Pakistan đề nghị Mỹ lập quỹ 10 tỷ USD sau vai trò trung gian trong xung đột Iran

VOV.VN - Pakistan được cho là đã đề nghị Mỹ thành lập cơ chế hỗ trợ ổn định tỷ giá trị giá 10 tỷ USD nhằm củng cố dự trữ ngoại hối và giảm áp lực lên đồng rupee, sau khi Islamabad đóng vai trò trung gian trong các cuộc đối thoại liên quan đến xung đột Iran.

Reuters dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề cho hay, Bộ trưởng Tài chính Pakistan Muhammad Aurangzeb đã chuyển đề xuất được nêu trong lá thư trao cho Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại cuộc gặp ở Washington hôm 21/7. Trong thư gửi phía Mỹ, Pakistan đề nghị thành lập Cơ chế Hỗ trợ ổn định tỷ giá song phương với quy mô 10 tỷ USD và thời hạn tối đa 5 năm.

Nếu được chấp thuận, cơ chế này sẽ giúp Pakistan tăng dự trữ ngoại hối, giảm sức ép đối với đồng rupee và hạn chế sự phụ thuộc vào các khoản vay đa phương, trong bối cảnh nước này vẫn đang thực hiện các chính sách tài khóa và tiền tệ thắt chặt theo chương trình của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Bộ Tài chính Mỹ từ chối bình luận về thông tin trên, trong khi Bộ Tài chính Pakistan chưa phản hồi đề nghị bình luận.

Trong thông cáo sau cuộc gặp, Bộ Tài chính Pakistan cho biết ông Aurangzeb đã đề cập đến những rủi ro mà nền kinh tế nước này phải đối mặt trước các biến động địa chính trị trong khu vực. Tuy nhiên, thông cáo không nhắc đến đề xuất về quỹ hỗ trợ 10 tỷ USD.

Theo tuyên bố, phía Pakistan cũng kêu gọi Mỹ tăng cường hỗ trợ để nước này tiếp cận tốt hơn với các thị trường vốn quốc tế, nâng dự trữ ngoại hối và cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia. Hai bên tái khẳng định cam kết thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương, mở rộng đầu tư của Mỹ vào Pakistan và triển khai các dự án chiến lược.

Các cơ chế hỗ trợ ổn định tỷ giá của Bộ Tài chính Mỹ tương đối hiếm, thường được triển khai thông qua Quỹ Bình ổn Hối đoái (Exchange Stabilization Fund). Cơ chế này có thể cung cấp USD, các thỏa thuận hoán đổi hoặc bảo lãnh nhằm hỗ trợ dự trữ ngoại hối và ổn định tỷ giá của quốc gia đối tác.

Theo Reuters, gói hỗ trợ dành cho Argentina năm 2025 là trường hợp đầu tiên Mỹ triển khai một cơ chế như vậy cho chính phủ nước ngoài kể từ Uruguay năm 2002, ngoại trừ cơ chế hoán đổi tiền tệ lâu dài với Mexico được duy trì từ những năm 1940.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nóng thế giới ngày 23/7: Mỹ tiết lộ chi phí khủng cho cuộc chiến ở Iran
Nóng thế giới ngày 23/7: Mỹ tiết lộ chi phí khủng cho cuộc chiến ở Iran

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Mỹ tiết lộ chi phí khủng cho cuộc chiến ở Iran; Ông Trump dọa sẽ sớm tấn công pháo đài hạt nhân Pickaxe; Tổng thống Ukraine bổ nhiệm tư lệnh quân đội mới…

Nóng thế giới ngày 23/7: Mỹ tiết lộ chi phí khủng cho cuộc chiến ở Iran

Nóng thế giới ngày 23/7: Mỹ tiết lộ chi phí khủng cho cuộc chiến ở Iran

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Mỹ tiết lộ chi phí khủng cho cuộc chiến ở Iran; Ông Trump dọa sẽ sớm tấn công pháo đài hạt nhân Pickaxe; Tổng thống Ukraine bổ nhiệm tư lệnh quân đội mới…

Iran bác tin tiến hành hoạt động hạt nhân bí mật tại núi Pickaxe
Iran bác tin tiến hành hoạt động hạt nhân bí mật tại núi Pickaxe

VOV.VN - Iran hôm nay (22/7) đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng nước này đang vận hành cơ sở hạt nhân bí mật bên trong núi Pickaxe, ngọn núi được mệnh danh là pháo đài không thể công phá tại quốc gia Hồi giáo.

Iran bác tin tiến hành hoạt động hạt nhân bí mật tại núi Pickaxe

Iran bác tin tiến hành hoạt động hạt nhân bí mật tại núi Pickaxe

VOV.VN - Iran hôm nay (22/7) đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng nước này đang vận hành cơ sở hạt nhân bí mật bên trong núi Pickaxe, ngọn núi được mệnh danh là pháo đài không thể công phá tại quốc gia Hồi giáo.

Ông Trump dọa phá hủy cầu hoặc nhà máy điện Iran sau mỗi vụ tấn công tàu ở Hormuz
Ông Trump dọa phá hủy cầu hoặc nhà máy điện Iran sau mỗi vụ tấn công tàu ở Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cảnh báo, Mỹ sẽ phá hủy một cây cầu hoặc nhà máy điện sau mỗi lần Iran nổ súng nhằm vào một tàu thuyền tại eo biển Hormuz.

Ông Trump dọa phá hủy cầu hoặc nhà máy điện Iran sau mỗi vụ tấn công tàu ở Hormuz

Ông Trump dọa phá hủy cầu hoặc nhà máy điện Iran sau mỗi vụ tấn công tàu ở Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cảnh báo, Mỹ sẽ phá hủy một cây cầu hoặc nhà máy điện sau mỗi lần Iran nổ súng nhằm vào một tàu thuyền tại eo biển Hormuz.