Núi lửa Popocatepetl phun trào dữ dội

Ngọn núi lửa Popocatepetl đã phun ra hơi nước và nhiều tro bụi khiến người dân Mexico sống gần đó rất hoang mang.  

Tối 12/5, người dân thị trấn Xalizintla (Mexico) nằm cách chân ngọn núi lửa Popocatepetl 12 km phải đeo khẩu trang để tránh hít phải tro bụi và hơi nước độc hại phun ra từ ngọn núi lửa trên với cường độ mạnh ngày càng mạnh.

Trong khi đó, trung tâm thiên tai quốc gia Mexico Cenapred vẫn duy trì  mức cảnh báo cao thứ 2 trong thang độ 7, kể từ khi những dòng dung nham từ ngọn núi này bắt đầu hoạt động trở lại từ giữa tháng trước. Nhiều trường học quanh ngọn ngọn núi cao 5.454m này đã phải đóng cửa, các địa điểm di tản cũng được chuẩn bị để đón người tạm trú.

Ngọn núi lửa Popocatepetl (Ảnh: Internet)
Một vài người dân ở thị trấn Xalizintla, bang Puebla cho biết: “Đêm 12/5, chúng tôi  nghe thấy tiếng động lớn, đôi khi cảm thấy núi lửa phun ra hơi nước và tro bụi. Vì vậy, sáng 13/5 chúng tôi phải cố gắng làm sạch không khí nhiễm độc xung quanh nhà, để đảm bảo rằng không bị nhiễm các bệnh về đường hô hấp”.

Người dân khác nói: “Khói tro bụi mù mịt khắp nơi. Nếu tình trạng này tồi tệ hơn, chúng tôi sẽ phải đi sơ tán, song hiện giờ chúng tôi vẫn chưa được bố trí các phương tiện di dời. Ở đây, chúng tôi thậm chí không có cả xe bus hoặc phương tiện khác tương tự”.

Các chuyên gia về núi lửa cảnh báo, năm nay, hoạt động của ngọn núi lửa Popocatepetl có thể sẽ dữ dội và nguy hiểm hơn nhiều so với những năm trước đó.

Núi lửa Popocatepetl là ngọn núi cao thứ 2 ở Mexico, nằm cách thủ đô Mexico City khoảng 70km. Lần phun trào dữ dội gần đây nhất của nó vào cuối tháng 11/2011, khiến hàng chục nghìn người phải sơ tán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên