Nổ tại nhà thờ Hồi giáo ở Afghanistan khiến ít nhất 25 người thiệt mạng

VOV.VN - Vụ nổ cũng làm gần 40 người khác bị thương. Đây cũng được coi là vụ tấn công thứ ba nhằm vào cộng đồng tín đồ Hồi giáo dòng Shiite trong 4 ngày qua.

Ít nhất 25 người thiệt mạng và gần 40 người khác bị thương sau vụ nổ làm rung chuyển một nhà thờ Hồi giáo ở tỉnh Kunduz, miền Bắc Afghanistan, vào khoảng 2h 30 phút chiều 22/4 (theo giờ địa phương).

Lực lượng an ninh Taliban đã cấp cứu cho những người bị thương và phong tỏa hiện trường, tuy nhiên hiện vẫn chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ nổ. Đây cũng được coi là vụ tấn công thứ ba nhằm vào cộng đồng tín đồ Hồi giáo dòng Shiite trong 4 ngày qua.

Trước đó, truyền thông Afghanistan đưa tin ít nhất 34 người đã thiệt mạng và 102 người khác bị thương trong 2 vụ nổ xảy ra liên tiếp ở miền Bắc nước này trong ngày 21/4./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dân nghèo Afghanistan bán con và bộ phận cơ thể do khủng hoảng kinh tế
Dân nghèo Afghanistan bán con và bộ phận cơ thể do khủng hoảng kinh tế

VOV.VN - Trong một phát biểu vào hôm 31/3, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres cho biết, người dân ở Afghanistan đang phải “bán con và bộ phận cơ thể của mình” để bảo đảm chi tiêu cho gia đình trong giai đoạn kinh tế nước này khủng hoảng.

Dân nghèo Afghanistan bán con và bộ phận cơ thể do khủng hoảng kinh tế

Dân nghèo Afghanistan bán con và bộ phận cơ thể do khủng hoảng kinh tế

VOV.VN - Trong một phát biểu vào hôm 31/3, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres cho biết, người dân ở Afghanistan đang phải “bán con và bộ phận cơ thể của mình” để bảo đảm chi tiêu cho gia đình trong giai đoạn kinh tế nước này khủng hoảng.

Taliban cấm BBC và VOA phát sóng tại Afghanistan
Taliban cấm BBC và VOA phát sóng tại Afghanistan

VOV.VN - Chính quyền Afghanistan do Taliban đứng đầu cấm hai hãng truyền thông nước ngoài là Tập đoàn Truyền thông Anh Quốc (BBC) và Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) được phát sóng tại quốc gia Nam Á này.

Taliban cấm BBC và VOA phát sóng tại Afghanistan

Taliban cấm BBC và VOA phát sóng tại Afghanistan

VOV.VN - Chính quyền Afghanistan do Taliban đứng đầu cấm hai hãng truyền thông nước ngoài là Tập đoàn Truyền thông Anh Quốc (BBC) và Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) được phát sóng tại quốc gia Nam Á này.

Trung Quốc tổ chức hội nghị Ngoại trưởng các nước láng giềng của Afghanistan
Trung Quốc tổ chức hội nghị Ngoại trưởng các nước láng giềng của Afghanistan

VOV.VN - Trung Quốc sẽ tổ chức hội nghị Ngoại trưởng các nước láng giềng của Afghanistan lần thứ 3, từ ngày 30-31/3 tới. Hội nghị với sự tham dự của các Ngoại trưởng hoặc đại diện các nước Pakistan, Iran, Nga, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan.

Trung Quốc tổ chức hội nghị Ngoại trưởng các nước láng giềng của Afghanistan

Trung Quốc tổ chức hội nghị Ngoại trưởng các nước láng giềng của Afghanistan

VOV.VN - Trung Quốc sẽ tổ chức hội nghị Ngoại trưởng các nước láng giềng của Afghanistan lần thứ 3, từ ngày 30-31/3 tới. Hội nghị với sự tham dự của các Ngoại trưởng hoặc đại diện các nước Pakistan, Iran, Nga, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan.

Phương Tây kêu gọi Taliban gỡ bỏ lệnh cấm nữ sinh tới trường ở Afghanistan
Phương Tây kêu gọi Taliban gỡ bỏ lệnh cấm nữ sinh tới trường ở Afghanistan

VOV.VN - Mỹ và một số nước phương Tây vừa ra tuyên bố chung kêu gọi chính quyền do Taliban đứng đầu tại Afghanistan thay đổi quyết định cấm nữ sinh từ cấp hai trở lên được tới trường.

Phương Tây kêu gọi Taliban gỡ bỏ lệnh cấm nữ sinh tới trường ở Afghanistan

Phương Tây kêu gọi Taliban gỡ bỏ lệnh cấm nữ sinh tới trường ở Afghanistan

VOV.VN - Mỹ và một số nước phương Tây vừa ra tuyên bố chung kêu gọi chính quyền do Taliban đứng đầu tại Afghanistan thay đổi quyết định cấm nữ sinh từ cấp hai trở lên được tới trường.