Pháp phạt ngân hàng UBS của Thụy Sỹ 3,7 tỷ euro

VOV.VN - Pháp đã phạt ngân hàng UBS - "gã khổng lồ" trong lĩnh vực ngân hàng của Thụy Sĩ 3,7 tỷ Euro về tội gian lận thuế.
 

Ngày 20/2, một tòa án ở Paris, Pháp đã phạt - "gã khổng lồ" trong lĩnh vực ngân hàng của Thụy Sĩ 3,7 tỷ Euro về tội gian lận thuế, rửa tiền và chào mời khách hàng bất hợp pháp từ năm 2004-2012.  Đây là mức phạt lớn nhất liên quan đến gian lận thuế tại Pháp.

Theo truyền thông địa phương, Vụ việc bị phanh phui sau khi các cựu nhân viên UBS cáo buộc cách hành xử phạm pháp của ngân hàng này. 

UBS đã bác bỏ mọi hành vi sai trái và nhấn mạnh rằng, ngân hàng này đã "tôn trọng và tuân theo các nghĩa vụ của mình theo luật pháp Thụy Sĩ và Pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU bổ sung 7 quốc gia vào danh sách đen rửa tiền và tài trợ khủng bố
EU bổ sung 7 quốc gia vào danh sách đen rửa tiền và tài trợ khủng bố

VOV.VN - Mục đích EU thông qua danh sách đen về rửa tiền là nhằm đảm bảo nguồn “tiền bẩn” không thể tuồn vào hệ thống tài chính của Khối này.

EU bổ sung 7 quốc gia vào danh sách đen rửa tiền và tài trợ khủng bố

EU bổ sung 7 quốc gia vào danh sách đen rửa tiền và tài trợ khủng bố

VOV.VN - Mục đích EU thông qua danh sách đen về rửa tiền là nhằm đảm bảo nguồn “tiền bẩn” không thể tuồn vào hệ thống tài chính của Khối này.

Malaysia bắt cựu Phó Thủ tướng với cáo buộc lạm quyền, rửa tiền
Malaysia bắt cựu Phó Thủ tướng với cáo buộc lạm quyền, rửa tiền

Ngày 18/10, Ủy ban chống tham nhũng Malaysia (MACC) bắt giữ cựu Phó Thủ tướng Ahmad Zahid Hamidi trong cuộc điều tra về lạm dụng quyền lực và rửa tiền.

Malaysia bắt cựu Phó Thủ tướng với cáo buộc lạm quyền, rửa tiền

Malaysia bắt cựu Phó Thủ tướng với cáo buộc lạm quyền, rửa tiền

Ngày 18/10, Ủy ban chống tham nhũng Malaysia (MACC) bắt giữ cựu Phó Thủ tướng Ahmad Zahid Hamidi trong cuộc điều tra về lạm dụng quyền lực và rửa tiền.

Trụ sở Ngân hàng lớn nhất nước Đức bị điều tra rửa tiền
Trụ sở Ngân hàng lớn nhất nước Đức bị điều tra rửa tiền

VOV.VN - Cơ quan công tố Đức đã tiến hành khám xét 6 văn phòng của ngân hàng Deutsche Bank tại thành phố Frankfurt ngày 29/11 do nghi ngờ rửa tiền...

Trụ sở Ngân hàng lớn nhất nước Đức bị điều tra rửa tiền

Trụ sở Ngân hàng lớn nhất nước Đức bị điều tra rửa tiền

VOV.VN - Cơ quan công tố Đức đã tiến hành khám xét 6 văn phòng của ngân hàng Deutsche Bank tại thành phố Frankfurt ngày 29/11 do nghi ngờ rửa tiền...

Tổng thống đương nhiệm Brazil bị cáo buộc tham nhũng và rửa tiền
Tổng thống đương nhiệm Brazil bị cáo buộc tham nhũng và rửa tiền

VOV.VN -Công tố viên trưởng của Brazil Raquel Dodge ngày 19/12 đã buộc tội Tổng thống đương nhiệm Michel Temer với tội danh tham nhũng và rửa tiền.

Tổng thống đương nhiệm Brazil bị cáo buộc tham nhũng và rửa tiền

Tổng thống đương nhiệm Brazil bị cáo buộc tham nhũng và rửa tiền

VOV.VN -Công tố viên trưởng của Brazil Raquel Dodge ngày 19/12 đã buộc tội Tổng thống đương nhiệm Michel Temer với tội danh tham nhũng và rửa tiền.