Pháp sẽ không đi xa hơn trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Tổng thống Pháp nhấn mạnh nước Pháp sẽ không đi xa hơn và cũng chỉ tiến hành các chiến dịch chống Nhà nước Hồi giáo trong thời gian ngắn.

Ngày 18/9, tại điện Elysées, trước gần 400 nhà báo trong nước và quốc tế, Tổng thống Pháp François Hollande đã có cuộc họp báo quan trọng, đề cập đến nhiều chủ đề đối nội, đối ngoại đang được dư luận Pháp và thế giới quan tâm. Đặc biệt trong đó cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng tại Iraq và Syria khiến cộng đồng quốc tế lo ngại thời gian qua.

Tổng thống Pháp François Hollande (ảnh: AP)
Trả lời báo chí, Tổng thống Pháp Francois Hollande một lần nữa khẳng định, Pháp sẵn sàng tham gia các chiến dịch không kích chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo tại Iraq, song nhấn mạnh nước Pháp sẽ không đi xa hơn và cũng chỉ tiến hành các chiến dịch trong thời gian ngắn.

Tổng thống Pháp Francois Hollande nói: “Tôi đã quyết định sẽ đáp lại yêu cầu hỗ trợ trên không của chính quyền Iraq. Mục tiêu của Chính phủ Pháp là đóng góp cho hòa bình và an ninh tại Iraqthông qua việc làm suy yếu các nhóm khủng bố. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không đi xa hơn, tức là sẽ không gửi bộ binh cũng như sẽ chỉ can thiệp tại Iraq”.

Pháp là một trong những nước châu Âu tích cực nhất trong cuộc chiến chống lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo. Ngày 12/9, Tổng thống Pháp đã có chuyến thăm Iraq để thảo luận vấn đề này và ngày 15/9 vừa qua, nước này cũng đã chủ trì một hội nghị quốc tế về hòa bình và an ninh Iraq.

Theo các nhà phân tích, không giống như cách đây 11 năm khi từ chối sát cánh cùng Mỹ và Anh trong cuộc can thệp quân sự vào Iraq, nước Pháp hiện nay dưới thời của Tổng thống Hollande dường như đang muốn lấy lại vị thế trong các vấn đề quốc tế, nhất là trong bối cảnh uy tín của ông Hollande hiện đang xuống mức thấp nhất so với những người tiền nhiệm./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ sẽ mạnh tay đối phó với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS)
Mỹ sẽ mạnh tay đối phó với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS)

VOV.VN - Giới chức Mỹ ngày 16/9 một lần nữa khẳng định quyết tâm rằng nước Mỹ sẽ hành động mạnh tay để tiêu diệt IS.  

Mỹ sẽ mạnh tay đối phó với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS)

Mỹ sẽ mạnh tay đối phó với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS)

VOV.VN - Giới chức Mỹ ngày 16/9 một lần nữa khẳng định quyết tâm rằng nước Mỹ sẽ hành động mạnh tay để tiêu diệt IS.  

Trung Quốc: Xét xử 4 người Hồi giáo Tân Cương
Trung Quốc: Xét xử 4 người Hồi giáo Tân Cương

VOV.VN - Cả 4 tên đều bị kết án tù, với mức án cao nhất là 20 năm cho tội danh “lên kế hoạch tấn công khủng bố”.

Trung Quốc: Xét xử 4 người Hồi giáo Tân Cương

Trung Quốc: Xét xử 4 người Hồi giáo Tân Cương

VOV.VN - Cả 4 tên đều bị kết án tù, với mức án cao nhất là 20 năm cho tội danh “lên kế hoạch tấn công khủng bố”.

Mỹ chuẩn bị tấn công tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria
Mỹ chuẩn bị tấn công tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết đã phê duyệt kế hoạch không kích tổ chứcNhà nước Hồi giáo tại Syria.

Mỹ chuẩn bị tấn công tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria

Mỹ chuẩn bị tấn công tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết đã phê duyệt kế hoạch không kích tổ chứcNhà nước Hồi giáo tại Syria.

Lập liên minh quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS)
Lập liên minh quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS)

VOV.VN - Dù các nước đã đạt được nhiều đồng thuận trong việc chống IS nhưng liên minh vẫn cần có chiến lược rõ ràng chống lại tổ chức này.

Lập liên minh quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS)

Lập liên minh quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS)

VOV.VN - Dù các nước đã đạt được nhiều đồng thuận trong việc chống IS nhưng liên minh vẫn cần có chiến lược rõ ràng chống lại tổ chức này.

Liên Hợp Quốc điều tra tội ác của Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria
Liên Hợp Quốc điều tra tội ác của Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng đã cam kết hợp tác chặt chẽ để đảm bảo rằng những kẻ thủ ác thuộc IS sẽ bị xét xử trước công lý.

Liên Hợp Quốc điều tra tội ác của Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria

Liên Hợp Quốc điều tra tội ác của Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng đã cam kết hợp tác chặt chẽ để đảm bảo rằng những kẻ thủ ác thuộc IS sẽ bị xét xử trước công lý.

Nhà nước Hồi giáo IS có gây ảnh hưởng đến Việt Nam?
Nhà nước Hồi giáo IS có gây ảnh hưởng đến Việt Nam?

Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an nói về khả năng ảnh hưởng của nhóm Hồi giáo cực đoan IS với Việt Nam.

Nhà nước Hồi giáo IS có gây ảnh hưởng đến Việt Nam?

Nhà nước Hồi giáo IS có gây ảnh hưởng đến Việt Nam?

Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an nói về khả năng ảnh hưởng của nhóm Hồi giáo cực đoan IS với Việt Nam.