Ông Zelensky tuyên bố ý định tái tranh cử Tổng thống Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Zelensky khẳng định sẵn sàng tái tranh cử nếu Ukraine tổ chức bầu cử trong thời chiến, đồng thời đề nghị Nga ngừng bắn ít nhất 60 ngày để Kiev chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Meet the Press của NBC News ngày 18/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn tái tranh cử nếu cuộc bầu cử tổng thống diễn ra trước khi xung đột với Nga kết thúc.

“Nếu cuộc bầu cử diễn ra trong thời chiến, tất nhiên tôi sẽ tham gia. Đó là trách nhiệm của tôi, bởi tôi phải bảo vệ đất nước từ khi cuộc chiến bắt đầu cho đến khi kết thúc”, Tổng thống Zelensky cho biết khi được hỏi liệu ông có tiếp tục tranh cử nếu Ukraine có thể tổ chức bầu cử hay không.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho biết nếu xung đột chấm dứt, nước này sẽ cần khoảng 6 tháng để chuẩn bị cho cuộc bầu cử.

Đề cập đến sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin liên quan đến việc tổ chức bầu cử tại Ukraine, ông Zelensky nhấn mạnh quyết định cuối cùng phải thuộc về người dân Ukraine.

“Nếu ông Trump và ông Putin muốn tôi tổ chức bầu cử, trước hết đó phải là sự lựa chọn của người dân chúng tôi. Nhưng nếu họ thực sự muốn điều đó, tôi đã nói rằng hãy dành cho chúng tôi ít nhất 60 ngày ngừng bắn, không kèm theo bất kỳ cuộc đàm phán nào khác. Chỉ cần 60 ngày, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để sửa đổi luật pháp và chuẩn bị cơ sở hạ tầng bảo đảm an ninh”, ông Zelensky nói.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine thừa nhận việc tổ chức bầu cử trong điều kiện chiến sự vẫn tiếp diễn tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là những thách thức về an ninh và bảo đảm quyền bỏ phiếu của quân nhân.

“Điều đó cực kỳ nguy hiểm và khó có thể hình dung được, bởi chúng tôi cần một cuộc bầu cử công bằng, trong đó các binh sĩ cũng phải có cơ hội bỏ phiếu. Nếu ai đó nghĩ rằng tôi không muốn tổ chức bầu cử thì điều đó không đúng”, ông Zelensky khẳng định.

Nhiệm kỳ của Tổng thống Zelensky kết thúc từ ngày 21/5/2024. Theo đúng lộ trình, Ukraine phải tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 31/3/2024 để chọn ra người kế nhiệm ông Zelensky. Tuy nhiên, sau khi xung đột với Nga nổ ra hồi tháng 2/2022, Ukraine đã ban bố thiết quân luật và do vậy không thể tiến hành bầu cử.

Theo quy định hiện hành của Ukraine, việc tổ chức bầu cử bị hạn chế trong thời gian thiết quân luật. Vì vậy, ngoài yêu cầu ngừng bắn, Kiev cũng cần điều chỉnh khuôn khổ pháp lý và giải quyết các vấn đề an ninh trước khi có thể tiến hành một cuộc bầu cử tổng thống.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Mỹ đề xuất đưa khí đốt Nga trở lại châu Âu để thúc đẩy hòa bình Ukraine
Mỹ đề xuất đưa khí đốt Nga trở lại châu Âu để thúc đẩy hòa bình Ukraine

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Trump được cho là đã đề xuất khôi phục nguồn cung khí đốt Nga qua Ukraine sang châu Âu nhằm thúc đẩy thỏa thuận hòa bình giữa Moscow và Kiev.

Mỹ đề xuất đưa khí đốt Nga trở lại châu Âu để thúc đẩy hòa bình Ukraine

Mỹ đề xuất đưa khí đốt Nga trở lại châu Âu để thúc đẩy hòa bình Ukraine

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Trump được cho là đã đề xuất khôi phục nguồn cung khí đốt Nga qua Ukraine sang châu Âu nhằm thúc đẩy thỏa thuận hòa bình giữa Moscow và Kiev.

Ông Trump nói Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội đạt thỏa thuận tốt hơn với Nga
Ông Trump nói Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội đạt thỏa thuận tốt hơn với Nga

VOV.VN - Ông Trump cáo buộc Tổng thống Zelensky không muốn chấm dứt xung đột với Nga, đồng thời cho rằng Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội đạt được một thỏa thuận có lợi hơn với Moscow.

Ông Trump nói Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội đạt thỏa thuận tốt hơn với Nga

Ông Trump nói Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội đạt thỏa thuận tốt hơn với Nga

VOV.VN - Ông Trump cáo buộc Tổng thống Zelensky không muốn chấm dứt xung đột với Nga, đồng thời cho rằng Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội đạt được một thỏa thuận có lợi hơn với Moscow.

Mỹ giải thích việc nới lỏng trừng phạt Nga, bác bỏ cáo buộc giảm hỗ trợ Ukraine
Mỹ giải thích việc nới lỏng trừng phạt Nga, bác bỏ cáo buộc giảm hỗ trợ Ukraine

VOV.VN - Các bộ trưởng Mỹ bảo vệ quyết định tạm nới lỏng một số biện pháp trừng phạt liên quan đến Nga, cho rằng động thái này nhằm thúc đẩy giải pháp hòa bình và giảm áp lực giá nhiên liệu. Washington đồng thời bác bỏ cáo buộc hạn chế hỗ trợ quân sự và tình báo cho Ukraine.

Mỹ giải thích việc nới lỏng trừng phạt Nga, bác bỏ cáo buộc giảm hỗ trợ Ukraine

Mỹ giải thích việc nới lỏng trừng phạt Nga, bác bỏ cáo buộc giảm hỗ trợ Ukraine

VOV.VN - Các bộ trưởng Mỹ bảo vệ quyết định tạm nới lỏng một số biện pháp trừng phạt liên quan đến Nga, cho rằng động thái này nhằm thúc đẩy giải pháp hòa bình và giảm áp lực giá nhiên liệu. Washington đồng thời bác bỏ cáo buộc hạn chế hỗ trợ quân sự và tình báo cho Ukraine.