đóng vai trò như một khuôn khổ dành riêng cho các đối tác của nhóm Bộ Tứ điều phối các hoạt động ứng phó thảm họa của họ trong khu vực. Cơ chế này được cho là sẽ tăng cường năng lực và khả năng, khả năng tương tác và sức mạnh tổng hợp hoạt động của họ để thực hiện các hoạt động HADR./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên