Pháp đặt “giới hạn đỏ” cho các cuộc đàm phán giữa EU với Anh

VOV.VN - Điều kiện mà Pháp đưa ra đã một lần nữa khiến các cuộc đàm phán giữa Anh và EU trở nên khó khăn hơn.

Chính phủ Pháp hôm qua (3/2) đã đặt ra giới hạn đỏ trong các cuộc đàm phán về vai trò của nước Anh trong Liên minh châu Âu EU.

Theo đó, các cuộc thảo luận phải diễn ra trên tinh thần tôn trọng các hiệp ước hiện hành của EU và Anh không được phép can dự vào những vấn đề của Khu vực đồng tiền trung châu Âu (Eurozone).

Châu Âu đang nỗ lực giữ chân nước Anh ở lại EU. (Ảnh: britishinfluence)
Tuyên bố của Pháp đưa ra ngay sau khi Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk công bố những đề xuất cải cách Liên minh châu Âu, trong nỗ lực giữ chân nước Anh.

Theo Người phát ngôn Chính phủ Pháp Stephane Le Foll, nước này cho rằng, các cuộc thảo luận hoàn toàn có thể diễn ra trên cơ sở những đề xuất này, song cũng cần phải có những giới hạn.

Điều kiện mà Pháp đưa ra đã một lần nữa khiến các cuộc đàm phán giữa Anh và Liên minh châu Âu trở nên khó khăn hơn. Bởi Thủ tướng Anh David Cameron đã đưa ra những yêu cầu cải cách trong 4 lĩnh vực và đây cũng chính là những vấn đề mà Pháp nêu ra. Các đề xuất của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk sẽ được đưa ra thảo luận vào ngày 18-19/2 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày càng có nhiều người dân Anh muốn nước này rời EU
Ngày càng có nhiều người dân Anh muốn nước này rời EU

VOV.VN - Ngày càng có nhiều người dân Anh muốn nước này rời khỏi ngôi nhà chung EU sau vụ khủng bố tại Paris và vụ tấn công phụ nữ ở Cologne.

Ngày càng có nhiều người dân Anh muốn nước này rời EU

Ngày càng có nhiều người dân Anh muốn nước này rời EU

VOV.VN - Ngày càng có nhiều người dân Anh muốn nước này rời khỏi ngôi nhà chung EU sau vụ khủng bố tại Paris và vụ tấn công phụ nữ ở Cologne.

Thủ tướng Anh thảo luận với Chủ tịch EU về vấn đề Brexit
Thủ tướng Anh thảo luận với Chủ tịch EU về vấn đề Brexit

VOV.VN- Ngày 31/1, Thủ tướng Anh David Cameron đã gặp Chủ tịch EU Donald Tusk để thảo luận về việc nước Anh nên ở lại hay rời khỏi EU.

Thủ tướng Anh thảo luận với Chủ tịch EU về vấn đề Brexit

Thủ tướng Anh thảo luận với Chủ tịch EU về vấn đề Brexit

VOV.VN- Ngày 31/1, Thủ tướng Anh David Cameron đã gặp Chủ tịch EU Donald Tusk để thảo luận về việc nước Anh nên ở lại hay rời khỏi EU.

Cuộc đàm phán Anh và EU chưa đạt được kết quả
Cuộc đàm phán Anh và EU chưa đạt được kết quả

VOV.VN -Thủ tướng Anh David Cameron và  Chủ tịch Liên minh châu Âu Donald Tusk đã nhất trí tăng cường thêm 1 ngày đàm phán.

Cuộc đàm phán Anh và EU chưa đạt được kết quả

Cuộc đàm phán Anh và EU chưa đạt được kết quả

VOV.VN -Thủ tướng Anh David Cameron và  Chủ tịch Liên minh châu Âu Donald Tusk đã nhất trí tăng cường thêm 1 ngày đàm phán.

Đề xuất cải cách của EU có đủ để giữ chân Anh?
Đề xuất cải cách của EU có đủ để giữ chân Anh?

VOV.VN - Giới quan sát đánh giá bản đề xuất này là nỗ lực cuối cùng của EU để giữ chân Anh.

Đề xuất cải cách của EU có đủ để giữ chân Anh?

Đề xuất cải cách của EU có đủ để giữ chân Anh?

VOV.VN - Giới quan sát đánh giá bản đề xuất này là nỗ lực cuối cùng của EU để giữ chân Anh.

Brexit: Anh và EU tiến gần hơn tới một thỏa thuận lâu dài
Brexit: Anh và EU tiến gần hơn tới một thỏa thuận lâu dài

VOV.VN - Anh và Liên minh châu Âu (EU) đang đến gần hơn tới giai đoạn cuối của tiến trình đàm phán về tương lai của Anh trong Liên minh châu Âu. 

Brexit: Anh và EU tiến gần hơn tới một thỏa thuận lâu dài

Brexit: Anh và EU tiến gần hơn tới một thỏa thuận lâu dài

VOV.VN - Anh và Liên minh châu Âu (EU) đang đến gần hơn tới giai đoạn cuối của tiến trình đàm phán về tương lai của Anh trong Liên minh châu Âu. 

Anh có thể trưng cầu ý dân về tư cách thành viên EU trong tháng 6
Anh có thể trưng cầu ý dân về tư cách thành viên EU trong tháng 6

VOV.VN - Trước đó Anh dự kiến tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân vào cuối năm 2017 về việc liệu nước này có rời EU hay không.

Anh có thể trưng cầu ý dân về tư cách thành viên EU trong tháng 6

Anh có thể trưng cầu ý dân về tư cách thành viên EU trong tháng 6

VOV.VN - Trước đó Anh dự kiến tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân vào cuối năm 2017 về việc liệu nước này có rời EU hay không.