Palestine để tang 3 ngày các nạn nhân vụ tai nạn xe bus chở học sinh

Con số thiệt mạng có thể còn tăng cao, do nhiều học sinh bị thương rất nặng.

Ít nhất 5 học sinh Palestine và một giáo viên thiệt mạng khi chiếc xe bus chở họ bị lật và bốc cháy, sau khi va chạm với một xe tải trên tuyến đường trơn trượt do trời mưa. Vụ tai nạn còn làm 54 người bị thương.

Trong khi đó, hãng tin Tân Hoa của Trung Quốc đưa tin, tổng cộng có 10 người, gồm 9 học sinh và người lái xe tải đã chết trong vụ tai nạn thương tâm này. Con số thiệt mạng có thể còn tăng cao, do nhiều học sinh bị thương rất nặng.

Hiện trường vụ tại nạn khiến ít nhất 5 học sinh Palestine thiệt mạng (Ảnh: Tân Hoa xã)
Các đội cứu hộ khẩn cấp của Israel và Palestine đã nỗ lực phối hợp giải cứu các nạn nhân. Cảnh sát Palestine và Israel đang tích cực phối hợp điều tra nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ tai nạn.

Trong lúc này, người thân của những học sinh đi trên chuyến xe định mệnh đang đổ xô đến các bệnh ở Ramalah để tìm kiếm thông tin trong sự tuyệt vọng.

Bác sỹ Yuval Weiss, Giám đốc bệnh viện Hadassa Ein Karm cho biết thêm: “Có 3 em tính mạng đang bị đe dọa, được đưa đến đây trong tình trạng không có quần áo hoặc bất kỳ giấy tờ nhận dạng nào. Chúng tôi đang nỗ lực phối hợp với chính quyền thành phố Jerusalem và cảnh sát Israel để nhận dạng các em. Tại thời điểm này chúng tôi vẫn chưa biết chính xác về các em.”

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã tuyên bố để tang 3 ngày trên tất cả các vùng lãnh thổ Palestine. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang ở thăm Cộng hòa Síp đã ra tuyên bố bày tỏ sự đau buồn về vụ tai nạn thảm khốc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên