Pháp trao chìa khóa Trung tâm Hội nghị COP21 cho Liên Hợp Quốc

VOV.VN- Ngày 28/11, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Laurent Fabius đã trao chìa khóa biểu tượng Trung tâm Hội nghị COP21 cho đại diện của Liên Hợp Quốc.

Với sự kiện này, khu vực Trung tâm Hội nghị tại sân bay Bourget trở thành một phần lãnh thổ của Liên Hợp Quốc trong hai tuần diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ của Hội nghị thượng đỉnh về biển đổi khí hậu COP 21.

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Laurent Fabius và đại diện của Liên Hợp Quốc bà Christiana Figuere, Thư ký điều hành Công ước khung về Biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc (UNFCCC) sau đó đã tổ chức họp báo.

Ngoại trưởng Pháp Fabius (trái) trao chì khóa Trung tâm Hội nghị COP21 cho Đại diện Liên Hợp Quốc bà Figuere.

Phát biểu tại lễ trao chìa khóa tượng trưng, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Laurent Fabius tuyên bố: “Hôm nay tôi xin trao cho Thư ký điều hành bà Christiana Figuere chiếc chìa khóa này – chiếc chìa khóa của hy vọng cho những thành công cho tất cả chúng ta”.

Về phần mình, bà Figueres cảm ơn chính phủ Pháp đã chuẩn bị một trung tâm hội nghị tuyệt vời cho Hội nghị thượng đỉnh COP 21.

“Kinh nghiệm của 20 lần Hội nghị COP cho thấy rằng bản thân trung tâm hội nghị góp phần vào thành công bởi giúp các đại biểu cảm thấy thoải mái và thuận tiện thì mọi người sẽ suy nghĩ đúng đắn và lắng nghe nhau.

Tôi xin cảm ơn Chính phủ Pháp vì đã chuẩn bị Trung tâm Hội nghị tuyệt vời này và đặc biệt vì những gì nước Pháp đã làm để nỗ lực vì một thỏa thuận toàn cầu về biến đổi khí hậu mà chúng ta có thể đạt được trong vòng 2 tuần tới”, bà Figueres nói.

Ngoại trưởng Pháp cùng Đại diện Liên Hợp Quốc thăm Trung tâm Hội nghị COP21.

Tiếp theo lễ trao chìa khóa tượng trưng, Bộ trưởng ngoại giao Pháp Laurent Fabius – Chủ tịch Hội nghị COP 21 đã dẫn Thư ký điều hành Christiana Figueres đi thăm Trung tâm Hội nghị sẽ diễn ra các hoạt động dày đặc trong hai tuần tới trong khuôn khổ COP 21.

Ngoài các phòng hội nghị cũng như các phòng dành cho các hoạt động song phương, bên lề…, còn có các gian trưng bày của các nước.

Gian trưng bày của Việt Nam được đặt tại sảnh 3, gian số 46. Tại đây, trong hai tuần diễn ra COP, từng ngày sẽ trưng bày nhiều thông tin, tranh ảnh theo các chủ đề khác nhau, như: Việt Nam chung tay cùng các đối tác quốc tế ứng phó với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long; Hợp tác ASEAN ứng phó với biến đổi khí hậu và tầm nhìn hậu 2015; hội thảo chung Việt Nam – Hàn Quốc về thích ứng với biến đổi khí hậu và chiến lược tăng trưởng xanh; Thích ứng với biến đổi khí hậu: Bài học và nhu cầu…

Gian trưng bày của Việt Nam tại Trung tâm Hội nghị.

Cũng trong ngày 28/11, Bộ trưởng ngoại giao Pháp và Thư ký điều hành của Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu đã có cuộc họp báo chung trước thềm Hội nghị COP 21.

Tại cuộc họp báo, bà Christiana Figueres thông báo 183 nước thành viên công ước chiếm 95% lượng khí thải CO2 toàn cầu đã đưa ra các kế hoạch quốc gia về giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Theo bà Figueres: “Đây đã là một thành công rõ ràng bước đầu trước khi COP21 được khai mạc”. Tuy nhiên, Thư ký điều hành Công ước khung của Liên Hợp Quốc vẫn thừa nhận những cam kết này còn xa so với lộ trình và mục tiêu đưa mức nóng lên của thế giới xuống dưới 2 độ C từ nay đến năm 2100.

Bà Figueres nói: “Nếu tất cả các kế hoạch quốc gia được áp dụng thì mức tăng của nhiệt độ sẽ từ 2,7-3,5 độ C. Và thỏa thuận đạt được tại Paris sẽ phải bao gồm một quy trình đòi hỏi những nỗ lực mạnh mẽ và kiên trì hơn”.

