Phong tỏa hoàn toàn vùng dịch, Campuchia vẫn ghi nhận số ca mắc Covid-19 kỷ lục

VOV.VN - Hôm nay (18/4), Bộ Y tế Campuchia thông báo phát hiện 618 trường hợp mới dương tính với virus SARS-COV-2 – một con số kỷ lục tại quốc gia này bất chấp việc thủ đô Phnom Penh và thành phố Takhmao đã trải qua 4 ngày phong tỏa hoàn toàn.

Tất cả 618 ca bệnh mới được phát hiện trong ngày hôm nay đều là các trường hợp lây nhiễm tại cộng đồng, trong đó thủ đô Phnom Penh tiếp tục là nơi có nhiều bệnh nhân nhất với 493 trường hợp, đứng thứ 2 là thành phố Preah Sihanouk với 75 trường hợp, tỉnh Kandal có 31 trường hợp.

Trước tình hình dịch bệnh ngày càng trầm trọng, chính phủ Campuchia đã ban hành thêm các quy định để siết chặt kiểm soát, thực hiện nghiêm lệnh phong tỏa hoàn toàn tại thủ đô Phnom Penh và thành phố Takhmao, tỉnh Kandal, xem xét kế hoạch mở rộng phong tỏa tại các tỉnh, thành khác. Bộ Y tế Campuchia cũng tạm dừng chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 trong 3 ngày để mọi người dân ở nhà.

Tính đến nay, Campuchia đã ghi nhận 6.389 trường hợp mắc Covid-19. Đặc biệt, trong đợt bùng phát dịch Covid-19 trong cộng đồng từ ngày 20/2/2021 đến nay, Campuchia đã ghi nhận 5.846 người bị Covid-19, trong đó Phnom Penh là nơi có số ca lây nhiễm cao nhất với 4.435 trường hợp. Hiện Campuchia đang có 3.865 bệnh nhân phải điều trị và 43 người chết vì Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia phát hiện thêm 291 ca mắc Covid-19 mới
Campuchia phát hiện thêm 291 ca mắc Covid-19 mới

VOV.VN - Ngày 17/4, bộ Y tế Campuchia ra thông cáo báo chí về việc phát hiện 291 trường hợp bị Covid-19, trong đó có 290 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng và có 23 trường hợp phục hồi.

Campuchia phát hiện thêm 291 ca mắc Covid-19 mới

Campuchia phát hiện thêm 291 ca mắc Covid-19 mới

VOV.VN - Ngày 17/4, bộ Y tế Campuchia ra thông cáo báo chí về việc phát hiện 291 trường hợp bị Covid-19, trong đó có 290 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng và có 23 trường hợp phục hồi.

Một Trung tướng an ninh Campuchia bị bắt vì vi phạm lệnh giới nghiêm
Một Trung tướng an ninh Campuchia bị bắt vì vi phạm lệnh giới nghiêm

VOV.VN - Dưới sự chỉ đạo của Đô trưởng Phnom Penh Khuong Sreng, lực lượng chức năng đã bắt giữ Trung tướng Ong Chanthuok, Phó Tham mưu trưởng Tổng cục cảnh sát Campuchia và một số người khác do vi phạm lệnh giới nghiêm và phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Một Trung tướng an ninh Campuchia bị bắt vì vi phạm lệnh giới nghiêm

Một Trung tướng an ninh Campuchia bị bắt vì vi phạm lệnh giới nghiêm

VOV.VN - Dưới sự chỉ đạo của Đô trưởng Phnom Penh Khuong Sreng, lực lượng chức năng đã bắt giữ Trung tướng Ong Chanthuok, Phó Tham mưu trưởng Tổng cục cảnh sát Campuchia và một số người khác do vi phạm lệnh giới nghiêm và phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Thủ đô Phnom Penh của Campuchia trong ngày đầu phong tỏa
Thủ đô Phnom Penh của Campuchia trong ngày đầu phong tỏa

VOV.VN - Ngày 15/4 là ngày Tết Chol Chhnam Thmey của người Campuchia và cũng ngày đầu tiên toàn bộ thủ đô Phnom Penh và thành phố Ta khmao (tỉnh Kan Dal) bị phong tỏa để ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 lây lan.

Thủ đô Phnom Penh của Campuchia trong ngày đầu phong tỏa

Thủ đô Phnom Penh của Campuchia trong ngày đầu phong tỏa

VOV.VN - Ngày 15/4 là ngày Tết Chol Chhnam Thmey của người Campuchia và cũng ngày đầu tiên toàn bộ thủ đô Phnom Penh và thành phố Ta khmao (tỉnh Kan Dal) bị phong tỏa để ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 lây lan.