Obama thề nghiền nát IS, nghi ngờ thiện chí của Nga tại Syria

VOV.VN - Ông Obama nói rằng, Mỹ sẵn sàng làm việc với Nga để cố gắng giảm tình trạng bạo lực ở Syria nhưng phía Nga không cho thấy thiện chí tương tự.

AFP đưa tin, ngày 4/8, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố sẽ tiếp tục mạnh tay trấn áp phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria nhưng cũng thừa nhận rằng, sức ép đè nặng lên tổ chức này khiến chúng đã vượt ra khỏi vùng lãnh thổ chiếm được để thực hiện các vụ tấn công phá hoại.

Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh: AFP)

Tổng thống Obama cam kết “chắc chắn” sẽ nghiền nát IS và cho biết, liên minh do Mỹ dẫn đầu sẽ tiếp tục tích cực nhằm vào các phần tử thánh chiến “trên mọi mặt trận”.

Mặc dù vậy, ông chủ Nhà Trắng cũng cảnh báo: “Sự yếu thế của IS tại Syria và Iraq dường như đã khiến tổ chức này thay đổi chiến thuật thường thấy trước đây, chuyển sang khuyến khích các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào những mục tiêu mang tính biểu tượng, bao gồm cả nước Mỹ”.

Phát biểu sau cuộc với các quan chức quân sự ở Lầu Năm Góc, Tổng thống Obama cũng bày tỏ quan điểm đối với chính sách của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Syria khi nói rằng, ông nghi ngờ khả năng có thể hợp tác giúp chấm dứt cuộc nội chiến đẫm máu ở Syria.

Theo Tổng thống Obama, Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng làm việc với Nga để cố gắng giảm tình trạng bạo lực ở Syria, đẩy mạnh hơn nữa cuộc chiến chống IS và Al-Qaeda.

“Tuy nhiên, Nga lại không có thấy thiện chí thực hiện các bước đi cần thiết. Với việc tình hình xấu đi, đã đến lúc Nga cần thể hiện họ là bên có trách nhiệm trong việc theo đuổi giải quyết vấn đề”, Tổng thống Obama nói, đồng thời cho biết ông không đủ tự tin để có thể tin tưởng Tổng thống Vladimir Putin.

Cho đến nay, Mỹ và các đồng minh đã thực hiện hơn 14.000 vụ không kích bằng máy bay có người lái và không người lái, nhằm vào các mục tiêu của khủng bố, giành lại được nhiều phần lãnh thổ quan trọng ở Iraq và Syria.

Mặc dù liên quân do Mỹ dẫn đầu tiếp tục nỗ lực nhưng vẫn chưa thể giành được thắng lợi ở hai thành phố chiến lược là Mosul của Iraq và Raqqa ở Syria./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ xem xét báo cáo về việc trực thăng thả khí độc ở Syria
Mỹ xem xét báo cáo về việc trực thăng thả khí độc ở Syria

VOV.VN - Phía Mỹ cho rằng, nếu thông tin là có thật thì sẽ là “cực kỳ nghiêm trọng” bởi đây là khu vực do phiến quân kiểm soát.

Mỹ xem xét báo cáo về việc trực thăng thả khí độc ở Syria

Mỹ xem xét báo cáo về việc trực thăng thả khí độc ở Syria

VOV.VN - Phía Mỹ cho rằng, nếu thông tin là có thật thì sẽ là “cực kỳ nghiêm trọng” bởi đây là khu vực do phiến quân kiểm soát.

Tranh cãi về thông tin vũ khí hóa học lại được sử dụng ở Syria
Tranh cãi về thông tin vũ khí hóa học lại được sử dụng ở Syria

VOV.VN - Ngày 3/8, cả Chính phủ Syria và phe đối lập cáo buộc lẫn nhau về việc tiến hành các cuộc tấn công hóa học trong thời gian gần đây ở miền Bắc Syria.

Tranh cãi về thông tin vũ khí hóa học lại được sử dụng ở Syria

Tranh cãi về thông tin vũ khí hóa học lại được sử dụng ở Syria

VOV.VN - Ngày 3/8, cả Chính phủ Syria và phe đối lập cáo buộc lẫn nhau về việc tiến hành các cuộc tấn công hóa học trong thời gian gần đây ở miền Bắc Syria.

Nga cáo buộc Mỹ hậu thuẫn lực lượng nổi dậy Syria sử dụng khí độc
Nga cáo buộc Mỹ hậu thuẫn lực lượng nổi dậy Syria sử dụng khí độc

VOV.VN - Cáo buộc mạnh mẽ của Nga một lần nữa cho thấy sự chia sẽ sâu sắc với Mỹ trong vấn đề Syria.

Nga cáo buộc Mỹ hậu thuẫn lực lượng nổi dậy Syria sử dụng khí độc

Nga cáo buộc Mỹ hậu thuẫn lực lượng nổi dậy Syria sử dụng khí độc

VOV.VN - Cáo buộc mạnh mẽ của Nga một lần nữa cho thấy sự chia sẽ sâu sắc với Mỹ trong vấn đề Syria.

Liên Hợp Quốc hy vọng đạt được ngừng bắn nhân đạo tại Aleppo (Syria)
Liên Hợp Quốc hy vọng đạt được ngừng bắn nhân đạo tại Aleppo (Syria)

VOV.VN - Liên Hợp Quốc cho rằng, những nỗ lực ngoại giao tại thời điểm này là vô cùng cần thiết để có thể đạt được ngừng bắn nhân đạo tại Aleppo.

Liên Hợp Quốc hy vọng đạt được ngừng bắn nhân đạo tại Aleppo (Syria)

Liên Hợp Quốc hy vọng đạt được ngừng bắn nhân đạo tại Aleppo (Syria)

VOV.VN - Liên Hợp Quốc cho rằng, những nỗ lực ngoại giao tại thời điểm này là vô cùng cần thiết để có thể đạt được ngừng bắn nhân đạo tại Aleppo.

Hiện trường vụ trực thăng Mi-8 của Nga bị bắn rơi ở Syria
Hiện trường vụ trực thăng Mi-8 của Nga bị bắn rơi ở Syria

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/8 cho biết, một chiếc trực thăng Mi-8 của nước này đã bị bắn rơi tại Idlib, Syria khi đang làm nhiệm vụ cứu trợ nhân đạo.

Hiện trường vụ trực thăng Mi-8 của Nga bị bắn rơi ở Syria

Hiện trường vụ trực thăng Mi-8 của Nga bị bắn rơi ở Syria

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/8 cho biết, một chiếc trực thăng Mi-8 của nước này đã bị bắn rơi tại Idlib, Syria khi đang làm nhiệm vụ cứu trợ nhân đạo.