Mỹ sẽ tiếp tục triển khai lá chắn tên lửa ở châu Âu

VOV.VN -Lầu Năm Góc khẳng định rằng, việc xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO không đe dọa đến Nga.

Trang tin RT của Nga ngày 17/12 đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết, Mỹ sẽ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu bất chấp việc nước này đã đạt được những tiến bộ trong các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran.

Một khẩu đội tên lửa Patriot tại căn cứ quân sự ở thị trấn Morag phía bắc Ba Lan (Ảnh: AFP)

Tuyên bố của ông Hagel đến ngay sau khi Nga xác nhận việc triển khai các tiểu đoàn tên lửa Iskander ở khu vực Kaliningrad, giáp biên giới với một số nước EU.

Trang web của Bộ Quốc phòng Mỹ ra thông báo cho biết, trong cuộc hội đàm trực tuyến qua truyền hình với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu, ông Hagel cho rằng, thỏa thuận hạt nhân vừa đạt được tháng trước giữa Iran và nhóm P5+1 tại Geneva "không loại bỏ được sự cần thiết đối với Mỹ và các đồng minh châu Âu phải tiếp tục thực hiện kế hoạch phòng thủ tên lửa ở châu Âu".

Tuyên bố của Lầu Năm Góc cũng cho hay, ông Hagel đảm bảo với người đồng cấp phía Nga Sergey Shoigu rằng, “những nỗ lực xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO không đe dọa đến Nga, đồng thời kêu gọi cả 2 bên tiếp tục tham vấn về kế hoạch tên lửa trong tương lai ở châu Âu”.

Trên thực tế, Moscow đã hy vọng rằng kế hoạch xây dựng lá chắn tên lửa của Mỹ ở châu Âu sẽ bị thu hồi sau khi nhóm P5+1 và Iran đạt được 1 thỏa thuận hạt nhân tạm thời hôm 24/11 tại Geneva.

Sau khi thỏa thuận hạt nhân được ký kết, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã bày tỏ hy vọng rằng, Mỹ sẽ không còn một lý do gì để xây dựng lá chắn tên lửa ở châu Âu nếu Iran thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ của mình.

Trong Thông điệp Liên bang đọc trước Quốc hội Nga, Tổng thống Putin nói: “Bất kỳ vấn đề quốc tế nào cũng có thể và phải được giải quyết thông qua giải pháp chính trị”.

Ông Putin nói thêm: “Chương trình hạt nhân của Iran đã từng là lý do chính cho việc triển khai lá chắn tên lửa. Và bây giờ thì sao? Vấn đề hạt nhân của Iran đang mờ nhạt dần, trong khi đó các lá chắn tên lửa thì vẫn còn đó. Thậm chí là nó vẫn đang được xúc tiến”.

Cuộc hội đàm trực tuyến giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước diễn ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ quan ngại sâu sắc với việc Nga vừa thừa nhận đã triển khai các đơn vị tên lửa chiến thuật Iskander-M gần khu vực phía Tây của nước này, giáp với các quốc gia NATO. Đồng thời kêu gọi Nga không có những bước đi làm mất ổn định tình hình khu vực.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói: “Chúng tôi đã thúc giục Nga không thực hiện các bước đi gây mất ổn định khu vực”.

Trong khi đó, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ba Lan cho rằng:”Đây là một vấn đề với NATO và chúng tôi mong rằng có thể tham khảo ý kiến và hành động… ở cấp NATO và EU”.

Bộ trưởng Quốc phòng Latvia, Artis Pabriks nói: “Hành động của Nga là mối đe dọa với một số nước Baltic. Rõ ràng đó là một động thái đáng báo động vì nó có thể làm thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực của chúng tôi”.

Trong Thông điệp liên bang, ông Putin nói: “Chúng tôi nhận thức được rằng, lá chắn tên lửa thực chất chỉ là vỏ bọc”. Ông cho rằng, kế hoạch phát triển vũ khí có độ chính xác cao cùng với hệ thống phòng thủ tên lửa của các cường quốc sẽ làm phương hại đến các thỏa thuận về đảm bảo “cán cân chiến lược” toàn cầu.

Tuần trước, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cũng đã đưa ra cảnh báo rằng, Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân nếu bị tấn công. Ông Rogozin cho rằng, Nga không loại trừ khả năng này là để ngăn chặn những mối đe dọa tiềm tàng từ những kẻ xâm lược./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tiếp tục chỉ trích kế hoạch lá chắn tên lửa của Mỹ
Nga tiếp tục chỉ trích kế hoạch lá chắn tên lửa của Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Putin cho rằng các kế hoạch đó làm “xói mòn” cán cân quyền lực của thế giới.

Nga tiếp tục chỉ trích kế hoạch lá chắn tên lửa của Mỹ

Nga tiếp tục chỉ trích kế hoạch lá chắn tên lửa của Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Putin cho rằng các kế hoạch đó làm “xói mòn” cán cân quyền lực của thế giới.

NATO lo ngại Nga triển khai tên lửa chiến thuật
NATO lo ngại Nga triển khai tên lửa chiến thuật

VOV.VN - Máy bay của NATO và Nga hoạt động gần nhau tại vùng Balic, vì vậy không được phép có bất cứ tính toán sai lầm nào.

