Philippines- Mỹ sắp ký Hiệp ước quốc phòng mới

VOV.VN -Philippines hy vọng sẽ hoàn tất Hiệp ước quốc phòng mới với Mỹ trước chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama

Theo AFP, Trưởng đoàn đàm phán của Philippines, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Pio Lorenzo Batino cho biết trong một tuyên bố hôm 11/4 rằng cuộc thảo luận mới đây về gia tăng sự hiện diện quân sự của Mỹ ở nước này là "rất hiệu quả".

"Cuộc thảo luận lần này đưa chúng tôi gần nhau hơn trong việc tìm kiếm sự đồng thuận và dự thảo các quy định quan trọng về tăng cường hợp tác quốc phòng sẽ được trình lên Tổng thống", AFP dẫn lời ông Batino nói.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Pio Lorenzo Batino (trái) bắt tay Trưởng đoàn đàm phán Mỹ Eric John trong cuộc đàm phán về Hiệp ước quốc phòng ngày 24/3 (Ảnh AFP)


Trưởng đoàn đàm phán Philippines hôm thứ Sáu cho biết, vòng thứ 8 đàm phán về Hiệp ước quân sự đã khiến cả hai bên "đồng thuận về các điểm chính của dự thảo".

Hiệp ước sẽ cho phép Mỹ đưa thêm quân, máy bay, và tàu đi qua Philippines, cũng như lưu trữ trang thiết bị để có thể huy động lực lượng Mỹ nhanh hơn trong các trường hợp cứu trợ thiên tai. Hiệp ước sẽ "hỗ trợ tối đa và kịp thời cho việc hiện đại hóa các lực lượng vũ trang Philippines (và) giữ được thế trận quốc phòng đáng tin cậy", Tuyên bố của ông Batino cho biết.

Thỏa thuận này sẽ không cho phép quân đội Mỹ "thiết lập đơn vị đồn trú hoặc cơ sở quân sự thường xuyên", hoặc mang vũ khí hạt nhân vào nước này, theo đúng Hiến pháp Philippines.

Hiệp ước có thể được ký kết trước chuyến thăm của Tổng thống Obama đến Philippines cuối tháng này, một phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ cho biết.

"Chúng tôi mong muốn hoàn tất việc đàm phán trước chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Obama", phát ngôn viên Bộ ngoại giao Charles Jose nói với AFP.

Washington cho biết, Tổng thống Obama sẽ đến thăm Philippines vào cuối tháng Tư trong một chuyến công du tới 4 quốc gia Đông Á.

Mỹ từng có hai căn cứ quân sự lớn đặt gần Manila trước năm 1992.

Tuy nhiên, Philippines đang tìm kiếm sự hỗ trợ lớn hơn của Mỹ trong những năm gần đây sau khi Trung Quốc có động thái tăng cường khẳng định tuyên bố chủ quyền lãnh thổ tranh chấp ở Biển Đông.

Tháng trước, tàu tuần duyên Trung Quốc đã chặn tàu vận tải của Philippines tiếp tế nhu yếu phẩm cho một đơn vị đồn trú của Philippines ở Bãi Cỏ Mây. Trước đó, vào tháng 1/2014, tàu Trung Quốc cũng sử dụng vòi rồng “bắn” vào ngư dân Philippines gần quần đảo tranh chấp.

Philippines đã phản ứng bằng cách đệ trình lên Tòa án quốc tế của Liên Hợp Quốc, kiện Trung Quốc về yêu sách Đường 9 đoạn trên Biển Đông. Trung Quốc đã từ chối tham gia vụ kiện và đã cảnh báo rằng hành động của Philippines gây “ảnh hưởng nghiêm trọng" đến mối quan hệ song phương./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines trình hồ sơ 4.000 trang tài liệu kiện Trung Quốc
Philippines trình hồ sơ 4.000 trang tài liệu kiện Trung Quốc

VOV.VN -Hồ sơ của Philippines với nội dung chính là yêu sách của Trung Quốc về “đường lưỡi bò” không phù hợp luật pháp quốc tế

Philippines trình hồ sơ 4.000 trang tài liệu kiện Trung Quốc

Philippines trình hồ sơ 4.000 trang tài liệu kiện Trung Quốc

VOV.VN -Hồ sơ của Philippines với nội dung chính là yêu sách của Trung Quốc về “đường lưỡi bò” không phù hợp luật pháp quốc tế

Mỹ cáo cuộc Trung Quốc gây hấn với Philippines
Mỹ cáo cuộc Trung Quốc gây hấn với Philippines

VOV.VN - Mỹ cũng kêu gọi Trung Quốc để Philippines tiếp tục duy trì sự hiện diện của họ tại bãi Cỏ Mây.

Mỹ cáo cuộc Trung Quốc gây hấn với Philippines

Mỹ cáo cuộc Trung Quốc gây hấn với Philippines

VOV.VN - Mỹ cũng kêu gọi Trung Quốc để Philippines tiếp tục duy trì sự hiện diện của họ tại bãi Cỏ Mây.

Ông Obama được mời thăm Nhật Bản với tư cách quốc khách
Ông Obama được mời thăm Nhật Bản với tư cách quốc khách

VOV.VN - Phát biểu tại Quốc hội Nhật Bản hôm 4/4, Thủ tướng Abe đã bày tỏ lạc quan trước mối quan hệ đồng minh với Mỹ.

Ông Obama được mời thăm Nhật Bản với tư cách quốc khách

Ông Obama được mời thăm Nhật Bản với tư cách quốc khách

VOV.VN - Phát biểu tại Quốc hội Nhật Bản hôm 4/4, Thủ tướng Abe đã bày tỏ lạc quan trước mối quan hệ đồng minh với Mỹ.

Nhật Bản và Philippines nhất trí tăng cường hợp tác an ninh
Nhật Bản và Philippines nhất trí tăng cường hợp tác an ninh

VOV.VN - Phía Nhật coi động thái của Philippines dùng pháp lý để giải quyết tranh chấp là đúng đắn.

Nhật Bản và Philippines nhất trí tăng cường hợp tác an ninh

Nhật Bản và Philippines nhất trí tăng cường hợp tác an ninh

VOV.VN - Phía Nhật coi động thái của Philippines dùng pháp lý để giải quyết tranh chấp là đúng đắn.

Philippines trình chứng cứ lên Tòa quốc tế vụ bãi Cỏ Mây
Philippines trình chứng cứ lên Tòa quốc tế vụ bãi Cỏ Mây

VOV.VN - Philippines đã đệ trình lên một Tòa án quốc tế những bằng chứng chống lại tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với bãi Cỏ Mây.

Philippines trình chứng cứ lên Tòa quốc tế vụ bãi Cỏ Mây

Philippines trình chứng cứ lên Tòa quốc tế vụ bãi Cỏ Mây

VOV.VN - Philippines đã đệ trình lên một Tòa án quốc tế những bằng chứng chống lại tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với bãi Cỏ Mây.

Phản đối vụ kiện,     Trung Quốc triệu Đại sứ Philippines
Phản đối vụ kiện, Trung Quốc triệu Đại sứ Philippines

VOV.VN - Trung Quốc cho rằng, vụ kiện này không giúp ích cho việc giải quyết tranh chấp giữa 2 nước ở Biển Đông.

Phản đối vụ kiện,     Trung Quốc triệu Đại sứ Philippines

Phản đối vụ kiện, Trung Quốc triệu Đại sứ Philippines

VOV.VN - Trung Quốc cho rằng, vụ kiện này không giúp ích cho việc giải quyết tranh chấp giữa 2 nước ở Biển Đông.

Philippines kiện Trung Quốc- cần sớm có COC trên Biển Đông
Philippines kiện Trung Quốc- cần sớm có COC trên Biển Đông

VOV.VN -Việc Philippines kiện Trung Quốc được coi là một bước đi táo bạo, bất ngờ

Philippines kiện Trung Quốc- cần sớm có COC trên Biển Đông

Philippines kiện Trung Quốc- cần sớm có COC trên Biển Đông

VOV.VN -Việc Philippines kiện Trung Quốc được coi là một bước đi táo bạo, bất ngờ