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Laurent Fabius cho biết ông đã có khoảng 100 chuyến công du trên thế giới cũng như khoảng 400 cuộc gặp song phương để chuẩn bị cho hội nghị COP 21. Theo ông, thành công đang “trong tầm tay” nhưng vẫn là chưa đủ.  Cũng theo bộ trưởng ngoại giao Pháp, có khoảng 6000 phóng viên tham dự buổi lễ khai mạc chính thức.

Liên quan đến vấn đề an ninh cho COP 21, ngay từ hai ngày trước khi hội nghị chính thức khai mạc, các thủ tục kiểm tra an ninh, dò mìn ô tô ra vào bãi đỗ xe … được tiến hành nghiêm túc; nhiều lớp kiểm tra ở các cấp độ khác nhau với các loại máy móc được áp dụng với các đại biểu, phóng viên ra vào trung tâm hội nghị.

Quang cảnh phòng họp toàn thể COP 21.

Ngày 28/11, Paris đóng cửa nhiều tuyến đường để đảm bảo an ninh cho các đoàn nguyên thủ, đại biểu cấp cao bắt đầu có mặt để tham dự hội nghị. Ngày 29/11, toàn bộ khu vực xung quanh hội nghị bị cấm đường từ 6h sáng, các đại biểu phải sử dụng các xe bus dành riêng cho hội nghị để vào được trung tâm hội nghị; hoặc phải có mặt tại Bourget trước 6h sáng.

Ngày 29/11, chính quyền Paris mở cửa miễn phí các phương tiện giao thông công cộng nhưng cũng khuyến cáo người dân thành phố hạn chế đi lại nếu không cần thiết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kế hoạch giảm khí thải của ông Obama tăng hy vọng cho Hội nghị COP21
Kế hoạch giảm khí thải của ông Obama tăng hy vọng cho Hội nghị COP21

VOV.VN - Ngày 3/8, Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố một kế hoạch lớn mang tên “Clean Power”, từ nay đến năm 2030 giảm 32% khí thải CO2. 

Kế hoạch giảm khí thải của ông Obama tăng hy vọng cho Hội nghị COP21

Kế hoạch giảm khí thải của ông Obama tăng hy vọng cho Hội nghị COP21

VOV.VN - Ngày 3/8, Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố một kế hoạch lớn mang tên “Clean Power”, từ nay đến năm 2030 giảm 32% khí thải CO2. 

Những bước đi cuối cùng tới COP21
Những bước đi cuối cùng tới COP21

VOV.VN - Tại Hội nghị Bộ trưởng vừa diễn ra tại Pháp, các bên đưa ra những đề xuất thỏa hiệp cụ thể nhằm tạo điều kiện đi tới thỏa thuận chung tại COP21.

Những bước đi cuối cùng tới COP21

Những bước đi cuối cùng tới COP21

VOV.VN - Tại Hội nghị Bộ trưởng vừa diễn ra tại Pháp, các bên đưa ra những đề xuất thỏa hiệp cụ thể nhằm tạo điều kiện đi tới thỏa thuận chung tại COP21.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự COP21, thăm Bỉ và Liên minh châu Âu
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự COP21, thăm Bỉ và Liên minh châu Âu

VOV.VN - Chuyến thăm và làm việc tại châu Âu của Thủ tướng bắt đầu từ ngày 30/11 đến 2/12.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự COP21, thăm Bỉ và Liên minh châu Âu

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự COP21, thăm Bỉ và Liên minh châu Âu

VOV.VN - Chuyến thăm và làm việc tại châu Âu của Thủ tướng bắt đầu từ ngày 30/11 đến 2/12.

Thông điệp kép từ quyết tâm tổ chức COP21 tại Pháp
Thông điệp kép từ quyết tâm tổ chức COP21 tại Pháp

VOV.VN- Các cuộc tấn công khủng bố của IS tại Paris đêm 13/11 khiến công tác chuẩn bị Hội nghị COP21 của Pháp, vốn đã khó khăn càng thêm khó khăn.

Thông điệp kép từ quyết tâm tổ chức COP21 tại Pháp

Thông điệp kép từ quyết tâm tổ chức COP21 tại Pháp

VOV.VN- Các cuộc tấn công khủng bố của IS tại Paris đêm 13/11 khiến công tác chuẩn bị Hội nghị COP21 của Pháp, vốn đã khó khăn càng thêm khó khăn.