Phó Tổng thống Mỹ nói gì về 36 giờ đàm phán với Iran?

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tuyên bố các cuộc đàm phán quan trọng với Iran đã đạt được “tiến triển đáng kể” trước khi ông rời Thụy Sĩ hôm 22/6, đồng thời nhấn mạnh rằng chính quyền Mỹ tập trung vào việc xác minh hành động của Iran thay vì tin vào những cam kết bằng lời nói.

“Tôi cảm thấy rất hài lòng với những tiến triển mà chúng tôi đạt được trong vài ngày qua”, ông Vance nói với các phóng viên trước khi lên chuyên cơ Không lực Hai. Ông mô tả các cuộc đàm phán khẩn trương giữa Mỹ, Iran cùng các bên trung gian gồm Qatar và Pakistan là “36 giờ làm việc hiệu quả”.

Một trong những bước tiến quan trọng nhất, theo ông Vance, là việc Iran đã đồng ý cho các thanh sát viên hạt nhân quay trở lại nước này. Đây là yêu cầu then chốt của Washington nhằm bảo đảm Tehran không thể phát triển vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, cùng ngày, Iran cho biết nước này sẽ tiếp tục hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) “theo các quy trình hiện hành”, qua đó phản bác tuyên bố của Mỹ rằng Tehran đã đồng ý cho các thanh sát viên của IAEA quay trở lại nước này.

Theo hãng thông tấn chính thức IRNA, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết việc hợp tác với IAEA sẽ tiếp tục được thực hiện “phù hợp với các nghĩa vụ của Iran theo các thỏa thuận thanh sát” và “theo các nghị quyết do Quốc hội thông qua cũng như các quyết định của Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao”.

Một đạo luật được Quốc hội Iran thông qua vào mùa hè năm ngoái đã hạn chế mức độ hợp tác với IAEA và đình chỉ một số hoạt động thanh sát. Tuy nhiên, theo IRNA, sự hợp tác giữa Iran và IAEA chưa bao giờ bị cắt đứt hoàn toàn. Đạo luật này vẫn cho phép các thanh sát viên IAEA đến thăm các “cơ sở hạt nhân đang hoạt động”, như nhà máy điện hạt nhân Bushehr, trên cơ sở xem xét từng trường hợp cụ thể.

Theo IRNA, ông Baghaei đưa ra phản hồi nhằm bác bỏ các tuyên bố từ phía Mỹ và nhấn mạnh rằng Iran không đưa ra bất kỳ cam kết mới nào. Hãng thông tấn này cũng dẫn lời các quan chức am hiểu tiến trình đàm phán tại Thụy Sĩ cho biết Tehran không đàm phán về vấn đề hạt nhân trong suốt 18 giờ thảo luận và không chấp nhận bất kỳ nghĩa vụ mới nào.

Trong khi đó, ông Vance cảnh báo rằng thành công của thỏa thuận sẽ được đánh giá dựa trên việc thực thi chứ không phải những tuyên bố.

“Dù là thiện chí hay không thiện chí, bạn không thể tin vào lời nói của bất kỳ ai. Bạn phải tin vào những gì họ thực sự làm. Tổng thống yêu cầu chúng tôi xác minh những gì họ đang làm và ít tập trung hơn vào những gì họ nói”, Phó Tổng thống Mỹ cho hay.

Ông Vance cũng cho biết các nhà đàm phán đã thiết lập các cơ chế nhằm bảo đảm eo biển Hormuz tiếp tục mở cửa và duy trì lệnh ngừng bắn trong khu vực với sự hỗ trợ của các đồng minh Mỹ, bao gồm Israel và các quốc gia vùng Vịnh. Ông tiết lộ thêm rằng việc có thể giải phóng một phần tài sản bị phong tỏa của Iran để phục vụ các giao dịch được kiểm soát chặt chẽ, bao gồm mua nông sản của Mỹ, chỉ diễn ra nếu Tehran tiếp tục đạt được tiến triển trong đàm phán.

“Số tiền đó sẽ không được giải phóng nếu chúng tôi không tiếp tục thấy những bước tiến mới”, ông Vance nhấn mạnh.

Dù đưa ra đánh giá lạc quan,ông Vance thừa nhận rằng một thỏa thuận cuối cùng vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

“Đây là bước đặt nền móng cho một Trung Đông có thể thực sự thay đổi. Nhưng chúng ta vẫn chưa xây xong ngôi nhà đó”, Phó Tổng thống Mỹ cho hay.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Mỹ đồng ý để Iran tạm giao dịch dầu mỏ trong 60 ngày
Mỹ đồng ý để Iran tạm giao dịch dầu mỏ trong 60 ngày

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ ngày 22/6 đã ban hành giấy phép chung cho phép sản xuất, vận chuyển và bán dầu của Iran trong thời hạn 60 ngày, một động thái được xem là bước đi đầu tiên nhằm thực hiện các cam kết đã đạt được giữa Washington và Tehran trong bản ghi nhớ được ký kết tuần trước.

Mỹ đồng ý để Iran tạm giao dịch dầu mỏ trong 60 ngày

Mỹ đồng ý để Iran tạm giao dịch dầu mỏ trong 60 ngày

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ ngày 22/6 đã ban hành giấy phép chung cho phép sản xuất, vận chuyển và bán dầu của Iran trong thời hạn 60 ngày, một động thái được xem là bước đi đầu tiên nhằm thực hiện các cam kết đã đạt được giữa Washington và Tehran trong bản ghi nhớ được ký kết tuần trước.

Đa số người Mỹ ủng hộ kết thúc xung đột với Iran
Đa số người Mỹ ủng hộ kết thúc xung đột với Iran

VOV.VN - Kết quả cuộc thăm dò mới nhất cho thấy đa số người Mỹ mong muốn cuộc xung đột với Iran sớm kết thúc, song vẫn còn nhiều nghi ngờ về hiệu quả và những mục tiêu mà Mỹ đạt được sau cuộc chiến.

Đa số người Mỹ ủng hộ kết thúc xung đột với Iran

Đa số người Mỹ ủng hộ kết thúc xung đột với Iran

VOV.VN - Kết quả cuộc thăm dò mới nhất cho thấy đa số người Mỹ mong muốn cuộc xung đột với Iran sớm kết thúc, song vẫn còn nhiều nghi ngờ về hiệu quả và những mục tiêu mà Mỹ đạt được sau cuộc chiến.

Phó Tổng thống Mỹ: Iran đồng ý cho thanh sát viên IAEA trở lại
Phó Tổng thống Mỹ: Iran đồng ý cho thanh sát viên IAEA trở lại

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết vòng đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ ngày 21/6 đã đạt những kết quả "rất, rất tích cực", đồng thời hé lộ một số bước tiến quan trọng trong nỗ lực kiểm soát chương trình hạt nhân của Iran và hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông.

Phó Tổng thống Mỹ: Iran đồng ý cho thanh sát viên IAEA trở lại

Phó Tổng thống Mỹ: Iran đồng ý cho thanh sát viên IAEA trở lại

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết vòng đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ ngày 21/6 đã đạt những kết quả "rất, rất tích cực", đồng thời hé lộ một số bước tiến quan trọng trong nỗ lực kiểm soát chương trình hạt nhân của Iran và hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông.