Syria đã giao nộp báo cáo chi tiết về kho vũ khí hóa học

VOV.VN - Tổ chức cấm vũ khí hóa học xác nhận đã cầm trong tay bản đệ trình chi tiết về kho vũ khí hóa học của Syria.

Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) ngày 20/9 cho biết, Syria đã đệ trình chi tiết về kho vũ khí hóa học mình lên tổ chức này.

Trụ sở Tổ chức cấm vũ khí hóa học (Ảnh chụp từ clip)

Một người phát ngôn của Tổ chức cấm vũ khí hóa học xác nhận họ đã có trong tay bản đệ trình của Syria, song tổ chức này mong đợi nhiều hơn thế. Các nhà lãnh đạo chủ chốt của Tổ chức cấm vũ khí hóa học có thể sẽ bỏ phiếu trong tuần tới về một kế hoạch tiêu hủy nhanh chóng kho vũ khí hóa học của Syria vào giữa năm 2014.

Syria được cho là đang sở hữu 1.000 tấn vũ khí hóa học. Quốc gia Trung Đông đã nhanh chóng triển khai kế hoạch đặt kho vũ khí hóa học của nước này dưới sự kiểm soát của cộng đồng quốc tế ngay khi Nga đưa ra đề xuất, vốn sẽ giúp Syria tránh được đòn trừng phạt quân sự của Mỹ và một số đồng minh phương Tây.

Nga và Mỹ sau đó mới thống nhất được thỏa thuận về vấn đề này. Tuy nhiên, Mỹ và các đồng minh vẫn đang để ngỏ khả năng sẽ tấn công Syria nếu giải pháp chính trị thất bại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xử lý vũ khí hóa học tại Syria sẽ mất khoảng 1 tỷ USD
Xử lý vũ khí hóa học tại Syria sẽ mất khoảng 1 tỷ USD

VOV.VN - Tổng thống Bashar al-Assad đưa ra tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Fox News hôm 18/9.

Xử lý vũ khí hóa học tại Syria sẽ mất khoảng 1 tỷ USD

Xử lý vũ khí hóa học tại Syria sẽ mất khoảng 1 tỷ USD

VOV.VN - Tổng thống Bashar al-Assad đưa ra tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Fox News hôm 18/9.

Cách thức tiêu hủy kho vũ khí hóa học Syria
Cách thức tiêu hủy kho vũ khí hóa học Syria

VOV.VN - Mỹ mới tiêu hủy được 90% kho vũ khí hóa học của mình và phải đến 2023 mới tiêu hủy hết. Syria thì chỉ có 9 tháng để làm việc này.

Cách thức tiêu hủy kho vũ khí hóa học Syria

Cách thức tiêu hủy kho vũ khí hóa học Syria

VOV.VN - Mỹ mới tiêu hủy được 90% kho vũ khí hóa học của mình và phải đến 2023 mới tiêu hủy hết. Syria thì chỉ có 9 tháng để làm việc này.

Ukraine sẵn sàng hỗ trợ tiêu hủy các vũ khí hóa học ở Syria
Ukraine sẵn sàng hỗ trợ tiêu hủy các vũ khí hóa học ở Syria

VOV.VN - Tổng thống Ukraine tuyên bố sẵn sàng cử các chuyên gia nước này tham gia tiêu huỷ kho vũ khí hoá học.

Ukraine sẵn sàng hỗ trợ tiêu hủy các vũ khí hóa học ở Syria

Ukraine sẵn sàng hỗ trợ tiêu hủy các vũ khí hóa học ở Syria

VOV.VN - Tổng thống Ukraine tuyên bố sẵn sàng cử các chuyên gia nước này tham gia tiêu huỷ kho vũ khí hoá học.

Nga trao cho Mỹ kế hoạch phá hủy kho vũ khí hóa học Syria
Nga trao cho Mỹ kế hoạch phá hủy kho vũ khí hóa học Syria

VOV.VN -Bản kế hoạch gồm 4 bước và Nga có thể sẽ cùng Mỹ thực hiện việc phá hủy số vũ khí hóa học thu được.

Nga trao cho Mỹ kế hoạch phá hủy kho vũ khí hóa học Syria

Nga trao cho Mỹ kế hoạch phá hủy kho vũ khí hóa học Syria

VOV.VN -Bản kế hoạch gồm 4 bước và Nga có thể sẽ cùng Mỹ thực hiện việc phá hủy số vũ khí hóa học thu được.

Syria đang chuyển vũ khí hóa học sang Lebanon, Iraq?
Syria đang chuyển vũ khí hóa học sang Lebanon, Iraq?

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad đang “tuồn” số vũ khí hóa học của mình ra khỏi đất nước.

Syria đang chuyển vũ khí hóa học sang Lebanon, Iraq?

Syria đang chuyển vũ khí hóa học sang Lebanon, Iraq?

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad đang “tuồn” số vũ khí hóa học của mình ra khỏi đất nước.

Báo Mỹ tố Syria đã bí mật di chuyển các kho vũ khí hóa học
Báo Mỹ tố Syria đã bí mật di chuyển các kho vũ khí hóa học

VOV.VN -Theo ước tính của Washington,“kho hóa chất và các tác nhân sinh học của Syria có thể lên đến 1.102 tấn.

Báo Mỹ tố Syria đã bí mật di chuyển các kho vũ khí hóa học

Báo Mỹ tố Syria đã bí mật di chuyển các kho vũ khí hóa học

VOV.VN -Theo ước tính của Washington,“kho hóa chất và các tác nhân sinh học của Syria có thể lên đến 1.102 tấn.

Syria gia nhập Tổ chức cấm vũ khí hóa học vào ngày 14/10
Syria gia nhập Tổ chức cấm vũ khí hóa học vào ngày 14/10

Dư luận quốc tế hoan nghênh quyết định này của Syria.

Syria gia nhập Tổ chức cấm vũ khí hóa học vào ngày 14/10

Syria gia nhập Tổ chức cấm vũ khí hóa học vào ngày 14/10

Dư luận quốc tế hoan nghênh quyết định này của Syria.

LHQ khẳng định vũ khí hóa học đã sử dụng ở Syria
LHQ khẳng định vũ khí hóa học đã sử dụng ở Syria

VOV.VN - Báo cáo điều tra của LHQ cho biết chất độc sarin đã được sử dụng trong vụ tấn công ở ngoại ô Damascus ngày 21/8

LHQ khẳng định vũ khí hóa học đã sử dụng ở Syria

LHQ khẳng định vũ khí hóa học đã sử dụng ở Syria

VOV.VN - Báo cáo điều tra của LHQ cho biết chất độc sarin đã được sử dụng trong vụ tấn công ở ngoại ô Damascus ngày 21/8

Syria trao bằng chứng về vũ khí hóa học cho Nga
Syria trao bằng chứng về vũ khí hóa học cho Nga

VOV.VN -Phía Nga cho biết, những bằng chứng này cần phải được phân tích.

Syria trao bằng chứng về vũ khí hóa học cho Nga

Syria trao bằng chứng về vũ khí hóa học cho Nga

VOV.VN -Phía Nga cho biết, những bằng chứng này cần phải được phân tích.

Ông Assad cam kết nghiêm túc giải giáp kho vũ khí hóa học
Ông Assad cam kết nghiêm túc giải giáp kho vũ khí hóa học

VOV.VN - Syria sẵn sàng cung cấp danh sách các loại vũ khí và cho phép chuyên gia tiếp cận các kho vũ khí hóa học của nước này.

Ông Assad cam kết nghiêm túc giải giáp kho vũ khí hóa học

Ông Assad cam kết nghiêm túc giải giáp kho vũ khí hóa học

VOV.VN - Syria sẵn sàng cung cấp danh sách các loại vũ khí và cho phép chuyên gia tiếp cận các kho vũ khí hóa học của nước này.

Vũ khí hóa học ở Syria: “Xây cũng lâu, hủy cũng khó”
Vũ khí hóa học ở Syria: “Xây cũng lâu, hủy cũng khó”

VOV.VN - Việc phá hủy số vũ khí hóa học lớn ở Syria sẽ khiến các thanh sát viên của Liên Hợp Quốc phải cực kỳ “lao tâm khổ tứ”.

Vũ khí hóa học ở Syria: “Xây cũng lâu, hủy cũng khó”

Vũ khí hóa học ở Syria: “Xây cũng lâu, hủy cũng khó”

VOV.VN - Việc phá hủy số vũ khí hóa học lớn ở Syria sẽ khiến các thanh sát viên của Liên Hợp Quốc phải cực kỳ “lao tâm khổ tứ”.