Pakistan: Đã mua di động thì phải đăng ký dấu vân tay

VOV.VN - Chính quyền Pakistan bắt đầu chiến dịch thu thập dữ liệu sinh trắc học người dùng điện thoại nhằm chống khủng bố.

Chính quyền Pakistan vừa mới ra quy định buộc các chủ thuê bao điện thoại di động phải đăng ký dấu vân tay với cơ sở dữ liệu quốc gia để xác định danh tính nếu không dịch vụ sẽ bị chặn. Quy định mới của chính quyền Pakistan được đánh giá là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực chống khủng bố.

Người sử dụng điện thoại di động đang xác minh thẻ SIM ở Lahore, Pakistan. (Ảnh: AP)
Biện pháp này là một phản ứng với vụ lực lượng Tailiban thảm sát một ngôi trường ở Peshawar hồi cuối tháng 12/2014, làm  hơn 150 học sinh và giáo viên  thiệt mạng.

Những ngày trước vụ thảm sát, 6 thủ phạm đã liên hệ với nhau thông qua điện thoại di động, và các thuê bao được đăng ký với tên của một người phụ nữ Peshawar  không liên quan đến các cuộc tấn công.

Bằng cách đảm bảo mỗi thẻ SIM ở Pakistan chỉ tương ứng với một người cụ thể dựa vào một tập hợp dấu vân tay, các quan chức nói rằng họ hy vọng sẽ ngăn chặn một cuộc tấn công tương tự xảy ra trong tương lai.

Đối với người dùng điện thoại di động ở Pakistan,  người sử dụng phải xuất trình thẻ căn cước (ID) và lăn dấu vân tay của họ trên một thiết bị. Nếu dấu vân tay của họ phù hợp với tên của họ trong một cơ sở dữ liệu của chính phủ trước đó thì họ có thể giữ thẻ SIM; ngược lại, dịch vụ viễn thông của họ sẽ bị cắt đứt.Toàn bộ quá trình chỉ mất một phút.

Nhiều người Pakistan cho biết họ ủng hộ chương trình này.

Anh Ejaz Raja –một người dân tại Islamabad nói: "Tôi nhận được thông báo từ trước và đến quét dấu vân tay của mình để xác minh. Đây là một biện pháp rất tốt. Nếu có bất kỳ thẻ SIM nào khác đứng tên tôi mà tôi không biết thì sẽ bị chặn".

Tại Pakistan, mỗi người được phép có tối đa năm thẻ SIM từ nhà cung cấp dịch vụ di động khác nhau, nhưng hầu hết trong số họ chỉ sử dụng 1 từ 2 số di động. Tuy nhiên, rà soát toàn bộ 103 triệu thẻ SIM ở Pakistan là nhiệm vụ không dễ dàng, chưa kể thời hạn thực hiện gấp rút còn khiến nhiệm vụ trở nên gian nan hơn. Các quan chức đã đặt ra hạn chót là ngày 15/4, tại thời điểm đó tất cả các số điện thoại di động chưa được xác minh sẽ bị chặn. Các công ty cung cấp dịch vụ viễn thông đã vội vã đáp ứng yêu cầu của chính phủ và chạy đua với thời hạn.

Ông Faheem Mumtaz, giám đốc nhà cung cấp dịch vụ di động Zong của Pakistan cho biết: "Mọi người hiểu ra tầm quan trọng của việc xác định dữ liệu sinh trắc học người dùng điện thoại. Nhiều khách hàng và các nhà bán lẻ đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi để được xác định thẻ SIM nhanh chóng. Tuy nhiên, những người ở khu vực xa xôi có thể gặp đôi chút khó khăn. Chúng tôi đã cử khoảng 600 người để đến các vùng đó giúp họ xác nhận dấu vân tay”.

Theo nhiều chuyên gia, việc tạo ra các cơ sở dữ liệu sinh trắc học quốc gia sẽ giúp chính phủ theo dõi dễ dàng hơn những kẻ khủng bố. Tuy nhiên, để loại bỏ tận gốc chủ nghĩa khủng bố, thì cần phải tăng cường thêm các biện pháp an ninh khác.

Ông Michael Foley, Giám đốc điều hành của Telenor Group, một nhà cung cấp dịch vụ di động của Pakistan cho biết: "Tôi nghĩ rằng đây là một bước quan trọng trong kế hoạch chống lại chủ nghĩa khủng bố của chính phủ. Nhưng những kẻ xấu vẫn sẽ tìm mọi cách để làm điều xấu. Những biện pháp này của chính phủ là một công cụ hiệu quả để giúp chống lại chủ nghĩa khủng bố, nhưng chưa đầy đủ. Chúng ta cần thêm các giải pháp khác trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố”.

Số thuê bao di động tại Pakistan đã bùng nổ mạnh trong hơn một thập kỷ qua. Theo số liệu của Cơ quan viễn thông Pakistan, năm 2003, nước này chỉ có 5 triệu thuê bao di động thì đến nay con số này đã vượt quá 100 triệu.

Trong nhiều năm qua, một số quốc gia - bao gồm Nam Phi và Ấn Độ đã triển khai chiến dịch thu thập và lưu trữ thông tin sinh trắc học, nhưng các chuyên gia viễn thông nhận định không nơi đâu tiến hành một cách nhanh chóng và quy mô như ở Pakistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pakistan thử thành công tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân
Pakistan thử thành công tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân

VOV.VN - Pakistan ngày 3/2 đã tiến hành phóng thử thành công tên lửa hành trình tự chế tạo, với tầm bắn 350km.    

Pakistan thử thành công tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân

Pakistan thử thành công tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân

VOV.VN - Pakistan ngày 3/2 đã tiến hành phóng thử thành công tên lửa hành trình tự chế tạo, với tầm bắn 350km.    

Taliban nhận trách nhiệm về vụ đánh bom, quăng lựu đạn tại Pakistan
Taliban nhận trách nhiệm về vụ đánh bom, quăng lựu đạn tại Pakistan

VOV.VN - Các phần tử Taliban giả dạng lực lượng bán quân sự Pakistan, ném lựu đạn, xả súng rồi kích hoạt thuốc nổ trên người tại nhà thờ Hồi giáo Shiite.

Taliban nhận trách nhiệm về vụ đánh bom, quăng lựu đạn tại Pakistan

Taliban nhận trách nhiệm về vụ đánh bom, quăng lựu đạn tại Pakistan

VOV.VN - Các phần tử Taliban giả dạng lực lượng bán quân sự Pakistan, ném lựu đạn, xả súng rồi kích hoạt thuốc nổ trên người tại nhà thờ Hồi giáo Shiite.

Chiêu trò của Taliban
Chiêu trò của Taliban

(VOV) - Taliban đã lên kế hoạch dài hơi phá hoại nội bộ chính quyền và lực lượng vũ trang của Tổng thống Hamid Karzai.

Chiêu trò của Taliban

Chiêu trò của Taliban

(VOV) - Taliban đã lên kế hoạch dài hơi phá hoại nội bộ chính quyền và lực lượng vũ trang của Tổng thống Hamid Karzai.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015
Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

IS tại Pakistan thừa nhận đã nhận tài trợ từ Mỹ
IS tại Pakistan thừa nhận đã nhận tài trợ từ Mỹ

VOV.VN - Yousaf al-Salafi, một phiến quân của IS tại Pakistan, đã thú nhận rằng họ đã nhận được tiền tài trợ từ Mỹ.

IS tại Pakistan thừa nhận đã nhận tài trợ từ Mỹ

IS tại Pakistan thừa nhận đã nhận tài trợ từ Mỹ

VOV.VN - Yousaf al-Salafi, một phiến quân của IS tại Pakistan, đã thú nhận rằng họ đã nhận được tiền tài trợ từ Mỹ.

Pakistan: Đánh bom liều chết, gần 100 người thương vong
Pakistan: Đánh bom liều chết, gần 100 người thương vong

VOV.VN - Một nhánh của lực lượng Taliban ở Pakistan đã nhận trách nhiệm tiến hành hai vụ tấn công

Pakistan: Đánh bom liều chết, gần 100 người thương vong

Pakistan: Đánh bom liều chết, gần 100 người thương vong

VOV.VN - Một nhánh của lực lượng Taliban ở Pakistan đã nhận trách nhiệm tiến hành hai vụ tấn công

Tấn công đền thờ Hồi giáo Pakistan khiến hơn 70 người thương vong
Tấn công đền thờ Hồi giáo Pakistan khiến hơn 70 người thương vong

VOV.VN - Nhiều tay súng đã ném lựu đạn về phía đền thờ và phóng hỏa ở bên trong toà nhà nằm ở khu phố Hayatabad.

Tấn công đền thờ Hồi giáo Pakistan khiến hơn 70 người thương vong

Tấn công đền thờ Hồi giáo Pakistan khiến hơn 70 người thương vong

VOV.VN - Nhiều tay súng đã ném lựu đạn về phía đền thờ và phóng hỏa ở bên trong toà nhà nằm ở khu phố Hayatabad.