Phó Tổng thống Afghanistan thoát chết trong vụ tấn công

Vụ tấn công xảy ra  khi Phó Tổng thống và Bộ trưởng Nội vụ đang tham gia buổi lễ ra mắt trung tâm đào tạo cảnh sát mới ở huyện Chaki Owda  

Ngày 15/6, Phó Tổng thống Afghanistan Karim Khalili và Bộ trưởng Nội vụ Afghanistan Bismullah Muhammadi Khan đi đã thoát chết trong một vụ tấn công nhằm vào một trung tâm cảnh sát ở khu vực miền trung Afghanistan.

Vụ tấn công xảy ra  khi Phó Tổng thống và Bộ trưởng Nội vụ đang tham gia buổi lễ ra mắt trung tâm đào tạo cảnh sát mới ở huyện Chaki Owda, thuộc tỉnh Owda của Afghanistan. Vụ tấn công xảy ra khi cuộc họp vừa kết thúc và quả bom được đặt cách xa buổi lễ vài trăm mét nên không có ai bị thương.

Các nhóm phiến quân do Taliban cầm đầu thường xuyên tiến hành các vụ tấn công nhằm vào các quan chức Chính phủ cũng như cảnh sát và quân đội Afghanistan. Tuy nhiên, cuộc tấn công này khá hiếm vì có sự tham dự của các quan chức cấp cao với an ninh được siết chặt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên