Pakistan sẽ kết án nghi can khủng bố tại Mumbai

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Rehman Malik, ngày 19/9 khẳng định, trong tuần tới Pakistan sẽ kết án 7 nghi can trong các vụ tấn công khủng bố tại thành phố Mumbai (Ấn Độ).

>> Ấn Độ tử hình 3 thủ phạm đánh bom Mumbai

Tuy nhiên, ông Rehman Malik yêu cầu Ấn Độ cần bổ sung thêm cho phía Pakistan những bằng chứng xác thực hơn đối với những nghi can này.

Tuyên bố này được ông Rehman Malik đưa ra nhằm bảo đảm với Ấn Độ về sự nghiêm túc của Pakistan trong việc đưa ra xét xử những kẻ bị tình nghi chủ mưu vụ tấn công khủng bố tại thành phố Mumbai làm 166 người chết và làm tăng căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước láng giềng tại Nam Á.

Vụ đánh bom tại Mumbai- Ấn Độ

Phát biểu trước báo chí tại thủ đô Islamabas, Bộ trưởng Rehman Malik nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn chuyển tới Ấn Độ thông điệp rằng, chúng tôi muốn là những người bạn của Ấn Độ”.

Ông Malik cũng cho biết, Pakistan đang chính thức điều tra Mohamed Sait, một thành viên sáng lập tổ chức Hồi giáo Laska-e-Taiba, bị nghi là đứng sau vụ tấn công khủng bố tại Mumbai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên