Pháp cảnh báo đáp trả nếu lợi ích bị xâm phạm tại Niger sau cuộc đảo chính

VOV.VN - Pháp hôm qua (30/7) đã lên tiếng cảnh báo sẽ đáp trả nếu lợi ích bị xâm phạm tại Niger sau cuộc đảo chính quân sự mới đây tại quốc gia này. Nhiều chuyên gia bày tỏ lo ngại ảnh hưởng của Pháp tại châu Phi ngày càng suy giảm khi tâm lí chống Pháp đang có xu hướng lan rộng.

Văn phòng Tổng thống Pháp hôm qua đã ra thông báo Pháp sẽ đáp trả “ngay lập tức và cứng rắn” trong trường hợp các lợi ích quốc gia của Pháp và công dân Pháp đang lưu trú tại Niger bị xâm phạm và tấn công.  

Thông báo này được đưa ra ngay sau khi Đại sứ quán Pháp tại thủ đô Niamey trở thành mục tiêu khi hàng nghìn người tập trung biểu tình, hô hào và gương các khẩu hiệu yêu cầu quân đội Pháp và phương Tây rời khỏi Niger sau cuộc đảo chính quân sự ngày 26/7.

Pháp hiện đang triển khai khoảng 1.500 quân tại Niger cho các nhiệm vụ chống khủng bố tại khu vực Sahel. Ngoài ra, còn có khoảng 500-600 công dân Pháp đang sinh sống, làm việc tại quốc gia Tây Phi này. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp bà Catherine Colonna hôm qua cho biết nước này chưa đưa ra khuyến nghị yêu cầu công dân Pháp rời khỏi Niger.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước đó tuyên bố ủng hộ các sáng kiến khu vực giúp thiết lập lại tình hình tại Niger và đưa Tổng thống bị đảo chính Mohamed Bazoum trở lại nắm quyền. Pháp và Liên minh châu Âu (EU) hiện đã đình chỉ mọi hỗ trợ tài chính và an ninh cho Niger.

Theo các nhà phân tích địa bàn, cuộc đảo chính ở Niger có thể để lại những hậu quả sâu rộng đối với Pháp, làm suy giảm đáng kể ảnh hưởng của Pháp tại châu Phi, nhất là khu vực Sahel. Tâm lí bài Pháp không phải là mới nhưng ngày càng có xu hướng lan rộng. Cuộc đảo chính tại Niger có thể dẫn góp phần đến sự kết thúc của “kỷ nguyên France Afrique” về sự hợp tác giữa Paris và các quốc gia từng là thuộc địa cũ.

Pháp từng hy vọng Niger sẽ trở thành trung tâm chiến lược mới của Pháp tại châu Phi trong cuộc chiến chống khủng bố và hồi giáo thánh chiến. Quân đội Pháp đã được điều chuyển một phần từ Mali và Burkina Faso sang Niger sau khi quan hệ giữa Pháp và các đối tác truyền thống này đổ vỡ cũng do các vụ đảo chính quân sự diễn ra trong vòng 3 năm qua.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

OIC và AUPSC lên án cuộc đảo chính tại Niger
OIC và AUPSC lên án cuộc đảo chính tại Niger

VOV.VN - Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC), Hissein Brahim Taha ngày 29/7 đã lên án mạnh mẽ cuộc đảo chính tại quốc gia thành viên Niger.

OIC và AUPSC lên án cuộc đảo chính tại Niger

OIC và AUPSC lên án cuộc đảo chính tại Niger

VOV.VN - Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC), Hissein Brahim Taha ngày 29/7 đã lên án mạnh mẽ cuộc đảo chính tại quốc gia thành viên Niger.

Đảo chính tại Niger: Chỉ huy lực lượng bảo vệ Tổng thống lên nắm quyền
Đảo chính tại Niger: Chỉ huy lực lượng bảo vệ Tổng thống lên nắm quyền

VOV.VN - Hai ngày sau khi bắt giữ và truất quyền Tổng thống Niger, Mohamed Bazoum trong cuộc đảo chính quân sự không tiếng súng đêm 26/7, hôm qua (28/7), lực lượng đảo chính thông báo chỉ định tướng chỉ huy lực lượng cận vệ làm nhà lãnh đạo mới của Niger.

Đảo chính tại Niger: Chỉ huy lực lượng bảo vệ Tổng thống lên nắm quyền

Đảo chính tại Niger: Chỉ huy lực lượng bảo vệ Tổng thống lên nắm quyền

VOV.VN - Hai ngày sau khi bắt giữ và truất quyền Tổng thống Niger, Mohamed Bazoum trong cuộc đảo chính quân sự không tiếng súng đêm 26/7, hôm qua (28/7), lực lượng đảo chính thông báo chỉ định tướng chỉ huy lực lượng cận vệ làm nhà lãnh đạo mới của Niger.

Đảo chính tại Niger: Ngoại trưởng tuyên bố nắm quyền điều hành chính phủ
Đảo chính tại Niger: Ngoại trưởng tuyên bố nắm quyền điều hành chính phủ

VOV.VN - Sáng 27/7, Ngoại trưởng Niger Hassoumi Massoudou tuyên bố tự nắm quyền điều hành chính phủ đại diện, vài giờ sau khi quân đội Niger đảo chính lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum

Đảo chính tại Niger: Ngoại trưởng tuyên bố nắm quyền điều hành chính phủ

Đảo chính tại Niger: Ngoại trưởng tuyên bố nắm quyền điều hành chính phủ

VOV.VN - Sáng 27/7, Ngoại trưởng Niger Hassoumi Massoudou tuyên bố tự nắm quyền điều hành chính phủ đại diện, vài giờ sau khi quân đội Niger đảo chính lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum