Phe đối lập Syria sẵn sàng tham gia Hội nghị Geneva 2

VOV.VN -Liên minh dân tộc Syria sẵn sàng tham gia Hội nghị nhằm tìm giải pháp chấm dứt cuộc khủng hoảng tại quốc gia này.

Ngày 22/9, Chủ tịch Liên minh dân tộc Syria đối lập Ahmad Jarba cho biết, nhóm này sẵn sàng tham gia Hội nghị Geneva II, nhằm tìm giải pháp chấm dứt cuộc khủng hoảng hơn 30 tháng qua tại quốc gia Trung Đông này.

Đây là lần đầu tiên phe đối lập được các nước phương Tây và Arập hậu thuẫn đưa ra cam kết rõ ràng về việc tham dự Hội nghị Geneva 2, do Mỹ và Nga đề xuất, để thảo luận về hòa bình cho Syria.  

Bạo lực kéo dài chưa có hồi kết tại Syria (Ảnh: Internet)

Trong lá thư đề ngày 19/9 gửi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông Jarba cũng cho biết, Liên minh dân tộc Syria “tái khẳng định sẵn sàng tham gia hội nghị này”, song nhấn mạnh “tất cả các bên phải nhất trí rằng hội nghị sẽ thành lập được một chính phủ chuyển tiếp có đầy đủ quyền hành pháp”, như đã đề xuất tại Hội nghị Geneva lần thứ nhất năm 2012.

Phe đối lập cũng kiên quyết yêu cầu Tổng thống Bashar Al-Assad không được tham gia vào chính phủ chuyển tiếp, nhưng ông Al-Assad đã ngay lập tức bác bỏ khả năng này.

Cũng trong lá thư này, ông Jarba kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc viện dẫn đến Chương 7 của Hiến chương Liên Hợp Quốc về việc có thể sử dụng vũ lực để trừng phạt chính quyền Syria, nếu không tuân thủ cam kết giải trừ kho vũ khí hóa học.

Chủ tịch Liên minh dân tộc Syria đối lập cũng đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có “các biện pháp cần thiết” để áp đặt lệnh ngừng bắn ở nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine sẵn sàng hỗ trợ tiêu hủy các vũ khí hóa học ở Syria
Ukraine sẵn sàng hỗ trợ tiêu hủy các vũ khí hóa học ở Syria

VOV.VN - Tổng thống Ukraine tuyên bố sẵn sàng cử các chuyên gia nước này tham gia tiêu huỷ kho vũ khí hoá học.

Ukraine sẵn sàng hỗ trợ tiêu hủy các vũ khí hóa học ở Syria

Ukraine sẵn sàng hỗ trợ tiêu hủy các vũ khí hóa học ở Syria

VOV.VN - Tổng thống Ukraine tuyên bố sẵn sàng cử các chuyên gia nước này tham gia tiêu huỷ kho vũ khí hoá học.

Nhiều trẻ em Syria đang bị bóc lột sức lao động
Nhiều trẻ em Syria đang bị bóc lột sức lao động

VOV.VN - Nhiều trẻ em trong các gia đình Syria tỵ nạn tại Lebanon phải lao động để trang trải chi phí sinh hoạt cơ bản nhất.

Nhiều trẻ em Syria đang bị bóc lột sức lao động

Nhiều trẻ em Syria đang bị bóc lột sức lao động

VOV.VN - Nhiều trẻ em trong các gia đình Syria tỵ nạn tại Lebanon phải lao động để trang trải chi phí sinh hoạt cơ bản nhất.

Cách thức tiêu hủy kho vũ khí hóa học Syria
Cách thức tiêu hủy kho vũ khí hóa học Syria

VOV.VN - Mỹ mới tiêu hủy được 90% kho vũ khí hóa học của mình và phải đến 2023 mới tiêu hủy hết. Syria thì chỉ có 9 tháng để làm việc này.

Cách thức tiêu hủy kho vũ khí hóa học Syria

Cách thức tiêu hủy kho vũ khí hóa học Syria

VOV.VN - Mỹ mới tiêu hủy được 90% kho vũ khí hóa học của mình và phải đến 2023 mới tiêu hủy hết. Syria thì chỉ có 9 tháng để làm việc này.

