Nóng thế giới ngày 12/4: Chú ý dồn vào đàm phán Mỹ - Iran được dự báo đầy khó khăn

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 12/4/2026): Dư luận kỳ vong vào đàm phán Mỹ - Iran tại Pakistan dù hoạt động này không dễ dàng; Israel - Lebanon tìm cơ hội ngừng bắn; phi hành đoàn Artemis II trở về nước an toàn…

Đàm phán Mỹ - Iran tại Pakistan: Được kỳ vọng, song không dễ dàng: Cả thế giới dõi theo các diễn biến tại Islamabad, Pakistan, nơi phái đoàn cấp cao của Mỹ và Iran bước vào vòng đàm phán trực tiếp mang tính then chốt. Dù vẫn tồn tại nhiều khác biệt sâu sắc, việc hai bên chấp nhận ngồi vào bàn đối thoại đang thắp lên hy vọng về hòa bình.

Trưa 11/4 (theo giờ Việt Nam), phái đoàn quan chức cấp cao Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu đã tới Pakistan. Tháp tùng ông có Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và cố vấn Jared Kushner – là con rể của Tổng thống Donald Trump.

Phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Ghalibaf dẫn đầu cũng đã tới Pakistan trong đêm qua. Tham gia đoàn đàm phán Iran còn có Ngoại trưởng Abbas Araqchi  Thư ký Hội đồng Quốc phòng, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran.

Cả hai phái đoàn đều đã có những thông điệp gửi tới đối phương trước khi bước vào bàn đàm phán.

Tại Pakistan, Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh, nước này sẵn sàng đạt được một thỏa thuận thực chất và có lợi, song nhấn mạnh các điều kiện tiên quyết phải được đáp ứng, nhắc lại tuyên bố trước đó rằng Mỹ cần cam kết rõ ràng về lệnh ngừng bắn tại Lebanon và việc giải tỏa các tài sản bị phong tỏa. Về phía Mỹ, trên mạng xã hội, Tổng thống Donald Trump cho rằng Iran “không còn nhiều lựa chọn” ngoài việc đàm phán, đồng thời cảnh báo Tehran không nên gây sức ép thông qua các tuyến hàng hải quốc tế. 

Islamabad phong tỏa nghiêm ngặt trước thềm đàm phán then chốt Mỹ - Israel - Iran: Islamabad đã được đặt trong tình trạng phong tỏa nghiêm ngặt từ ngày 10/4, khi thủ đô của Pakistan chuẩn bị tổ chức các cuộc đàm phán quan trọng nhằm tìm kiếm lối thoát cho cuộc xung đột Mỹ - Israel - Iran.

Lực lượng quân đội và bán quân sự được triển khai dày đặc, kiểm soát chặt các tuyến đường quanh khách sạn Serena - địa điểm tổ chức đàm phán, trong khi cảnh sát tăng cường an ninh trên toàn thành phố. Ban quản lý khách sạn này đã yêu cầu toàn bộ khách lưu trú rời đi trước 17 giờ cùng ngày, do cơ sở được Chính phủ trưng dụng phục vụ một “sự kiện đặc biệt” kéo dài đến hết ngày 12/4.

Ông Trump: Đàm phán Iran tập trung vào hạt nhân, Hormuz sẽ tự động mở trở lại: Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11/4 tuyên bố rằng eo biển Hormuz sẽ sớm được mở cửa trở lại - dù có sự hợp tác của Iran hay không - và các nhà đàm phán Mỹ hiện đang trên đường đến Pakistan chủ yếu tập trung vào việc đảm bảo Tehran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân.

Nói về nỗ lực bảo đảm tự do hàng hải ở eo biển Hormuz, ông Trump khẳng định: “Tôi nghĩ việc này sẽ diễn ra khá nhanh chóng. Và nếu không, chúng ta sẽ có thể kết thúc nó bằng cách này hay cách khác”.

Phát biểu tại Căn cứ Liên hợp Andrews trước chuyến thăm gây quỹ tại trang trại rượu vang Trump ở vùng Piedmont thuộc Virginia, Tổng thống cho biết trọng tâm chính của ông trong một thỏa thuận với Iran là hạn chế khả năng hạt nhân của nước này. “Không có vũ khí hạt nhân. Đó là 99% của thỏa thuận”, ông nói

Iran nêu 2 điều kiện để bắt đầu đàm phán với Mỹ: Theo Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, người được cho là sẽ dẫn đầu phái đoàn Iran trong các cuộc đàm phán tại Pakistan, các cuộc đàm phán với Mỹ không thể bắt đầu cho đến khi Washington đáp ứng hai điều kiện then chốt.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf ngày 10/4 cho biết hai biện pháp đã được nhất trí trước đó, lệnh ngừng bắn ở Lebanon và việc trả lại các tài sản bị phong tỏa của Iran, phải được thực hiện trước khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran bắt đầu.

Anh và Mỹ thảo luận các lựa chọn quân sự cho eo biển Hormuz: Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 10/4 cho biết, trong cuộc điện đàm diễn ra một ngày trước đó, ông đã thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump về năng lực quân sự cũng như các phương án hậu cần nhằm bảo đảm việc đi lại của tàu thuyền qua eo biển Hormuz.

“Chúng tôi đang tập hợp liên minh các quốc gia nhằm triển khai một kế hoạch chính trị, ngoại giao, đồng thời xem xét năng lực quân sự cũng như cả vấn đề hậu cần trong việc đưa tàu thuyền đi qua eo biển này trên thực tế", ông Starmer phát biểu trong chuyến thăm Vùng Vịnh.

Thủ tướng Anh cho biết: “Đó là trọng tâm của cuộc thảo luận tối qua, vừa là sự tổng kết những gì tôi đã trao đổi tại đây, vừa tập trung vào một kế hoạch mang tính thực tiễn liên quan đến hoạt động hàng hải qua eo biển". Ông Starmer không cung cấp thêm chi tiết cụ thể.

Iran cử 71 người tham gia đàm phán với Mỹ, Israel - Lebanon tìm cơ hội ngừng bắn: Iran đã cử phái đoàn quy mô lớn gồm 71 thành viên tới Islamabad để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán với Mỹ, trong bối cảnh đang xuất hiện những tín hiệu ngoại giao mới xoay quanh khả năng ngừng bắn giữa Israel và Lebanon.

Phái đoàn Iran tại Islamabad gồm 71 người, bao gồm các nhà đàm phán, chuyên gia kỹ thuật, đại diện truyền thông và lực lượng an ninh, theo hãng thông tấn nhà nước Tasnim đưa tin hôm 11/4. Dẫn đầu phái đoàn là Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf, cùng với sự tham gia của Ngoại trưởng Abbas Araghchi.

Theo hãng tin Tasnim, do tính chất phức tạp của các cuộc thương lượng với Mỹ, Tehran đã bổ sung hàng loạt chuyên gia và ủy ban kỹ thuật vào phái đoàn để hỗ trợ tham vấn trực tiếp.

Trong khi đó, song song với tiến trình Mỹ–Iran tại Pakistan, một kênh ngoại giao khác cũng đang được khởi động tại Trung Đông.

Các cuộc tấn công tiếp diễn khi Israel và Lebanon chuẩn bị đàm phán ngừng bắn: Israel hôm 10/4 tiếp tục tấn công vào Lebanon, trong khi Hezbollah bắn tên lửa vào nhiều khu vực tại Israel. Các cuộc tấn công diễn ra, khi Israel và Lebanon nhất trí đàm phán ngừng bắn vào tuần tới tại Mỹ.

Theo Cơ quan An ninh Nhà nước Lebanon, một trong nhiều cuộc tấn công của Israel vào khu vực Nabatiyeh ở miền Nam Lebanon trong hôm 10/4, đã khiến 13 nhân viên an ninh thiệt mạng. Truyền thông Lebanon đã đưa tin về một loạt các cuộc tấn công dữ dội vào Nabatiyeh, khiến trụ sở của cơ quan an ninh Lebanon tại khu vực này thiệt hại nặng nề. Trong khi đó, Hezbollah đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quân sự của Israel tại thành phố cảnh Haifa đêm ngày 9/4 và căn cứ hải quân Ashdod trong hôm 10/4.

Văn phòng Tổng thống Lebanon Joseph Aoun cho biết các nhà ngoại giao Lebanon và Israel dự kiến sẽ gặp nhau vào tuần tới để thảo luận về khả năng thiết lập lệnh ngừng bắn.

Thủ lĩnh Hezbollah tuyên bố chiến đấu với Israel “đến hơi thở cuối cùng”: Thủ lĩnh Hezbollah - ông Naim Qassem tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại Israel “cho đến hơi thở cuối cùng”, theo một thông điệp được phát trên kênh Al Manar TV của tổ chức này ngày 10/4.

“Chúng tôi không đồng ý quay trở lại tình trạng trước đây và kêu gọi những người cầm quyền chấm dứt các thỏa hiệp vô điều kiện", ông Naim Qassem nói, đồng thời cáo buộc Israel tiến hành các cuộc tấn công mới bất chấp lệnh ngừng bắn đạt được vào tháng 11/2024 giữa hai bên.

Người Mỹ đổ ra bãi biển Coronado chờ đón phi hành đoàn Artemis II trở về Trái Đất: Tàu vũ trụ Orion của sứ mệnh Artemis II đã hạ cánh thành công xuống Thái Bình Dương ngoài khơi bang California (Mỹ), khép lại chuyến bay có người lái đầu tiên quanh Mặt trăng kể từ hơn nửa thế kỷ trước.