NATO lo ngại Nga triển khai tên lửa chiến thuật

NATO lo ngại Nga triển khai tên lửa chiến thuật

VOV.VN - Máy bay của NATO và Nga hoạt động gần nhau tại vùng Balic, vì vậy không được phép có bất cứ tính toán sai lầm nào.

NATO gia hạn việc triển khai tên lửa Patriot tại Thổ Nhĩ Kỳ
NATO gia hạn việc triển khai tên lửa Patriot tại Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Các thành viên NATO đều nhất trí ủng hộ việc gia hạn do tình trạng bất ổn tại khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

NATO gia hạn việc triển khai tên lửa Patriot tại Thổ Nhĩ Kỳ

NATO gia hạn việc triển khai tên lửa Patriot tại Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Các thành viên NATO đều nhất trí ủng hộ việc gia hạn do tình trạng bất ổn tại khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga có thêm 22 tên lửa đạn đạo liên lục địa vào năm 2014
Nga có thêm 22 tên lửa đạn đạo liên lục địa vào năm 2014

VOV.VN -Tổng thống Putin cho biết, Nga dự định sẽ tiếp tục ưu tiên phát triển các thành phần chính của kho vũ khí hạt nhân chiến lược.

Nga có thêm 22 tên lửa đạn đạo liên lục địa vào năm 2014

Nga có thêm 22 tên lửa đạn đạo liên lục địa vào năm 2014

VOV.VN -Tổng thống Putin cho biết, Nga dự định sẽ tiếp tục ưu tiên phát triển các thành phần chính của kho vũ khí hạt nhân chiến lược.

Quân đội Nga sẽ tiếp nhận 40 tên lửa đạn đạo trong năm 2014
Quân đội Nga sẽ tiếp nhận 40 tên lửa đạn đạo trong năm 2014

Trong cuộc họp với Bộ Quốc phòng, Tổng thống Putin cho biết tiếp tục đổi mới trang thiết bị cho các lực lượng vũ trang nước này.

Quân đội Nga sẽ tiếp nhận 40 tên lửa đạn đạo trong năm 2014

Quân đội Nga sẽ tiếp nhận 40 tên lửa đạn đạo trong năm 2014

Trong cuộc họp với Bộ Quốc phòng, Tổng thống Putin cho biết tiếp tục đổi mới trang thiết bị cho các lực lượng vũ trang nước này.

Nga xác nhận triển khai tên lửa “sát sườn” NATO
Nga xác nhận triển khai tên lửa “sát sườn” NATO

VOV.VN - Sau khi có thông tin trên, Mỹ đã lên tiếng bày tỏ lo ngại và kêu gọi Nga không thực hiện các bước đi gây mất ổn định.

Nga xác nhận triển khai tên lửa “sát sườn” NATO

Nga xác nhận triển khai tên lửa “sát sườn” NATO

VOV.VN - Sau khi có thông tin trên, Mỹ đã lên tiếng bày tỏ lo ngại và kêu gọi Nga không thực hiện các bước đi gây mất ổn định.

Nga sẵn sàng 'thỏa hiệp' về hệ thống phòng thủ tên lửa
Nga sẵn sàng 'thỏa hiệp' về hệ thống phòng thủ tên lửa

VOV.VN - Tuy nhiên Nga không thay đổi lập trường của mình khi cho rằng hệ thống này có thể đe dọa an ninh Nga.

Nga sẵn sàng 'thỏa hiệp' về hệ thống phòng thủ tên lửa

Nga sẵn sàng 'thỏa hiệp' về hệ thống phòng thủ tên lửa

VOV.VN - Tuy nhiên Nga không thay đổi lập trường của mình khi cho rằng hệ thống này có thể đe dọa an ninh Nga.

Mỹ tiếp tục triển khai tên lửa Patriot tại Thổ Nhĩ Kỳ
Mỹ tiếp tục triển khai tên lửa Patriot tại Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Thời gian gia hạn sẽ được Mỹ kéo dài thêm 1 năm.

Mỹ tiếp tục triển khai tên lửa Patriot tại Thổ Nhĩ Kỳ

Mỹ tiếp tục triển khai tên lửa Patriot tại Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Thời gian gia hạn sẽ được Mỹ kéo dài thêm 1 năm.

Nga phát triển hệ thống theo dõi tên lửa đạn đạo Mỹ
Nga phát triển hệ thống theo dõi tên lửa đạn đạo Mỹ

VOV.VN -Hệ thống này có khả năng phát hiện các loại tên lửa liên lục địa mới của Mỹ và xác định các thông số của chúng.

Nga phát triển hệ thống theo dõi tên lửa đạn đạo Mỹ

Nga phát triển hệ thống theo dõi tên lửa đạn đạo Mỹ

VOV.VN -Hệ thống này có khả năng phát hiện các loại tên lửa liên lục địa mới của Mỹ và xác định các thông số của chúng.

“NATO không có lý do xây hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu”
“NATO không có lý do xây hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu”

VOV.VN - Nga vừa tái khẳng định quan điểm về hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO tại châu Âu.

“NATO không có lý do xây hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu”

“NATO không có lý do xây hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu”

VOV.VN - Nga vừa tái khẳng định quan điểm về hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO tại châu Âu.