Philippines cân nhắc đề xuất dỡ bỏ tình trạng y tế khẩn cấp

VOV.VN - Cố vấn Tổng thống Philippines về vấn đề doanh nghiệp Joey Concepcion đề xuất dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp y tế khi quốc gia này được xếp loại có nguy cơ thấp trong đại dịch.

Philippines hôm qua (7/6) cũng thông báo tiếp tục nới lỏng các hạn chế với các hoạt động trong nhà và ngoài trời.

Trong tuyên bố, Cố vấn Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho rằng dỡ bỏ tình trạng y tế khẩn cấp sẽ giúp đất nước trở lại các hoạt động bình thường, giúp tăng khả năng hoạt động và năng lực của các doanh nghiệp. Philippines bây giờ nên tập trung vào khôi phục việc làm, nới lỏng các hạn chế, nối lại các lớp học trực tiếp và khuyến khích mọi người quay trở lại nơi làm việc.

Theo ông Joey Concepcion, đây là thời điểm thích hợp vì trên toàn thế giới, các nền kinh tế đang bắt đầu trở lại hoạt động bình thường. Mặc dù chính phủ đã có thể kiểm soát đại dịch, nhưng cố vấn của Tổng thống Rodrigo Duterte khẳng định, chính quyền mới nên tiếp tục đầu tư vào hệ thống y tế và chuẩn bị cho đại dịch tiếp theo, cải tiến hệ thống cảnh báo y tế cộng đồng.

Trong một thông báo mới nhất, chính phủ Philippines hôm qua (7/6) dỡ bỏ hạn chế đối với các hoạt động trong nhà và ngoài trời tại những khu vực được đặt mức cảnh báo 1. Theo đó, tất cả các cơ sở ở khu vực thuộc mức độ cảnh báo 1 hoạt động với 100% công suất, miễn là người tham dự xuất trình giấy chứng nhận đã tiêm phòng Covid-19, đặc biệt là các cơ sở trong nhà hoặc các tụ điểm đông người.

Từ ngày 30/5 đến ngày 5/6, Philippines báo cáo 1.295 trường hợp mắc Covid-19 mới. Mặc dù tỷ lệ mắc Covid-19 thấp nhưng chính phủ Philippines cho biết vẫn cần đánh giá cẩn thận việc dỡ bỏ các hạn chế trên toàn quốc, yêu cầu người dân tiếp tục tuân theo các tiêu chuẩn y tế cộng đồng tối thiểu để bảo vệ bản thân khỏi mối nguy hiểm từ Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines cảnh báo gia tăng ca Covid-19 sau bầu cử, Australia có ca mắc biến thể XE
Philippines cảnh báo gia tăng ca Covid-19 sau bầu cử, Australia có ca mắc biến thể XE

VOV.VN - Bộ Y tế Philippines cảnh báo về khả năng gia tăng đột biến các ca mắc Covid-19 vào giữa tháng 5 khi quốc gia này bắt đầu cuộc bầu cử Tổng thống. Trong khi đó, Cơ quan y tế Australia xác nhận nước này đã có trường hợp đầu tiên mắc biến thể XE.

Philippines cảnh báo gia tăng ca Covid-19 sau bầu cử, Australia có ca mắc biến thể XE

Philippines cảnh báo gia tăng ca Covid-19 sau bầu cử, Australia có ca mắc biến thể XE

VOV.VN - Bộ Y tế Philippines cảnh báo về khả năng gia tăng đột biến các ca mắc Covid-19 vào giữa tháng 5 khi quốc gia này bắt đầu cuộc bầu cử Tổng thống. Trong khi đó, Cơ quan y tế Australia xác nhận nước này đã có trường hợp đầu tiên mắc biến thể XE.

Philippines phê duyệt tiêm liều vaccine Covid-19 tăng cường thứ 2
Philippines phê duyệt tiêm liều vaccine Covid-19 tăng cường thứ 2

VOV.VN - Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Philippines (FDA) ngày 13/4 đã phê duyệt tiêm liều vaccine Covid-19 tăng cường thứ hai cho người cao tuổi, người bị suy giảm miễn dịch và nhân viên y tế tuyến đầu.

Philippines phê duyệt tiêm liều vaccine Covid-19 tăng cường thứ 2

Philippines phê duyệt tiêm liều vaccine Covid-19 tăng cường thứ 2

VOV.VN - Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Philippines (FDA) ngày 13/4 đã phê duyệt tiêm liều vaccine Covid-19 tăng cường thứ hai cho người cao tuổi, người bị suy giảm miễn dịch và nhân viên y tế tuyến đầu.

Kinh nghiệm tiêm chủng Covid-19 mũi 4 ở Philippines và Australia
Kinh nghiệm tiêm chủng Covid-19 mũi 4 ở Philippines và Australia

VOV.VN - Philippines hôm 10/3 bắt đầu đợt tiêm chủng quốc gia thứ 4 vaccine Covid-19, cho phép tiêm chủng tại nhà và cung cấp vaccine tại các phòng khám, cơ sở y tế và tại nơi làm việc. Trong khi đó, Australia xem xét triển khai mũi tăng cường thứ 2 dành cho người trên 65 tuổi.

Kinh nghiệm tiêm chủng Covid-19 mũi 4 ở Philippines và Australia

Kinh nghiệm tiêm chủng Covid-19 mũi 4 ở Philippines và Australia

VOV.VN - Philippines hôm 10/3 bắt đầu đợt tiêm chủng quốc gia thứ 4 vaccine Covid-19, cho phép tiêm chủng tại nhà và cung cấp vaccine tại các phòng khám, cơ sở y tế và tại nơi làm việc. Trong khi đó, Australia xem xét triển khai mũi tăng cường thứ 2 dành cho người trên 65 tuổi.

Philippines mở cửa trở lại cho du khách quốc tế đã tiêm vaccine Covid-19
Philippines mở cửa trở lại cho du khách quốc tế đã tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Mặc dù số ca mắc Covid-19 vẫn tiếp tục gia tăng song Philippines quyết định sẽ mở cửa trở lại cho khách du lịch đã được tiêm phòng đầy đủ 2 liều vaccine Covid-19 từ tất cả quốc gia và dỡ bỏ các yêu cầu kiểm dịch vào tháng tới sau gần 2 năm đóng cửa để ngăn chặn dịch Covid-19.

Philippines mở cửa trở lại cho du khách quốc tế đã tiêm vaccine Covid-19

Philippines mở cửa trở lại cho du khách quốc tế đã tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Mặc dù số ca mắc Covid-19 vẫn tiếp tục gia tăng song Philippines quyết định sẽ mở cửa trở lại cho khách du lịch đã được tiêm phòng đầy đủ 2 liều vaccine Covid-19 từ tất cả quốc gia và dỡ bỏ các yêu cầu kiểm dịch vào tháng tới sau gần 2 năm đóng cửa để ngăn chặn dịch Covid-19.