Pháp kỳ vọng vào hợp đồng bán máy bay chiến đấu cho Ấn Độ

Nếu thành công, hợp đồng này được hi vọng sẽ mở ra viễn cảnh mới cho lĩnh vực xuất khẩu vũ khí của Pháp.

Ngày 18/3, lãnh đạo Tập đoàn Dassault của Pháp khẳng định có thể đạt được hợp đồng bán máy bay chiến đấu Rafale cho Ấn Độ trong 6 tháng tới.

Trước đó, cuối tháng 1 vừa qua, Ấn Độ đã đồng ý tham gia các cuộc đàm phán với Tập đoàn Dassault về việc trang bị cho lực lượng quân đội nước này 126 máy bay Rafale, với giá thành rẻ hơn so với đối thủ Eurofighter.

Máy bay chiến đấu Rafale của Pháp (Ảnh: Internet)
Theo lãnh đạo tập đoàn Dassault, Ấn Độ muốn tiến nhanh hơn trong các cuộc đàm phán và dự kiến sẽ ký hợp đồng trong khoảng 6 tháng.

Trước đó, đầu tháng 2 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Gérard Longuet cho rằng, hợp đồng sẽ được ký kết trong khoảng từ 6 đến 9 tháng. Đây là hợp đồng xuất khẩu máy bay quân sự lớn đầu tiên của tập đoàn Dassault.

Ấn Độ đã bắt đầu gọi thầu từ năm 2007. Đây là hợp đồng đấu thầu máy bay đầu tiên của Ấn Độ.

Tập đoàn Dassault còn đang chờ Các tiểu Vương quốc Arab thống nhất và Brazil đưa ra quyết định liên quan đến hợp đồng máy bay Rafale./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên