Phó giám đốc tình báo Trung Quốc chết ở Tân Cương

Ông Yu Tianhua, 47 tuổi, Phó giám đốc Trung tâm tình báo của Bộ Công an Trung Quốc (MPS) qua đời ở Urumqi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương ngày 29/6. 

Đến 6/7, tin tức về cái chết của ông mới được thông báo trên truyền thông nước này.

Theo tuyên bố trên trang web chính thức của Bộ Công an Trung Quốc, mặc dù các bác sỹ tận tình cứu chữa, nhưng ông Yu Tianhua vẫn không thể qua khỏi.

Theo China Daily, ông Yu qua đời vì kiệt sức khi đang làm việc. Trước đó, ông tham gia chiến dịch chống khủng bố ở Tân Cương do MPS khởi xướng.

 

Phó giám đốc tình báo Trung Quốc Y Tianhua (bên trái)

Ông Hu Xin, một quan chức thuộc Cục Hợp tác Quốc tế của MPS cho biết, ông Yu đến Tân Cương ngày 12/6 để tham gia chiến dịch chống khủng bố dự kiến kéo dài trong 1 năm.

Ông Hu nói thêm: “Ông Yu bị bệnh tim và tiểu đường trong nhiều năm qua. Trước khi đến Tân Cương, ông ta đã trải qua 7 cuộc phẫu thuật”.

Theo ông Hu, tình hình sức khỏe ông Yu không phù hợp với công việc căng thẳng ở Tân Cương, nhưng ông vẫn tự nguyện tham gia, vì ông có nhiều kinh nghiệm giải quyết vấn đề khủng bố. Nhiệm vụ chính của ông Yu là thu thập và phân tích thông tin liên quan các vụ tấn công khủng bố.

Tang lễ của ông Yu được tổ chức ở Bắc Kinh hôm 4/7, với sự tham dự của Bộ trưởng Công an Gou Shengkun và 6 Thứ trưởng.

Ông Yu bắt đầu làm việc ở MPS vào năm 1990, chuyên về các vụ khủng bố và chất nổ sau khi tốt nghiệp đại học.

Ông từng giữ chức Phó cục trưởng Cục Công an Tân Cương từ tháng 9/2008 đến tháng 7/2011 và trở thành Phó giám đốc Trung tâm tình báo của MPS một năm sau đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc tử hình 13 kẻ khủng bố Tân Cương
Trung Quốc tử hình 13 kẻ khủng bố Tân Cương

VOV.VN - Những người này bị tử hình vì có các hành động “gây thiệt hại lớn về tài sản và đe dọa nghiêm trọng an ninh công cộng”.

Trung Quốc tử hình 13 kẻ khủng bố Tân Cương

Trung Quốc tử hình 13 kẻ khủng bố Tân Cương

VOV.VN - Những người này bị tử hình vì có các hành động “gây thiệt hại lớn về tài sản và đe dọa nghiêm trọng an ninh công cộng”.

Tân Cương (Trung Quốc) lại xảy ra đánh bom, 13 người thiệt mạng
Tân Cương (Trung Quốc) lại xảy ra đánh bom, 13 người thiệt mạng

VOV.VN - Trước đó Trung Quốc đã hành hình hơn chục người Tân Cương.

Tân Cương (Trung Quốc) lại xảy ra đánh bom, 13 người thiệt mạng

Tân Cương (Trung Quốc) lại xảy ra đánh bom, 13 người thiệt mạng

VOV.VN - Trước đó Trung Quốc đã hành hình hơn chục người Tân Cương.

Trung Quốc tống giam 113 người Tân Cương với cáo buộc khủng bố
Trung Quốc tống giam 113 người Tân Cương với cáo buộc khủng bố

VOV.VN - Trong số này có 4 người bị kết án tù chung thân.

Trung Quốc tống giam 113 người Tân Cương với cáo buộc khủng bố

Trung Quốc tống giam 113 người Tân Cương với cáo buộc khủng bố

VOV.VN - Trong số này có 4 người bị kết án tù chung thân.

Trung Quốc đã bắt 380 người trong chiến dịch truy quét ở Tân Cương
Trung Quốc đã bắt 380 người trong chiến dịch truy quét ở Tân Cương

VOV.VN - Trong năm qua, có khoảng 200 người đã chết trong các cuộc tấn công khủng bố của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Tân Cương.

Trung Quốc đã bắt 380 người trong chiến dịch truy quét ở Tân Cương

Trung Quốc đã bắt 380 người trong chiến dịch truy quét ở Tân Cương

VOV.VN - Trong năm qua, có khoảng 200 người đã chết trong các cuộc tấn công khủng bố của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Tân Cương.

Trung Quốc tống giam thêm 9 người Tân Cương để trấn áp nhóm ly khai
Trung Quốc tống giam thêm 9 người Tân Cương để trấn áp nhóm ly khai

VOV.VN - Quan chức Trung Quốc tuyên bố “kiên quyết đập tan các mưu đồ đen tối của kẻ thù”.

Trung Quốc tống giam thêm 9 người Tân Cương để trấn áp nhóm ly khai

Trung Quốc tống giam thêm 9 người Tân Cương để trấn áp nhóm ly khai

VOV.VN - Quan chức Trung Quốc tuyên bố “kiên quyết đập tan các mưu đồ đen tối của kẻ thù”.