OSCE yêu cầu rút ngay vũ khí hạng nặng khỏi vùng chiến sự ở Ukraine

VOV.VN - Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) một lần nữa yêu cầu rút toàn bộ vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực giới tuyến quân sự ở miền Đông Ukraine.

OSCE cũng hối thúc các bên xung đột có cách tiếp cận thực tế hơn đối với việc thực thi thỏa thuận hòa bình Minsk.

Hai chiếc xe tăng của quân đội Ukraine tại khu vực chiến sự. Ảnh: Reuters

Lời kêu gọi của OSEC được đưa ra trong bối cảnh có cảnh báo về một sự leo thang chiến sự mới tại vùng Donbass. Theo Tổng Thư ký OSCE Lamberto Zanier, nhiều loại vũ khí hạng nặng vẫn đang được sử dụng ở miền Đông Ukraine và các bên tham chiến tại Ukraine vẫn đang vi phạm nghiêm trọng lệnh ngừng bắn Minsk.

“Mức độ bạo lực trong những ngày qua dù có giảm so với đầu tháng song vẫn rất đáng lo ngại. Chúng tôi muốn các loại vũ khí hạng nặng phải được rút ngay lập tức khỏi các khu vực chiến sự.

Chúng tôi có rất ít bằng chứng cho thấy điều này đang diễn ra. Mặc dù “đường giới tuyến” vẫn  là một khái niệm khó xác định được rõ ràng trong hiệp định Minsk song tôi không muốn nói nhiều về việc phân định này.

Các bên cần phải thực tế hơn trong việc tiếp cận và thực thi thỏa thuận này. Cách làm tốt nhất hiện nay là các bên phải chấm dứt giao tranh và rút toàn bộ các loại vũ khí hạng nặng ra khỏi vùng chiến sự”.

Kể từ tháng 1, tình hình chiến sự tại miền Đông Ukraine lại leo thang căng thẳng khiến cộng đồng quốc tế tiếp tục dấy lên nhiều lo ngại và cùng với đó mối quan hệ giữa Nga và phương Tây dường như càng bị đẩy sâu hơn vào ngõ cụt ngoại giao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chùm ảnh: Bạo lực quay trở lại miền Đông Ukraine
Chùm ảnh: Bạo lực quay trở lại miền Đông Ukraine

VOV.VN - Lực lượng dân quân tự vệ Donbass và quân đội Ukraine đều thừa nhận tình hình ở Donbass đang trở nên căng thẳng và cáo buộc nhau gây hấn.

Chùm ảnh: Bạo lực quay trở lại miền Đông Ukraine

Chùm ảnh: Bạo lực quay trở lại miền Đông Ukraine

VOV.VN - Lực lượng dân quân tự vệ Donbass và quân đội Ukraine đều thừa nhận tình hình ở Donbass đang trở nên căng thẳng và cáo buộc nhau gây hấn.

Nga bác cáo buộc triển khai xe tăng tới miền Đông Ukraine
Nga bác cáo buộc triển khai xe tăng tới miền Đông Ukraine

VOV.VN - Phía Nga cho rằng, chính Ukraine mới là bên phải chịu trách nhiệm cho việc leo thang căng thẳng ở vùng Donbass thời gian qua.

Nga bác cáo buộc triển khai xe tăng tới miền Đông Ukraine

Nga bác cáo buộc triển khai xe tăng tới miền Đông Ukraine

VOV.VN - Phía Nga cho rằng, chính Ukraine mới là bên phải chịu trách nhiệm cho việc leo thang căng thẳng ở vùng Donbass thời gian qua.

Mỹ cáo buộc Nga gây gia tăng căng thẳng ở miền Đông Ukraine
Mỹ cáo buộc Nga gây gia tăng căng thẳng ở miền Đông Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley đã đổ lỗi cho Nga về tình trạng bạo lực leo thang tại miền Đông Ukraine thời gian gần đây.

Mỹ cáo buộc Nga gây gia tăng căng thẳng ở miền Đông Ukraine

Mỹ cáo buộc Nga gây gia tăng căng thẳng ở miền Đông Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley đã đổ lỗi cho Nga về tình trạng bạo lực leo thang tại miền Đông Ukraine thời gian gần đây.

Khủng hoảng miền Đông Ukraine tiếp tục leo thang nguy hiểm
Khủng hoảng miền Đông Ukraine tiếp tục leo thang nguy hiểm

VOV.VN - Chính quyền Ukraine ngày 7/2 tuyên bố không loại trừ khả năng áp đặt tình trạng thiết quân luật tại một số tỉnh miền Đông nước này.

Khủng hoảng miền Đông Ukraine tiếp tục leo thang nguy hiểm

Khủng hoảng miền Đông Ukraine tiếp tục leo thang nguy hiểm

VOV.VN - Chính quyền Ukraine ngày 7/2 tuyên bố không loại trừ khả năng áp đặt tình trạng thiết quân luật tại một số tỉnh miền Đông nước này.