Pháp hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026 xuống còn 0,7%

VOV.VN - Ngày 7/7, Chính phủ Pháp đã quyết định hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026 từ mức 0,9% xuống còn 0,7%, trong bối cảnh nền kinh tế chịu tác động từ tăng trưởng chậm hơn dự kiến và những bất ổn của môi trường quốc tế.

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Tài chính, Chủ quyền công nghiệp và kỹ thuật số Pháp Roland Lescure thừa nhận việc hạ dự báo tăng trưởng xuống còn 0,7% là hệ quả tất yếu từ kết quả kinh tế yếu kém trong những tháng đầu năm. Bên cạnh đó, xung đột kéo dài tại Trung Đông khiến giá năng lượng leo thang, trực tiếp làm suy giảm hoạt động sản xuất và bào mòn nguồn thu ngân sách.

Theo ông Roland Lescure, việc tăng trưởng chậm lại cũng khiến mục tiêu đưa thâm hụt ngân sách xuống mức 5% GDP trong năm 2026 trở nên khó khăn hơn. Chính phủ Pháp cho biết sẽ phải triển khai thêm các biện pháp tiết kiệm ngân sách nhằm bù đắp phần hụt thu và kiểm soát đà gia tăng của chi tiêu công.

Để bù đắp các khoản chi phát sinh ngoài dự kiến, Bộ trưởng Ngân sách Pháp David Amiel cho biết Chính phủ dự kiến cắt giảm hoặc đóng băng thêm khoảng 3 tỷ euro, ngoài gói tiết kiệm khẩn cấp trị giá 6 tỷ euro đã được thực hiện trước đó. Áp lực càng đè nặng khi chi tiêu của các chính quyền địa phương được dự báo sẽ vượt kế hoạch khoảng 2 tỷ euro.

Giới phân tích nhận định việc điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng phản ánh những khó khăn mà nền kinh tế lớn thứ hai Khu vực đồng euro đang phải đối mặt trong bối cảnh tăng trưởng toàn cầu chậm lại, lãi suất vẫn ở mức cao và các rủi ro địa chính trị chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Điều này sẽ khiến quá trình xây dựng ngân sách năm 2027 trở nên phức tạp hơn, nhất là khi Pháp đang nỗ lực kiềm chế nợ công, hiện đã lên tới khoảng 3,5 nghìn tỷ euro.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nổ lớn tại Damascus, gần khách sạn Tổng thống Pháp ở khi thăm Syria
Nổ lớn tại Damascus, gần khách sạn Tổng thống Pháp ở khi thăm Syria

VOV.VN - Nhiều vụ nổ lớn đã xảy ra ngày 7/7 tại thủ đô Damascus của Syria, đúng thời điểm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có chuyến thăm quốc gia Trung Đông này.

Nổ lớn tại Damascus, gần khách sạn Tổng thống Pháp ở khi thăm Syria

Nổ lớn tại Damascus, gần khách sạn Tổng thống Pháp ở khi thăm Syria

VOV.VN - Nhiều vụ nổ lớn đã xảy ra ngày 7/7 tại thủ đô Damascus của Syria, đúng thời điểm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có chuyến thăm quốc gia Trung Đông này.

Ông Trump nói giải pháp cho xung đột Ukraine đang ở “gần hơn tưởng tượng”
Ông Trump nói giải pháp cho xung đột Ukraine đang ở “gần hơn tưởng tượng”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/7 cho biết, việc giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine đang “đến gần hơn mọi người tưởng”. Trong khi đó, Điện Kremlin xác nhận lãnh đạo Nga - Mỹ sẽ sớm nối đối thoại “trong tương lai gần”.

Ông Trump nói giải pháp cho xung đột Ukraine đang ở “gần hơn tưởng tượng”

Ông Trump nói giải pháp cho xung đột Ukraine đang ở “gần hơn tưởng tượng”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/7 cho biết, việc giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine đang “đến gần hơn mọi người tưởng”. Trong khi đó, Điện Kremlin xác nhận lãnh đạo Nga - Mỹ sẽ sớm nối đối thoại “trong tương lai gần”.

Anh, Pháp “bắt tay” với Oman đảm bảo an ninh tại eo biển Hormuz
Anh, Pháp “bắt tay” với Oman đảm bảo an ninh tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Anh và Pháp đang đẩy mạnh hợp tác an ninh với Oman trong bối cảnh hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz dần phục hồi sau thỏa thuận hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Anh, Pháp “bắt tay” với Oman đảm bảo an ninh tại eo biển Hormuz

Anh, Pháp “bắt tay” với Oman đảm bảo an ninh tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Anh và Pháp đang đẩy mạnh hợp tác an ninh với Oman trong bối cảnh hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz dần phục hồi sau thỏa thuận hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Iran đóng cửa không phận thủ đô Tehran, đề cao giải pháp ngoại giao với Mỹ
Iran đóng cửa không phận thủ đô Tehran, đề cao giải pháp ngoại giao với Mỹ

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội, trưởng đoàn đàm phán Iran ngày 5/7 đánh giá việc triển khai thỏa thuận sơ bộ, còn gọi là Bản ghi nhớ Islamabad về kết thúc chiến tranh giữa Mỹ và Iran, là khó khăn, nhưng vẫn có thể đạt được.

Iran đóng cửa không phận thủ đô Tehran, đề cao giải pháp ngoại giao với Mỹ

Iran đóng cửa không phận thủ đô Tehran, đề cao giải pháp ngoại giao với Mỹ

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội, trưởng đoàn đàm phán Iran ngày 5/7 đánh giá việc triển khai thỏa thuận sơ bộ, còn gọi là Bản ghi nhớ Islamabad về kết thúc chiến tranh giữa Mỹ và Iran, là khó khăn, nhưng vẫn có thể đạt được.