Iran hoan nghênh đề xuất ngừng bắn của Syria
Iran hoan nghênh đề xuất ngừng bắn của Syria

VOV.VN -Một lệnh ngừng bắn là bằng chứng cho thấy sự sẵn sàng của chính quyền Damacus trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng.

Iran hoan nghênh đề xuất ngừng bắn của Syria

Iran hoan nghênh đề xuất ngừng bắn của Syria

VOV.VN -Một lệnh ngừng bắn là bằng chứng cho thấy sự sẵn sàng của chính quyền Damacus trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng.

Nhật Bản thúc đẩy tiêu hủy vũ khí hóa học ở Syria
Nhật Bản thúc đẩy tiêu hủy vũ khí hóa học ở Syria

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản đã có kế hoạch thúc đẩy nỗ lực tiêu hủy vũ khí hóa học tại Syria theo thỏa thuận giữa Nga và Mỹ.

Nhật Bản thúc đẩy tiêu hủy vũ khí hóa học ở Syria

Nhật Bản thúc đẩy tiêu hủy vũ khí hóa học ở Syria

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản đã có kế hoạch thúc đẩy nỗ lực tiêu hủy vũ khí hóa học tại Syria theo thỏa thuận giữa Nga và Mỹ.

Iran đề nghị làm trung gian hòa giải cuộc nội chiến Syria
Iran đề nghị làm trung gian hòa giải cuộc nội chiến Syria

VOV.VN -Tổng thống Rowhani nói rằng, ông muốn theo đuổi chính sách “tiếp cận có tính xây dựng” để giải quyết khủng hoảng ở Syria.

Iran đề nghị làm trung gian hòa giải cuộc nội chiến Syria

Iran đề nghị làm trung gian hòa giải cuộc nội chiến Syria

VOV.VN -Tổng thống Rowhani nói rằng, ông muốn theo đuổi chính sách “tiếp cận có tính xây dựng” để giải quyết khủng hoảng ở Syria.

Syria đã giao nộp báo cáo chi tiết về kho vũ khí hóa học
Syria đã giao nộp báo cáo chi tiết về kho vũ khí hóa học

VOV.VN - Tổ chức cấm vũ khí hóa học xác nhận đã cầm trong tay bản đệ trình chi tiết về kho vũ khí hóa học của Syria.

Syria đã giao nộp báo cáo chi tiết về kho vũ khí hóa học

Syria đã giao nộp báo cáo chi tiết về kho vũ khí hóa học

VOV.VN - Tổ chức cấm vũ khí hóa học xác nhận đã cầm trong tay bản đệ trình chi tiết về kho vũ khí hóa học của Syria.

Nga, Mỹ chưa nhất trí kế hoạch tiêu hủy vũ khí hóa học Syria
Nga, Mỹ chưa nhất trí kế hoạch tiêu hủy vũ khí hóa học Syria

VOV.VN - Tổ chức Cấm vũ khí hóa học tiếp tục phải hoãn cuộc họp để thảo luận về kế hoạch tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria.

Nga, Mỹ chưa nhất trí kế hoạch tiêu hủy vũ khí hóa học Syria

Nga, Mỹ chưa nhất trí kế hoạch tiêu hủy vũ khí hóa học Syria

VOV.VN - Tổ chức Cấm vũ khí hóa học tiếp tục phải hoãn cuộc họp để thảo luận về kế hoạch tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria.

Đại sứ quán Nga tại Syria bị tấn công
Đại sứ quán Nga tại Syria bị tấn công

VOV.VN - Đại sứ quán Nga tại thủ đô Damascus hôm 22/9 đã bị bắn phá bởi đạn súng cối, làm 2 người bị thương nhẹ.

Đại sứ quán Nga tại Syria bị tấn công

Đại sứ quán Nga tại Syria bị tấn công

VOV.VN - Đại sứ quán Nga tại thủ đô Damascus hôm 22/9 đã bị bắn phá bởi đạn súng cối, làm 2 người bị thương nhẹ.