Niger, Mali và Burkina Faso sẽ sớm rời ECOWAS

VOV.VN - Hôm 28/1, ba quốc gia Tây Phi là Niger, Mali và Burkina Faso cho biết sẽ rời khỏi Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) ngay lập tức.

Ba quốc gia trên đều là do chính quyền quân sự nắm quyền sau các cuộc đảo chính kể từ năm 2020. Điều này khiến cả 3 nước mâu thuẫn với phần còn lại của ECOWAS, vốn đang thúc giục họ quay trở lại chế độ dân chủ.

Chính quyền Niger, Mali và Burkina Faso đều đã cắt đứt quan hệ quân sự lâu dài với Pháp, giáng một đòn mạnh vào ảnh hưởng của Pháp trong khu vực và làm phức tạp các nỗ lực quốc tế nhằm kiềm chế các nhóm phiến quân Hồi giáo kéo dài nhiều thập kỷ gây bất ổn cho khu vực Sahel.

Để thể hiện sự độc lập khỏi Pháp và ECOWAS, ba nước đã tìm cách củng cố mối quan hệ an ninh, chính trị và kinh tế chặt chẽ hơn thông qua một liên minh mới có tên gọi là Liên minh các quốc gia Sahel (AES).

3 nước Tây Phi lập liên minh sau khi rời khỏi Pháp và ECOWAS

VOV.VN - Hôm qua (30/12), Thủ tướng của Niger, Burkina Faso và Mali đã khẳng định cam kết về một tương lai chung khi thành lập liên minh. 3 quốc gia này có điểm chung là từng xảy ra đảo chính và tách khỏi Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS), khối chính trị lớn nhất ở Tây Phi.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảo chính tại Niger: ECOWAS chưa từ bỏ khả năng can thiệp quân sự
Đảo chính tại Niger: ECOWAS chưa từ bỏ khả năng can thiệp quân sự

VOV.VN - Ngày 1/10, Tổng thống Senegal - Macky Sall tuyên bố Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) vẫn chưa từ bỏ khả năng can thiệp quân sự vào Niger, để khôi phục trật tự Hiến pháp tại quốc gia này sau cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Niger - Mohammed Bazoum đêm 26/7 vừa qua.

Đảo chính tại Niger: ECOWAS chưa từ bỏ khả năng can thiệp quân sự

Đảo chính tại Niger: ECOWAS chưa từ bỏ khả năng can thiệp quân sự

VOV.VN - Ngày 1/10, Tổng thống Senegal - Macky Sall tuyên bố Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) vẫn chưa từ bỏ khả năng can thiệp quân sự vào Niger, để khôi phục trật tự Hiến pháp tại quốc gia này sau cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Niger - Mohammed Bazoum đêm 26/7 vừa qua.

Đảo chính ở Niger: ECOWAS xác nhận đàm phán với chính quyền quân sự
Đảo chính ở Niger: ECOWAS xác nhận đàm phán với chính quyền quân sự

VOV.VN - Tổng thống Nigeria Bola Tinubu, Chủ tịch luôn phiên Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) xác nhận khối này đang đàm phán với chính quyền quân sự Niger để lập lại trật tự Hiến pháp ở nước này sau cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum đêm 26/7.

Đảo chính ở Niger: ECOWAS xác nhận đàm phán với chính quyền quân sự

Đảo chính ở Niger: ECOWAS xác nhận đàm phán với chính quyền quân sự

VOV.VN - Tổng thống Nigeria Bola Tinubu, Chủ tịch luôn phiên Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) xác nhận khối này đang đàm phán với chính quyền quân sự Niger để lập lại trật tự Hiến pháp ở nước này sau cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum đêm 26/7.

Chính quyền quân sự Niger đàm phán đồng thời với Pháp và ECOWAS
Chính quyền quân sự Niger đàm phán đồng thời với Pháp và ECOWAS

VOV.VN - Nhiều nguồn tin khu vực hôm 5/9 cho biết, chính quyền quân sự tại Niger đang đàm phán đồng thời với cả chính phủ Pháp và Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS), về một số vấn đề liên quan cuộc đảo chính tại quốc gia Tây Phi.

Chính quyền quân sự Niger đàm phán đồng thời với Pháp và ECOWAS

Chính quyền quân sự Niger đàm phán đồng thời với Pháp và ECOWAS

VOV.VN - Nhiều nguồn tin khu vực hôm 5/9 cho biết, chính quyền quân sự tại Niger đang đàm phán đồng thời với cả chính phủ Pháp và Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS), về một số vấn đề liên quan cuộc đảo chính tại quốc gia Tây Phi.