Nổ cơ sở sản xuất pháo hoa ở Ấn Độ, ít nhất 13 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 13 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong một vụ nổ tại cơ sở sản xuất pháo hoa ở bang Kerala, miền Nam Ấn Độ, đánh dấu vụ tai nạn nghiêm trọng thứ hai trong ngành này chỉ trong vòng ba ngày.

Vụ việc xảy ra chiều 21/4, khi khoảng 40 công nhân đang lắp ráp pháo hoa để chuẩn bị cho một lễ hội truyền thống sắp tới. Theo giới chức địa phương, ngoài 13 người thiệt mạng, ít nhất 5 người đang trong tình trạng nguy kịch và nhiều người khác bị thương. Sức ép của vụ nổ lớn đến mức có thể cảm nhận từ khoảng cách vài km, khiến một số người dân nhầm tưởng là động đất, đồng thời gây hư hại nhiều công trình lân cận.

Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do hiện trường nằm trong khu vực các lán tạm gần ruộng lúa, giao thông hạn chế, trong khi các vụ nổ thứ cấp tiếp tục xảy ra sau đó, làm gián đoạn hoạt động ứng cứu.

Giới chức bang Kerela cho biết nguyên nhân vụ nổ vẫn đang được điều tra. Một số nhận định ban đầu cho rằng nền nhiệt ngoài trời ở mức cao có thể đã làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, qua đó góp phần dẫn tới vụ tai nạn. Chính quyền đã yêu cầu tiến hành điều tra nhằm làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.

Chính quyền địa phương cũng đã tăng cường hỗ trợ y tế cho các nạn nhân, trong khi Thủ tướng Narendra Modi thông báo hỗ trợ tài chính cho gia đình người thiệt mạng và những người bị thương.

Đáng chú ý, đây là vụ tai nạn pháo hoa thứ hai chỉ trong ba ngày qua tại Ấn Độ. Trước đó, một vụ nổ ở bang Tamil Nadu ngày 19/4 đã khiến ít nhất 25 công nhân thiệt mạng. Các vụ việc liên tiếp làm dấy lên lo ngại về mức độ an toàn trong ngành công nghiệp pháo hoa của nước này – lĩnh vực thường xuyên xảy ra sự cố do điều kiện sản xuất lạc hậu và việc xử lý hóa chất dễ cháy trong không gian chật hẹp.

Thực tế này cho thấy, Ấn Độ cần khẩn trương siết chặt các tiêu chuẩn an toàn trong lĩnh vực sản xuất pháo hoa, đặc biệt trong mùa lễ hội - thời điểm hoạt động sản xuất và sử dụng dịch vụ này gia tăng mạnh trên toàn quốc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Dự luật tăng tỷ lệ nữ nghị sĩ tại Ấn Độ không được thông qua
Dự luật tăng tỷ lệ nữ nghị sĩ tại Ấn Độ không được thông qua

VOV.VN - Hôm qua (18/4), Quốc hội Ấn Độ đã không thông qua dự luật dành 1/3 số ghế cho nữ nghị sĩ trong Quốc hội và các cơ quan lập pháp các bang, cũng như việc mở rộng quy mô cơ quan lập pháp thông qua phân định lại ranh giới khu vực bầu cử.

Dự luật tăng tỷ lệ nữ nghị sĩ tại Ấn Độ không được thông qua

Dự luật tăng tỷ lệ nữ nghị sĩ tại Ấn Độ không được thông qua

VOV.VN - Hôm qua (18/4), Quốc hội Ấn Độ đã không thông qua dự luật dành 1/3 số ghế cho nữ nghị sĩ trong Quốc hội và các cơ quan lập pháp các bang, cũng như việc mở rộng quy mô cơ quan lập pháp thông qua phân định lại ranh giới khu vực bầu cử.

Đại sứ Iran bị triệu tập sau khi hai tàu mang cờ Ấn Độ bị tấn công ở Hormuz
Đại sứ Iran bị triệu tập sau khi hai tàu mang cờ Ấn Độ bị tấn công ở Hormuz

VOV.VN - Hôm nay (18/4), hai tàu mang cờ Ấn Độ chở khoảng 2 triệu thùng dầu thô đã bị tấn công khi đang cố gắng vượt qua eo biển Hormuz. Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngay lập tức triệu tập Đại sứ Iran tại New Delhi lên để phản đối và làm rõ vụ việc.

Đại sứ Iran bị triệu tập sau khi hai tàu mang cờ Ấn Độ bị tấn công ở Hormuz

Đại sứ Iran bị triệu tập sau khi hai tàu mang cờ Ấn Độ bị tấn công ở Hormuz

VOV.VN - Hôm nay (18/4), hai tàu mang cờ Ấn Độ chở khoảng 2 triệu thùng dầu thô đã bị tấn công khi đang cố gắng vượt qua eo biển Hormuz. Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngay lập tức triệu tập Đại sứ Iran tại New Delhi lên để phản đối và làm rõ vụ việc.

Ấn Độ đối mặt rủi ro nguồn cung khi Mỹ chấm dứt miễn trừ dầu Nga và Iran
Ấn Độ đối mặt rủi ro nguồn cung khi Mỹ chấm dứt miễn trừ dầu Nga và Iran

VOV.VN - Việc Mỹ hôm qua (16/4) tuyên bố không gia hạn các giấy phép miễn trừ trừng phạt, vốn cho phép một số quốc gia, trong đó có Ấn Độ, tiếp tục mua dầu từ Nga và Iran, đã làm gia tăng đáng kể sức ép đối với an ninh năng lượng của quốc gia Nam Á - nơi phụ thuộc lớn vào nguồn dầu nhập khẩu.

Ấn Độ đối mặt rủi ro nguồn cung khi Mỹ chấm dứt miễn trừ dầu Nga và Iran

Ấn Độ đối mặt rủi ro nguồn cung khi Mỹ chấm dứt miễn trừ dầu Nga và Iran

VOV.VN - Việc Mỹ hôm qua (16/4) tuyên bố không gia hạn các giấy phép miễn trừ trừng phạt, vốn cho phép một số quốc gia, trong đó có Ấn Độ, tiếp tục mua dầu từ Nga và Iran, đã làm gia tăng đáng kể sức ép đối với an ninh năng lượng của quốc gia Nam Á - nơi phụ thuộc lớn vào nguồn dầu nhập khẩu.