Những vị Tổng thống giàu nhất và nghèo nhất của nước Mỹ

VOV.VN - Giá trị tài sản của các vị Tổng thống Mỹ không chỉ tính trên lương tổng thống họ được nhận, mà cả những nguồn thu nhập hợp pháp khác.

Donald Trump là một trong những Tổng thống giàu có nhất nước Mỹ cho đến thời điểm hiện nay. Trước khi trở thành Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ, ông là một tỷ phú. Theo ước tính, giá trị tài sản của Tổng thống Donald Trump là 3,1 tỷ USD.
John F. Kennedy, là Tổng thống thứ 35 của nước Mỹ. Ông là người trẻ nhất trong lịch sử đắc cử vào vị trí này khi 43 tuổi. Tổng thống Kennedy được thừa kế một số tài sản từ gia đình. Theo đó, ngoài mức lương tổng thống hàng năm, ông sở hữu khối tài sản khoảng 1 tỷ USD.
Vị tổng thống đầu tiên George Washington cũng là một trong những Tổng thống giàu có nhất trong lịch sử của Mỹ. Ông sở hữu một đồn điền gồm 5 trang trại rộng 8.000 mẫu ở bang Virginia. Tổng giá trị tài sản của ông tương đương 587 triệu USD hiện nay.
Thomas Jefferson, vị Tổng thống thứ 3 của Mỹ, được thừa kế 3.000 mẫu đất và nhiều nô lệ. Ngôi nhà của ông nằm trên đồn điền rộng 5.000 mẫu ở bang Virginia là một trong những kỳ quan kiến trúc của mọi thời đại. Tài sản tương đương 236,8 triệu USD của ông chủ yếu là thu nhập từ trước khi trở thành tổng thống. 
Theodore Roosevelt - vị tổng thống thứ 26 của Mỹ, sinh ra trong một gia đình giàu có và nổi danh. Nhờ đó, ông nhận được quỹ tín thác quy mô lớn. Giá trị tài sản của ông tương đương 139,7 triệu USD hiện nay.
Vị Tổng thống thứ 7 của Mỹ, Andrew Jackson sở hữu tài sản trị giá 132,6 triệu USD. Được cho là người gần gũi với tầng lớp trung lưu ở Mỹ, Jackson "âm thầm" trở thành một trong những tổng thống giàu nhất nhờ lấy được một người vợ giàu có, đầu cơ đất đai và kiếm tiền khi phục vụ quân đội. Hình của vị tổng thống được in trên tờ 20 USD ngày nay.
James Madison, vị Tổng thống thứ 4 của Mỹ có khối tài sản trị giá 113,3 triệu USD. Ông là chủ đất lớn nhất ở hạt Orange, bang Virginia. Ông sở hữu 5.000 mẫu đất và đồn điền Montpelier. .
Lyndon Baines Johnson là Tổng thống thứ 36 của nước Mỹ trong thời gian 1963-1969. Tổng giá trị tài sản của ông tương đương 109,3 triệu USD ngày nay.
Herbert Clark Hoover, vị Tổng thống thứ 31. Ông là trẻ mồ côi và được một người bác nuôi nấng. Gia tài mà ông có được (tương đương 83 triệu USD) là nhờ điều hành một công ty khai mỏ. Ông dành toàn bộ tiền lương Tổng thống của mình để làm từ thiện.  
Bill Clinton, Tổng thống thứ 42 của nước Mỹ. Trước và thậm chí trong thời gian ở Nhà Trắng, vợ chồng ông không phải là những người giàu có. Tài sản trị giá 75,9 triệu USD mà ông có được chủ yếu là nhờ phát hành sách và diễn thuyết.
Trong khi đó, Harry S. Truman (Tổng thống thứ 33) lại là Tổng thống có hoàn cảnh nghèo khó nhất trong lịch sử nước Mỹ. Giá trị tài sản của ông tính theo USD ngày nay chỉ chưa tới 1 triệu USD. Ông từng đầu tư, kinh doanh nhưng thua lỗ nặng. Ngay cả khi lên chức Thượng nghị sĩ, ông vẫn nợ hàng nghìn USD. Hoàn cảnh của ông cũng khiến Mỹ tăng lương Tổng thống lên gấp đôi.
Phần lớn cuộc đời William McKinley, vị tổng thống thứ 25 của Mỹ, có tình hình tài chính khá ổn định nhưng suy thoái năm 1893 khiến ông nợ nần và phá sản. Giá trị tài sản của ông cũng chưa đến 1 triệu USD.
Ulysess Simpson Grant, vị Tổng thống thứ 18 của Mỹ, không kiếm được nhiều tiền nhưng chi tiêu rất phung phí. Khoản đầu tư năm 1881 theo lời khuyên của con trai khiến ông ngập trong hàng trăm nghìn khoản nợ. Gia đình ông được cứu khỏi tình trạng tài chính bi đát nhờ bán cuốn hồi ký chiến tranh của ông – phát hành sau khi Grant chết.
Tài sản của Andrew Johnson, vị tổng thống thứ 17 của Mỹ, cũng chưa đến 1 triệu USD (giá trị USD ngày nay). Suốt 20 năm phục vụ đất nước, bao gồm cả thời gian làm Thống đốc Tennessee và Thượng nghị sỹ, ông chỉ sở hữu một ngôi nhà nhỏ ở Greeneville, Tennessee.
Abraham Lincoln, vị tổng thống thứ 16, là người nhiều tham vọng nhưng lại rất nghèo. Giá trị tài sản của ông cũng chỉ ở mức dưới 1 triệu USD./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Hà Nội đón Tổng thống Mỹ Donald Trump trong đêm
Người dân Hà Nội đón Tổng thống Mỹ Donald Trump trong đêm

VOV.VN - Khoảng 21h ngày 26/2, chiếc Không lực Một hạ cánh xuống Hà Nội, đưa Tổng thống Mỹ Donald Trump tới tham dự Thượng đỉnh lần 2 với Chủ tịch Triều Tiên.

Người dân Hà Nội đón Tổng thống Mỹ Donald Trump trong đêm

Người dân Hà Nội đón Tổng thống Mỹ Donald Trump trong đêm

VOV.VN - Khoảng 21h ngày 26/2, chiếc Không lực Một hạ cánh xuống Hà Nội, đưa Tổng thống Mỹ Donald Trump tới tham dự Thượng đỉnh lần 2 với Chủ tịch Triều Tiên.

Ngắm siêu xe buýt của Tổng thống Mỹ
Ngắm siêu xe buýt của Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Kể từ thời 2011, danh sách các phương tiện vận chuyển của Tổng thống bổ sung thêm một cái tên mới - "Xe bus dành cho Tổng thống" - Ground Force One.

Ngắm siêu xe buýt của Tổng thống Mỹ

Ngắm siêu xe buýt của Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Kể từ thời 2011, danh sách các phương tiện vận chuyển của Tổng thống bổ sung thêm một cái tên mới - "Xe bus dành cho Tổng thống" - Ground Force One.