Sáng 11/4 (theo giờ địa phương), sứ mệnh Artemis II đã chính thức hoàn tất, đánh dấu sự trở lại an toàn của các phi hành gia sau hành trình lịch sử 10 ngày thám hiểm Mặt Trăng.

Trung Quốc đưa tàu thám hiểm Mặt Trăng Hằng Nga-7 đến bãi phóng: Tàu thăm dò Mặt Trăng Hằng Nga-7 của Trung Quốc đã được vận chuyển đến Bãi phóng Văn Xương ở tỉnh Hải Nam, miền Nam nước này, để tiến hành các thử nghiệm trước khi được phóng lên theo kế hoạch.

Theo thông cáo báo chí của Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA) công bố ngày 10/4, tính đến tối ngày 9/4, tàu Hằng Nga-7 đã được đưa đến bãi phóng Văn Xương bằng phương tiện vận tải kết hợp đường không và đường bộ. Các cuộc thử nghiệm và chuẩn bị trước khi phóng sẽ được tiến hành theo kế hoạch.

Sứ mệnh Hằng Nga-7 nhằm mục tiêu đạt được đột phá trong một số công nghệ then chốt, bao gồm hạ cánh mềm với độ chính xác cao trên bề mặt Mặt Trăng, khả năng di chuyển bằng chân, bay dạng nhảy trên bề mặt Mặt Trăng và khám phá các miệng hố bị che khuất vĩnh viễn. Sứ mệnh này cũng sẽ tiến hành khảo sát môi trường và tài nguyên ở cực Nam Mặt Trăng bằng phương pháp thăm dò tổng hợp bao gồm bay quanh quỹ đạo, hạ cánh, di chuyển bằng xe tự hành và bay dạng nhảy, đồng thời tiến hành hợp tác quốc tế trong thám hiểm Mặt Trăng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ông Trump: Đàm phán Iran tập trung vào hạt nhân, Hormuz sẽ tự động mở trở lại
Ông Trump: Đàm phán Iran tập trung vào hạt nhân, Hormuz sẽ tự động mở trở lại

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11/4  tuyên bố rằng eo biển Hormuz sẽ sớm được mở cửa trở lại - dù có sự hợp tác của Iran hay không - và các nhà đàm phán Mỹ hiện đang trên đường đến Pakistan chủ yếu tập trung vào việc đảm bảo Tehran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ông Trump: Đàm phán Iran tập trung vào hạt nhân, Hormuz sẽ tự động mở trở lại

Ông Trump: Đàm phán Iran tập trung vào hạt nhân, Hormuz sẽ tự động mở trở lại

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11/4  tuyên bố rằng eo biển Hormuz sẽ sớm được mở cửa trở lại - dù có sự hợp tác của Iran hay không - và các nhà đàm phán Mỹ hiện đang trên đường đến Pakistan chủ yếu tập trung vào việc đảm bảo Tehran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân.

Nhà đàm phán Iran: “Chúng tôi có thiện chí, nhưng không tin tưởng Mỹ"
Nhà đàm phán Iran: “Chúng tôi có thiện chí, nhưng không tin tưởng Mỹ"

VOV.VN - Khi đến sân bay Islamabad (Pakistan) để đàm phán với Mỹ, nhà đàm phán hàng đầu của Iran cho biết phái đoàn của ông có thiện chí nhưng không tin tưởng phía Mỹ.

Nhà đàm phán Iran: “Chúng tôi có thiện chí, nhưng không tin tưởng Mỹ"

Nhà đàm phán Iran: “Chúng tôi có thiện chí, nhưng không tin tưởng Mỹ"

VOV.VN - Khi đến sân bay Islamabad (Pakistan) để đàm phán với Mỹ, nhà đàm phán hàng đầu của Iran cho biết phái đoàn của ông có thiện chí nhưng không tin tưởng phía Mỹ.

Mỹ - Iran có thể đàm phán trực tiếp tại Pakistan hôm nay (11/4)
Mỹ - Iran có thể đàm phán trực tiếp tại Pakistan hôm nay (11/4)

VOV.VN - Các cuộc đàm phán vào ngày 11/4 giữa Mỹ và Iran dự kiến ​​sẽ bao gồm cả các trung gian hòa giải và các cuộc đàm phán trực tiếp, các nguồn tin cho biết.

Mỹ - Iran có thể đàm phán trực tiếp tại Pakistan hôm nay (11/4)

Mỹ - Iran có thể đàm phán trực tiếp tại Pakistan hôm nay (11/4)

VOV.VN - Các cuộc đàm phán vào ngày 11/4 giữa Mỹ và Iran dự kiến ​​sẽ bao gồm cả các trung gian hòa giải và các cuộc đàm phán trực tiếp, các nguồn tin cho biết.