Pakistan cấm nhập khẩu các mặt hàng xa xỉ để "ổn định nền kinh tế"

VOV.VN - Chính phủ Pakistan vừa thông báo cấm nhập khẩu 38 mặt hàng xa xỉ, không thiết yếu theo ‘kế hoạch kinh tế khẩn cấp’.

Quyết định được đưa ra khi mà đồng nội tệ rupee đang mất giá kỷ lục so với đồng USD, nhu cầu nhập khẩu hàng hóa tăng mạnh và dự trữ ngoại hối của nước này duy trì ở mức thấp. Theo Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif quyết định này sẽ "giúp tiết kiệm nguồn dự trữ ngoại hối quý giá của đất nước".

“Chúng ta sẽ thực hành thắt lưng buộc bụng và những người có điều kiện hơn về tài chính phải đi đầu trong nỗ lực này để những người ít đặc quyền hơn trong chúng ta không phải chịu gánh nặng này do chính phủ cũ gây ra” - Thủ tướng Pakistan viết trên Twitter.

Đồng nội tệ rupee của Pakistan tiếp tục mất giá kỷ lục so với đồng USD. Hôm 18/5, lần đầu tiên 1 USD đổi được hơn 200 rupee Pakistan trên thị trường tự do, mốc kỷ lục trong lịch sử đồng tiền này.

Trong buổi họp báo ngày 19/5 công bố lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa xa xỉ, bộ trưởng Thông tin Pakistan Marriyum Aurangzeb khẳng định người dân Pakistan sẽ phải hy sinh các lợi ích theo kế hoạch kinh tế của Chính phủ nhằm vực dậy đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pakistan bất ngờ hủy kế hoạch nhập khẩu bông và đường của Ấn Độ
Pakistan bất ngờ hủy kế hoạch nhập khẩu bông và đường của Ấn Độ

VOV.VN - Trong một động thái bất ngờ, Nội các Pakistan đã quyết định hủy kế hoạch nhập khẩu bông và đường từ Ấn Độ theo đề xuất của Ủy ban Điều phối Kinh tế đưa ra trước đó một ngày.

Pakistan bất ngờ hủy kế hoạch nhập khẩu bông và đường của Ấn Độ

Pakistan bất ngờ hủy kế hoạch nhập khẩu bông và đường của Ấn Độ

VOV.VN - Trong một động thái bất ngờ, Nội các Pakistan đã quyết định hủy kế hoạch nhập khẩu bông và đường từ Ấn Độ theo đề xuất của Ủy ban Điều phối Kinh tế đưa ra trước đó một ngày.

Pakistan vẫn là thị trường nhập khẩu chè lớn nhất của Việt Nam
Pakistan vẫn là thị trường nhập khẩu chè lớn nhất của Việt Nam

VOV.VN-Dù việc xuất khẩu chè của VN sang Pakistan đạt kim ngạch khá lớn, song chỉ chiếm một phần nhỏ trên tổng số chè tiêu thụ tại  Pakistan

Pakistan vẫn là thị trường nhập khẩu chè lớn nhất của Việt Nam

Pakistan vẫn là thị trường nhập khẩu chè lớn nhất của Việt Nam

VOV.VN-Dù việc xuất khẩu chè của VN sang Pakistan đạt kim ngạch khá lớn, song chỉ chiếm một phần nhỏ trên tổng số chè tiêu thụ tại  Pakistan

Pakistan đẩy nhanh dự án nhập khẩu khí đốt từ Iran
Pakistan đẩy nhanh dự án nhập khẩu khí đốt từ Iran

VOV.VN - Pakistan cam kết sẽ đẩy nhanh hoàn thiện dự án xây dựng đường ống nhập khẩu khí đốt từ Iran.  

Pakistan đẩy nhanh dự án nhập khẩu khí đốt từ Iran

Pakistan đẩy nhanh dự án nhập khẩu khí đốt từ Iran

VOV.VN - Pakistan cam kết sẽ đẩy nhanh hoàn thiện dự án xây dựng đường ống nhập khẩu khí đốt từ Iran.